Chủ ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ từ chối nhận đền bù lần thứ 4

Tô Công |

Phú Thọ - Ngày 31.10, tại UBND xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê đã diễn ra buổi làm việc giữa các bên về việc giải phóng mặt bằng ngôi nhà của ông Đỗ Hải Lý để phục vụ dự án đường liên vùng 1.900 tỉ đồng.

Cụ thể, các bên tham gia buổi làm việc gồm đại diện UBND xã Đồng Lương, khu dân cư Vạn Thắng, Ban Quản lý dự án và hộ ông Đỗ Hải Lý - chủ ngôi nhà đang nằm chính giữa tuyến đường liên vùng kết nối tỉnh Phú Thọ và Yên Bái trị giá hơn 1.900 tỉ đồng.

Có thể thấy rõ ngôi nhà của ông Đỗ Hải Lý nằm chính giữa tuyến đường. Ảnh: Tô Công.
Có thể thấy rõ ngôi nhà của ông Đỗ Hải Lý nằm chính giữa tuyến đường. Ảnh: Tô Công

Sau khi nghe thông báo từ UBND xã và Ban Quản lý dự án về nội dung việc chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (HĐBT) huyện Cẩm Khê, ông Đỗ Hải Lý chưa đồng ý nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng (GPMB) để thực hiện dự án Đợt 3 (lần 4) với 5 lý do:

Thứ nhất, ông Lý đề nghị cung cấp biên bản không nhận tiền lần 1 là ngày, tháng, năm nào.

Thứ hai, căn cứ vào Phương án bồi thường GPMB của HĐBT huyện Cẩm Khê, ông Lý thấy phương án bồi thường GPMB chưa đúng, chưa đủ với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước (ông Lý sẽ có khiếu nại với HĐBT).

Thứ ba, hiện nay, gia đình ông Lý đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công gần 98% diện tích thu hồi từ ngày 23.3.2023, đến nay Ban Quản lý dự án, Hội đồng bồi thường GPMB huyện chưa có xác nhận đã bàn giao mặt bằng, đề nghị Hội đồng xem xét thưởng GPMB nhanh theo quy định.

Thứ tư, đối với việc đề nghị cấp đất ở mới: Ông Lý nhất trí với chủ trương của UBND huyện cấp đất ở tại vị trí thửa đất số 101, tờ bản đồ số 23 (Bản đồ VN2000). Căn cứ vào bản vẽ dự thảo của Văn phòng Đăng ký đất đai, ông Lý đề nghị điều chỉnh hình thửa đất từ hình bình hành sang hình vuông, đề nghị cấp diện tích 400m2 theo hạn mức tối đa của UBND tỉnh Phú Thọ.

Thứ năm, trong thời gian chờ cấp đất ở mới, ông sẽ tiếp nghiên cứu phương án bồi thường, nếu chỗ nào chưa đúng, chưa đủ, ông sẽ đề nghị thêm.

Chính quyền địa phương xác định, ngôi nhà của ông Lý nằm trên đất nông nghiệp. Ảnh: Tô Công.
Ngôi nhà của ông Lý nằm trên đất nông nghiệp. Ảnh: Tô Công

Trước đó, ngày 30.10, Báo Lao Động có bài viết "Chuyện phía sau ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ", phản ánh về việc tuyến đường Dự án xây dựng tuyến đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái đoạn qua địa bàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê vẫn còn một ngôi nhà chưa thể GPMB.

Ông Đỗ Hải Lý - chủ ngôi nhà chia sẻ: "Trước khi về hưu, tôi từng là cổ đông và công nhân của Nông trường chè Vạn Thắng, thuộc diện 169 hộ được cấp đất khi thành lập khu dân cư. Thế nhưng, từ năm 2016 đến nay, dù đã nhiều lần có đơn đề nghị đến chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa được cấp đất. Đến năm 2019, khi chưa có dự án, tôi đã xây ngôi nhà này, trên nền nhà lá cũ từ năm 1991".

