Chủ tàu kêu vắng khách, khách than khó đặt tàu

Nguyễn Hùng |

Trong khi các chủ tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long liên tục kêu than vì vắng khách do dịch COVID-19, thậm chí nhiều tàu “nằm bờ” nhiều tháng liền thì du khách bức xúc vì không thể đặt được phòng nghỉ đêm trên tàu du lịch vịnh Hạ Long.

Thông tin tới Lao Động, một số du khách cho biết đã gọi qua 4-5 hãng tàu nghỉ đêm để đặt phòng đều nhận được câu trả lời “đã hết tàu”.

“Tôi thấy báo chí đưa tin các chủ tàu du lịch nghỉ đêm kêu cứu vì không có khách, có nguy cơ phá sản, vậy mà khách đặt tàu thì lại nói không còn tàu là sao?” – một du khách từ Hà Nội bức xúc.

Chị Nguyễn Thị Hà, quê Hải Dương, cho biết hãng nào cũng nói khách đã đặt kín phòng, nếu muốn đi thì phải đặt trước vài tuần mới có.

Một con tàu như thế này cần khoảng 30 nhân viên, trong khi lượng khách đặt không quá 50% công suất, các chủ tàu sẽ không thể phục vụ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một con tàu như thế này cần khoảng 30 nhân viên, trong khi lượng khách đặt không quá 50% công suất, các chủ tàu sẽ không thể phục vụ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Một số chủ tàu thừa nhận có tình trạng này, dù tàu du lịch “nằm bờ” rất nhiều. Tuy nhiên, vấn đề chính là do quá thiếu khách nên mỗi hãng chỉ huy động vài tàu hoạt động, còn lại cho tạm dừng hoạt động.

“Khách nghỉ đêm lâu nay phần lớn là khách quốc tế, mà dòng khách này đang "tịt". Khách nội địa có tăng một chút, nhưng không đủ nhiều và liên tục để huy động toàn bộ tàu ra phục vụ. Chỉ hoạt động hai ngày cuối tuần hoặc một số ít du khách mà huy động toàn bộ tàu, nhân viên thì các chủ tàu không đủ sức để nuôi bộ máy” – ông Đoàn Văn Dũng – Tổng giám đốc Công ty CP du thuyền Đông Dương – cho biết.

Theo một số chủ tàu, vì không có khách và để giảm gánh nặng tài chính, các chủ tàu đều cho nhân viên nghỉ việc, trong trường hợp cần thiết mới gọi đi làm, nhưng phải trả thù lao cao gấp 3-4 lần so với ngày thường. Tuy nhiên, nhiều nhân viên không mặn mà bởi từ quê ra mà chỉ làm có 2 ngày nên từ chối.

“Để có tàu, du khách nên đặt trước. Nếu đủ khách thì không sao, nhưng thiếu thì chúng tối tính toán ghép tàu. Các chủ tàu đã giảm giá tour rồi, giờ nếu không đủ khách thì cũng phải đảm bảo bao nhiêu % khách mới chạy được vì chi phí tàu nghỉ đêm rất lớn. Một tàu nghỉ đêm bình thường cần từ 15-20 nhân viên; tàu 20 phòng trở lên thường dao động từ 30-40 nhân viên” – anh Nguyễn Văn Minh – một chủ tàu – chia sẻ.

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, hiện trên vịnh Hạ Long có 187 tàu du lịch lưu trú với 2.181 phòng, thu hút khoảng 1.200 lao động trực tiếp trên tàu. Tổng giá trị đầu tư của số lượng tàu lưu trú ước khoảng 2.000 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn vay ngân hàng chiếm tỷ trọng không nhỏ. Mỗi năm, đội tàu nghỉ đêm phục vụ hàng triệu khách quốc tế, nhưng dịch COVID-19 đã khiến công suất sử dụng phòng của 187 tàu bình quân chỉ đạt 16%.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quảng Ninh lo nguy cơ phá sản đội tàu nghỉ đêm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, sáng nay (8.7) tại TP.Hạ Long, ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – cho rằng nếu không có chính sách hỗ trợ kịp thời, nhiều doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long có thể sẽ phá sản.

Đã miễn, giảm khoảng 50 tỉ đồng cho khách tham quan vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Tổng số tiền miễn, giảm vé tham quan vịnh Hạ Long cho du khách tính từ thời điểm Quảng Ninh bắt đầu chính sách kích cầu du lịch từ 15.5.2020 đã lên tới khoảng 50 tỉ đồng.

Hơn 3.000 người biểu diễn Yoga bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sáng nay, 21.6, hơn 3.000 vận động viên Yoga từ các Liên đoàn, Hội, Câu lạc bộ Yoga trong nước và quốc tế đã có buổi biểu diễn các bài Yoga đặc sắc tại Quảng trường 30.10, TP.Hạ Long.

Xác minh thông tin du khách bị “cò quay” trên tàu du lịch ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Nhóm du khách gồm 10 người “tố” đã mua trọn gói một tàu du lịch đi tham quan vịnh Hạ Long với giá 3,5 triệu đồng, nhưng nhà tàu lại bắt thêm 2 đoàn khách nữa. Nhóm khách này cho rằng nếu đã ghép khách thì phải trả lại tiền thừa, bởi giá ghép chỉ có 200.000 đồng/khách, nhưng phía nhà tàu không chịu.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chủ tịch Quảng Ninh lo nguy cơ phá sản đội tàu nghỉ đêm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, sáng nay (8.7) tại TP.Hạ Long, ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – cho rằng nếu không có chính sách hỗ trợ kịp thời, nhiều doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long có thể sẽ phá sản.

Đã miễn, giảm khoảng 50 tỉ đồng cho khách tham quan vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Tổng số tiền miễn, giảm vé tham quan vịnh Hạ Long cho du khách tính từ thời điểm Quảng Ninh bắt đầu chính sách kích cầu du lịch từ 15.5.2020 đã lên tới khoảng 50 tỉ đồng.

Hơn 3.000 người biểu diễn Yoga bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sáng nay, 21.6, hơn 3.000 vận động viên Yoga từ các Liên đoàn, Hội, Câu lạc bộ Yoga trong nước và quốc tế đã có buổi biểu diễn các bài Yoga đặc sắc tại Quảng trường 30.10, TP.Hạ Long.

Xác minh thông tin du khách bị “cò quay” trên tàu du lịch ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Nhóm du khách gồm 10 người “tố” đã mua trọn gói một tàu du lịch đi tham quan vịnh Hạ Long với giá 3,5 triệu đồng, nhưng nhà tàu lại bắt thêm 2 đoàn khách nữa. Nhóm khách này cho rằng nếu đã ghép khách thì phải trả lại tiền thừa, bởi giá ghép chỉ có 200.000 đồng/khách, nhưng phía nhà tàu không chịu.