Chủ shop quần áo đến nhà người lao công xin lỗi vì “trẻ người non dạ”

HƯNG THƠ |

Nữ chủ shop bán áo quần ở số 79 Nguyễn Trãi (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã đến nhà người lao công nói lời xin lỗi, mong muốn bỏ qua sự việc.

Bà Dương Hoa (SN 1972, công nhân của Cty Cổ phần Môi trường và Đô thị TP. Đông Hà) cho biết, sau khi bị nữ chủ shop bán quần áo ở số 79 Nguyễn Trãi hành hung, cơ quan nơi bà công tác đã tạo điều kiện cho bà nghỉ ngơi vài ngày. Khoảng 15h chiều 20.5, khi bà Hoa đang ở nhà thì chị Trần Thị Yến L (SN 1993, chủ shop bán áo quần ở số 79 Nguyễn Trãi) cùng chồng đến nhà bà.

“Tôi ở nhà thì 2 vợ chồng đến. Họ nói do trẻ người non dạ, sai trái, nên mong muốn bỏ qua. Tôi cũng bực trong người, nhưng biết cháu nó dại, nên chấp nhận lời xin lỗi” – bà Hoa, cho hay.

Nữ lao công bị chủ shop bán quần áo hành hung. Ảnh: VN.
Nữ lao công bị chủ shop bán quần áo hành hung. Ảnh: VN.

Theo bà Hoa, sáng cùng ngày, tại trụ sở Công an phường 1 (TP. Đông Hà), bố của Trần Thị Yến L có gửi đến chị lời xin lỗi. “Tôi chỉ bị xây xát nhẹ ở mắt. Việc đã xảy ra rồi, giờ cũng không mong muốn gì nhiều, chỉ mong làm sao để họ biết, lần sau đỡ coi thường người lao công như tôi. Chứ tôi không bị gì mà phải bồi thường cả”- bà Hoa nói.

Cũng trong sáng 20.5, lãnh đạo LĐLĐ TP. Đông Hà đã đến động viên, ghi nhận sự việc. Công an phường 1 cũng đã gặp bà Hoa và những người liên quan.

Theo bà Đoàn Thị Hạnh – Đội trưởng Đội Môi trường 1 thuộc Cty Cổ phần Môi trường và đô thị TP. Đông Hà, sau khi xảy ra sự việc, bà Hoa có dấu hiệu mệt mỏi, nên đơn vị đã tạo điều kiện cho nữ lao động được nghỉ việc mấy ngày.

Cũng theo bà Hạnh, trong quá trình làm việc, nhiều lao công tại đơn vị gặp sự việc tương tự như trên. “Có người bị xúc phạm, có người bị hành hung và đe dọa. Lý do là vì nhiều người thiếu ý thức, vứt rác bừa bãi. Vì vậy, rất mong cơ quan chức năng xử lý vụ việc nghiêm minh, để làm gương và bảo vệ quyền lợi cho người lao động” – bà Hạnh, kiến nghị.

Như Lao Động đã thông tin, vào tối 19.5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người lao công bị nữ chủ shop bán áo quần chửi bới, hành hung. Đoạn clip được nhiều lượt chia sẻ kèm những bình luận đầy bức xúc. Trong ngày 20.5, nữ chủ shop bán áo quần đã đóng cửa hàng. Hiện Công an phường 1 vẫn đang tìm hiểu vụ việc.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Nhắc nhở việc vứt rác, nữ lao công bị chủ shop áo quần đánh

HƯNG THƠ |

Sáng 20.5, ông Lê Anh Khoa – Đội phó Đội Môi trường 1 thuộc Cty Cổ phần Môi trường và đô thị TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, nữ lao công xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng với tiêu đề “Cô quét rác bị chủ shop đánh”, công tác tại đơn vị này.

Tặng thẻ BHYT cho con nữ lao công bị tử vong do tai nạn giao thông

P.V |

Thay mặt Trung tâm Truyền thông BHXH Việt Nam (Trung tâm), Phó Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Thu Hương đã tới thăm hỏi, trao tặng thẻ BHYT và quà hỗ trợ hai con của chị Lê Thị Thu Hà (phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Đời lao công vệ sinh bệnh viện: Nhọc nhằn và thầm lặng

PHẠM ĐÔNG - THÁI HÀ |

Công việc cực nhọc, cả ngày quẩn quanh bên những đống rác thải xú uế độc hại, nhưng những gì người lao công trong bệnh viện nhận được chỉ là những đồng lương quá bèo bọt kèm theo ánh nhìn coi khinh của nhiều người.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhắc nhở việc vứt rác, nữ lao công bị chủ shop áo quần đánh

HƯNG THƠ |

Sáng 20.5, ông Lê Anh Khoa – Đội phó Đội Môi trường 1 thuộc Cty Cổ phần Môi trường và đô thị TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, nữ lao công xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng với tiêu đề “Cô quét rác bị chủ shop đánh”, công tác tại đơn vị này.

Tặng thẻ BHYT cho con nữ lao công bị tử vong do tai nạn giao thông

P.V |

Thay mặt Trung tâm Truyền thông BHXH Việt Nam (Trung tâm), Phó Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Thu Hương đã tới thăm hỏi, trao tặng thẻ BHYT và quà hỗ trợ hai con của chị Lê Thị Thu Hà (phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Đời lao công vệ sinh bệnh viện: Nhọc nhằn và thầm lặng

PHẠM ĐÔNG - THÁI HÀ |

Công việc cực nhọc, cả ngày quẩn quanh bên những đống rác thải xú uế độc hại, nhưng những gì người lao công trong bệnh viện nhận được chỉ là những đồng lương quá bèo bọt kèm theo ánh nhìn coi khinh của nhiều người.