Còn theo ông Vi Tiến Cường - Chủ tịch UBND xã Đồng Lương, ngôi nhà của hộ gia đình ông Đỗ Hải Lý tại khu 16 Vạn Thắng nằm trên diện tích đất nông nghiệp. Đề nghị cấp đất của ông Lý chưa phù hợp. Tuy vậy, chính quyền vẫn bố trí 1 ô đất rộng 400m2 mặt đường, nhưng ông Lý yêu cầu phải có luôn sổ đỏ mới chấp thuận bàn giao mặt bằng.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Ngôi nhà của ông Đỗ Hải Lý (khu 16 Vạn Thắng, xã Đồng Lương) nằm chính giữa tuyến đường liên vùng 1.900 tỉ đồng đoạn thi công qua địa bàn huyện Cẩm Khê.

Chuyện phía sau ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Dù nằm chính giữa tuyến đường liên vùng trị giá 1.900 tỉ đồng đang thi công dang dở qua địa bàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, nhưng ngôi nhà của gia đình ông Đỗ Hải Lý chưa thể di dời vì nhiều lý do khác nhau.

Lưu ý quan trọng khi ngôi nhà của bạn thuộc diện phải phá dỡ

Khương Duy (T/H) |

Điều 92, 93, 94 Luật Nhà ở 2014 quy định rõ quy định rõ một số nội dung quan trọng về phá dỡ nhà ở.

Làm rõ nguyên tắc đóng hưởng khi giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn 15 năm

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH |

Đồng tình với việc điều chỉnh số năm tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 20 năm xuống còn 15 năm nhưng đề nghị làm rõ việc thay đổi này ở cả khía cạnh nguyên tắc đóng - hưởng và liệu có tạo điều kiện cho người lao động nhiều lần “rút bảo hiểm một lần” khống.

Giải bài toán quản lý để du lịch Phú Quốc không thua trên sân nhà

Phạm Huyền |

Chuyên gia cho rằng, việc đánh giá và dự báo sai quy mô thị trường của cơ quan quản lý du lịch địa phương đã khiến lượng khách đến Phú Quốc sụt giảm mạnh, gây cú sốc lớn cho doanh nghiệp.

Lý do nhiều người phản ứng gay gắt với các giải chạy bộ tại Hà Nội

Thế Kỷ |

Chưa bao giờ phong trào chạy bộ lại được quan tâm như thời điểm này, cả về mặt tích cực và chưa tích cực.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte uống trà ở Hà Nội

Thanh Hà |

Sau khi cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đạp xe trên đường phố Hà Nội, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đến phố Điện Biên Phủ, thưởng thức trà và nói chuyện với những người bạn Việt Nam.

Doanh thu VIWACO tăng 28%, Nước sạch Sông Đà báo lỗ

Thanh Giang |

Công ty Cổ phần (CTCP) VIWACO và Công ty Nước sạch Sông Đà đã công bố báo cáo tài chính quý III/2023. Trong khi VIWACO lãi lớn thì Nước sạch Sông Đà báo lỗ.

Hình ảnh ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Ngôi nhà của ông Đỗ Hải Lý (khu 16 Vạn Thắng, xã Đồng Lương) nằm chính giữa tuyến đường liên vùng 1.900 tỉ đồng đoạn thi công qua địa bàn huyện Cẩm Khê.

Chuyện phía sau ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Dù nằm chính giữa tuyến đường liên vùng trị giá 1.900 tỉ đồng đang thi công dang dở qua địa bàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, nhưng ngôi nhà của gia đình ông Đỗ Hải Lý chưa thể di dời vì nhiều lý do khác nhau.

Lưu ý quan trọng khi ngôi nhà của bạn thuộc diện phải phá dỡ

Khương Duy (T/H) |

Điều 92, 93, 94 Luật Nhà ở 2014 quy định rõ quy định rõ một số nội dung quan trọng về phá dỡ nhà ở.