Chủ nhà thuốc "kêu khổ", không dám bán khẩu trang y tế

QUANG ĐẠI |

Trong thời điểm nhiều người dân cần khẩu trang để phòng dịch COVID-19, nhiều nhà thuốc, cơ sở kinh doanh tân dược, thiết bị y tế tại Nghệ An thông báo không bán khẩu trang y tế.

Ngày 3.3, trong vai một người cần khẩu trang y tế, phóng viên đến một số nhà thuốc tân dược trên đường Nguyễn Phong Sắc (TP. Vinh) để hỏi mua. Tất cả các nhà thuốc đều cho biết không có khẩu trang y tế (loại 50 cái/hộp, giá khoảng 50 nghìn/hộp trước khi có dịch COVID-19).

Một nhà thuốc cho biết chỉ còn khẩu trang vải, giá 40 nghìn/cái, và số lượng hạn chế. Một nhà thuốc khác lại chỉ còn một ít khẩu trang 3D, giá 12 nghìn đồng/cái.

Phóng viên tìm hiểu nguyên nhân không có khẩu trang y tế bán, một nhân viên bán hàng cho biết: Những đầu mối bán hàng khẩu trang họ không nhập cho chúng tôi nữa, bởi vì nhập vào đây phải xuất hóa đơn, ghi rõ giá bán. Họ muốn bán giá cao hơn nên họ bán ra thị trường chợ đen, không cần xuất hóa đơn.

Mặt khác, thời gian vừa qua, một số nhà thuốc bị phạt vì vi phạm trong bán khẩu trang (bán cao hơn so với giá niêm yết, bán giá cao bất hợp lý….), nên các nhà thuốc sợ, không dám nhập khẩu trang y tế về bán.

“Bây giờ, nếu có dịch thì dân sẽ rất vất vả khi mua khẩu trang” – một nhân viên kinh doanh tân dược nói.

Ông Trần Nguyên Truyền – Chánh Thanh tra Sở Y tế Nghệ An cho biết đã nắm bắt được tình hình khan hiếm khẩu trang y tế trên thị trường. “Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết nguyên nhân khan hiếm do nhu cầu khẩu trang y tế tăng đột biến, và một số người bán hàng, phân phối nâng giá khẩu trang. Còn nguyên tắc là hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ, rõ nguồn gốc xuất xứ và bảo đảm chất lượng”, ông Truyền nói.

Một cán bộ quản lý thị trường tỉnh Nghệ An cũng cho biết, theo quy định, hành vi lợi dụng thiên tai, dịch bệnh… để tăng giá mua, bán hàng hóa bất hợp lý sẽ bị phạt mức 20 - 30 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình xử lý gặp nhiều vướng mắc, một số nhà thuốc do mua khẩu trang giá cao, phải bán với giá cao cũng có thể bị phạt. Từ đó chủ nhà thuốc nảy sinh tâm lý sợ bị phạt, không muốn bán khẩu trang y tế cho “lành”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Các trường học Mỹ chuẩn bị đối phó với sự bùng phát COVID-19

Khánh Minh |

Nhiều bậc phụ huynh Mỹ lo lắng tự hỏi các trường học đối phó dịch COVID-19 bùng phát thế nào.

Nhiều người New York lo mua đồ tích trữ phòng dịch COVID-19

Thanh Hà |

Người tiêu dùng ở Mỹ đã đổ xô tới các siêu thị địa phương như Costco, Walmart, Whole Food và Duane Reade trong dịp cuối tuần qua để tích trữ thực phẩm và đồ dùng gia đình do lo ngại dịch COVID-19 sẽ lây lan.

Chính phủ thảo luận giải pháp vừa chống dịch COVID-19, vừa phát triển KTXH

VƯƠNG TRẦN |

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ sẽ thảo luận các giải pháp bảo đảm thực hiện mục tiêu kép: Vừa chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội để làm sao đạt được thắng lợi kép trong năm 2020 có ý nghĩa quan trọng này.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Các trường học Mỹ chuẩn bị đối phó với sự bùng phát COVID-19

Khánh Minh |

Nhiều bậc phụ huynh Mỹ lo lắng tự hỏi các trường học đối phó dịch COVID-19 bùng phát thế nào.

Nhiều người New York lo mua đồ tích trữ phòng dịch COVID-19

Thanh Hà |

Người tiêu dùng ở Mỹ đã đổ xô tới các siêu thị địa phương như Costco, Walmart, Whole Food và Duane Reade trong dịp cuối tuần qua để tích trữ thực phẩm và đồ dùng gia đình do lo ngại dịch COVID-19 sẽ lây lan.

Chính phủ thảo luận giải pháp vừa chống dịch COVID-19, vừa phát triển KTXH

VƯƠNG TRẦN |

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ sẽ thảo luận các giải pháp bảo đảm thực hiện mục tiêu kép: Vừa chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội để làm sao đạt được thắng lợi kép trong năm 2020 có ý nghĩa quan trọng này.