Chủ tịch Bạc Liêu: Sẽ sớm đưa dân vào Khu tái định cư

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Liên quan đến bài viết “Dự án 5 năm chưa xong, hàng chục hộ dân mỏi mòn sống tạm chờ tái định cư”, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cảm ơn Báo Lao Động đã phản ánh, đồng thời khẳng định tỉnh Bạc Liêu sẽ sớm đưa dự án vào thực hiện.

Ngày 7.3, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, Dự án Tái định cư và Dân cư di dân ra khỏi rừng đúng là thực hiện chậm tiến độ. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khẳng định: “UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ đôn đốc, sớm hoàn thành dự án, đồng thời sớm di dân vào ơi ở an toàn”.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng cho biết, người dân sống tại rừng phòng hộ, tất cả đều đã được địa phương lên danh sách để di dời vào nơi ở an toàn, không liên quan đến các Dự án điện gió tại tỉnh Bạc Liêu. Bởi các Dự án điện gió ngoài khơi không ảnh hưởng đến rừng phòng hộ, ảnh hưởng đến mưu sinh của người dân tại các bãi bồi ven biển.

Như Lao Động đã thông tin, có rất nhiều hộ dân sống tạm cư trong những căn nhà tự dựng lên chờ tái định cư ven biển Bạc Liêu. Trong khi đó, Dự án Tái định cư và Dân cư di dân ra khỏi rừng đã được xây dựng nhiều năm nay vẫn chưa hoàn thành, chưa đưa được dân vào nơi tái định cư của dự án.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Dự án 5 năm chưa xong, hàng chục hộ dân mỏi mòn sống tạm chờ tái định cư

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự án Tái định cư và Dân cư di dân ra khỏi rừng được triển khai từ năm 2016 đến nay vẫn chưa xong. Hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng, chờ tái định cư phải dựng chòi sống tạm bên cạnh dự án. Các hộ dân này hầu hết là dân nghèo sống trong rừng phòng hộ. Khi các Dự án điện gió ven biển Bạc Liêu hình thành, những người này không còn nơi để ở, phải sống tạm bợ chờ được tái định cư.

Bạc Liêu: Nhiều trường “quay xe” chuyển sang học trực tuyến từ ngày 3.3

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tăng mạnh trong giáo viên và học sinh, thành phố Bạc Liêu cho phép một số trường chuyển sang học trực tuyến từ ngày 3.3.

Bạc Liêu: F1 chiếm 50% mới dừng tổ chức học trực tiếp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Theo thống kê của Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, tính đến sáng ngày 1.3, toàn ngành có 828 giáo viên, học sinh mắc COVID-19. Trong đó có 116 giáo viên và 712 học sinh các cấp. Hiện còn 104 giáo viên và 647 học sinh đang được điều trị bệnh COVID-19.

Bạc Liêu: Lấy nguồn tăng thu trả nợ tạm ứng chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Do đã tạm ứng nguồn xây dựng cơ bản trên 300 tỉ đồng để phòng chống dịch, tỉnh Bạc Liêu xin điều chuyển nguồn tăng thu để hoàn trả tạm ứng đồng thời có tiền để phòng chống dịch COVID-19.

Bạc Liêu bỏ quy định người chưa tiêm đủ vaccine không được ra đường

NHẬT HỒ |

Bạc LiêuUBND tỉnh chính thức bỏ quy định người trên 18 tuổi nếu chưa tiêm vaccine hoặc chỉ mới tiêm 1 liều vaccine không được phép ra khỏi nhà ở/nơi cư trú...

Thương hiệu "Công tử Bạc Liêu" bị bỏ quên

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu xác định du lịch là một trong 5 trụ cột để phát triển. Hàng loạt dự án du lịch được triển khai. Tuy nhiên, hiện tại nhiều dự án vẫn còn nằm trên giấy. Ngay cả khu nhà Công tử Bạc Liêu được xem là thương hiệu du lịch nổi tiếng nhưng cũng chưa được "nhúc nhích".

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép ở TP Quy Nhơn chỉ làm chiếu lệ

Hoài Luân |

Bình Định - Về việc xử lý các công trình xây dựng trái phép tại thung lũng Quy Hòa, lãnh đạo phường Ghềnh Ráng khẳng định đã cưỡng chế xong các trường hợp vi phạm, tuy nhiên thực tế chỉ tháo dỡ qua loa.

Dự án 5 năm chưa xong, hàng chục hộ dân mỏi mòn sống tạm chờ tái định cư

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự án Tái định cư và Dân cư di dân ra khỏi rừng được triển khai từ năm 2016 đến nay vẫn chưa xong. Hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng, chờ tái định cư phải dựng chòi sống tạm bên cạnh dự án. Các hộ dân này hầu hết là dân nghèo sống trong rừng phòng hộ. Khi các Dự án điện gió ven biển Bạc Liêu hình thành, những người này không còn nơi để ở, phải sống tạm bợ chờ được tái định cư.

Bạc Liêu: Nhiều trường “quay xe” chuyển sang học trực tuyến từ ngày 3.3

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tăng mạnh trong giáo viên và học sinh, thành phố Bạc Liêu cho phép một số trường chuyển sang học trực tuyến từ ngày 3.3.

Bạc Liêu: F1 chiếm 50% mới dừng tổ chức học trực tiếp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Theo thống kê của Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, tính đến sáng ngày 1.3, toàn ngành có 828 giáo viên, học sinh mắc COVID-19. Trong đó có 116 giáo viên và 712 học sinh các cấp. Hiện còn 104 giáo viên và 647 học sinh đang được điều trị bệnh COVID-19.

Bạc Liêu: Lấy nguồn tăng thu trả nợ tạm ứng chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Do đã tạm ứng nguồn xây dựng cơ bản trên 300 tỉ đồng để phòng chống dịch, tỉnh Bạc Liêu xin điều chuyển nguồn tăng thu để hoàn trả tạm ứng đồng thời có tiền để phòng chống dịch COVID-19.

Bạc Liêu bỏ quy định người chưa tiêm đủ vaccine không được ra đường

NHẬT HỒ |

Bạc LiêuUBND tỉnh chính thức bỏ quy định người trên 18 tuổi nếu chưa tiêm vaccine hoặc chỉ mới tiêm 1 liều vaccine không được phép ra khỏi nhà ở/nơi cư trú...

Thương hiệu "Công tử Bạc Liêu" bị bỏ quên

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu xác định du lịch là một trong 5 trụ cột để phát triển. Hàng loạt dự án du lịch được triển khai. Tuy nhiên, hiện tại nhiều dự án vẫn còn nằm trên giấy. Ngay cả khu nhà Công tử Bạc Liêu được xem là thương hiệu du lịch nổi tiếng nhưng cũng chưa được "nhúc nhích".