Cụ thể, trưa 7.11, thông tin tới phóng viên Báo Lao Động, ông Vi Tiến Cường - Chủ tịch UBND xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) - cho biết, trong buổi làm việc sáng nay giữa chính quyền địa phương, Ban quản lý dự án và ông Đỗ Hải Lý (chủ ngôi nhà chặn giữa tuyến đường liên vùng), ông Lý đã đồng ý nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ và GPMB để thực hiện dự án.
Theo ông Cường, ông Lý đã đồng ý nhận số tiền đền bù, hỗ trợ là hơn 570 triệu đồng. Trước đó, các cơ quan chuyên môn đã kiểm kê đầy đủ các hạng mục trong diện được bồi thường trên tổng diện tích đất của ông Lý, áp dụng đơn giá theo đúng quy định.
"Đồng thời, huyện cũng đã ký cam kết sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Đỗ Hải Lý tại vị trí đất được giao trong thời gian tới, muộn nhất là đến ngày 30.6.2024, ông Lý đã vui vẻ đồng ý" - ông Cường chia sẻ.
Về trường hợp của hộ gia đình ông Hạ Quang Lừng (khu 16 Vạn Thắng, xã Đồng Lương) cũng đang có đất và nhà nằm giữa tuyến đường, chưa nhận tiền đền bù GPMB, ông Cường cho biết, chính quyền huyện, xã sẽ tiếp tục làm việc với hộ này trong thời gian tới.
Theo ông Đỗ Hải Lý và bà Nguyễn Thị Cam (vợ ông Lý), gia đình luôn chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không muốn sự việc trở nên ồn ào, chỉ mong sớm được an cư, ổn định cuộc sống.
Trước đó, ngày 30.10, Báo Lao Động có bài viết "Chuyện phía sau ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ" và một loạt 6 bài viết sau đó, phản ánh về việc giữa tuyến đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái đoạn qua xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, ngôi nhà của ông Đỗ Hải Lý chưa được giải tỏa.
Theo ông Lý, bản thân ông ý thức được việc dự án 1.900 tỉ đồng này là công trình trọng điểm của tỉnh, nhưng vì chưa được cấp đất ở nên gia đình ông chưa thể bàn giao ngôi nhà cho dự án.
"Sau nhiều năm đề nghị nhưng chưa được cấp đất lần đầu, đến năm 2019, khi chưa có dự án, tôi đã xây ngôi nhà này, trên nền nhà lá cũ từ năm 1991" - ông Lý nói.
Ngày 3.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Ngô Quang Ước - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê - cho biết, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan chức năng lập phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với ngôi nhà của ông Đỗ Hải Lý.
"Ngôi nhà của ông Lý được xây dựng trên đất nông nghiệp, bản thân tôi và các lãnh đạo khác của huyện, của xã đã nhiều lần xuống tận nhà tuyên truyền, vận động mà ông Lý vẫn không chấp hành nên huyện buộc phải cưỡng chế. Tuy nhiên, UBND huyện cũng sẽ xem xét về việc cấp đất cho ông Lý. Quan điểm của huyện là tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, nhưng phải trong khuôn khổ" - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê nói với phóng viên.