Chủ khách sạn hạng sang miễn phí ăn, nghỉ cho 157 khách cách ly

Nguyễn Hùng |

Bỏ ra cả trăm tỉ đồng để xây dựng một khách sạn lớn, hạng sang ở TP.Hạ Long, nhưng vừa khai trương được hơn tháng thì dịch COVID-19 bùng phát nên chẳng còn khách. Tuy vậy, vợ chồng chủ khách sạn vẫn quyết định miễn phí toàn bộ tiền phòng, tiền ăn cho 157 khách trong suốt thời gian cách ly.

Chung tay phòng, chống dịch

Sau khi đón 4 khách Trung Quốc theo đề nghị của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vào giữa tháng 2 - đúng lúc dịch COVID-19 bùng phát ở Vũ Hán, thì từ 1.3.2020, khách sạn Bảo Minh Radiant, phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long lại liên tục đón khách trên các chuyến bay từ Hàn Quốc về Vân Đồn vào cách ly. Thời điểm đó, Hàn Quốc là một điểm “nóng” về COVID-19 của thế giới.

Một người Hàn Quốc làm dáng trước giờ ra khỏi khách sạn Bảo Minh sau 14 ngày cách ly. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một người Hàn Quốc làm dáng trước giờ ra khỏi khách sạn Bảo Minh sau 14 ngày cách ly. Ảnh: Nguyễn Hùng

Từ ngày 7.3, khách sạn 122 phòng gần như không còn phòng trống khi đón đủ 157 người từ Hàn Quốc sang, gồm 127 khách Hàn, khách 2 quốc tịch Việt-Hàn và một số ít khách Nga, Mỹ. Giá một phòng ở đây dao động từ 1,2-1,8 triệu đồng/ngày.

Vậy nhưng, chủ khách sạn đã quyết định miễn phí toàn bộ tiền phòng và tiền ăn (3 bữa/ngày) cho 157 khách. Chỉ tính riêng tiền phòng, thời điểm hoạt động hết công suất, mỗi ngày bình quân thấp nhất cũng cũng trên 120 triệu đồng. Trong khi đó, tiền ăn 3 bữa/ngày theo quy định của tỉnh là 180.000 đồng/một người cách ly.

Chị Bùi Thị Thúy Hạnh – chủ khách sạn Bảo Minh – chia sẻ, đến nay vợ chồng chị mới có công văn gửi chính quyền, đề nghị được miễn phí ăn, nghỉ cho khách.

“Chúng tôi không muốn nói sớm sợ nhiều người quan tâm mà ảnh hưởng đến công việc chăm sóc những người cách ly. Hơn nữa, sau khi cả những người cách ly và cơ quan chức năng thật sự hài lòng với các dịch vụ của khách sạn, chúng tôi mới dám đề xuất miễn phí” – chị Hạnh tâm sự.

Một số khách hàng của Bảo Minh thấy chị miễn phí ăn, nghỉ cho khách cũng đề xuất miễn, giảm giá dịch vụ, sản phẩm cho chị. Trong đó, một đơn vị cung cấp gas đã miễn phí gas trong suốt thời gian khách sạn trở thành nơi cách ly.

Đã có 3 đợt khách hết cách ly 14 ngày, với tổng cộng 23 người. Hôm nay, 17.3, sẽ có thêm 31 người nữa hết 14 ngày cách ly. Khoảng 20.3, những vị khách cuối cùng sẽ rời khách sạn.

Suốt khoảng thời gian đó, chị cùng đội ngũ nhân viên phải làm việc vất vả hơn cả những thời điểm “cháy” phòng vào mùa cao điểm. Bởi, với khách bình thường, ăn sáng thì xuống phòng buffet, muốn ăn trưa hoặc tối thì đặt tại nhà hàng hoặc đi ra ngoài. Nhưng với những vị khách đặc biệt này, 3 bữa ăn đều được các nhân viên nấu nướng tại khách sạn và phục vụ tại phòng ngủ; một ngày dọn vệ sinh, thay ga, gối…3 lần…

Khách sạn Bảo Minh - nơi cách ly của 157 khách từ Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua Sân bay Vân Đồn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khách sạn Bảo Minh - nơi cách ly của 157 khách từ Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua Sân bay Vân Đồn. Ảnh: Nguyễn Hùng 

Khó khăn nào rồi cũng vượt qua

Khi được tỉnh đề nghị cho khách từ Hàn Quốc vào cách ly ở khách sạn ở thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát ở Hàn Quốc, lúc đầu chị Bùi Thị Thúy Hạnh cũng thấy lo ngại. Nhiều người lo lắng bởi giả sử có khách dính COVID-19 thì sau này cũng khó kinh doanh. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, chị biết nếu biết cách phòng chống và không chủ quan thì con virus đó cũng không đáng ngại; hơn nữa, nó cũng không sống được lâu trong không khí.

Thêm nhiều công dân Hàn Quốc hết 14 ngày cách ly và check-out khách sạn Bảo Minh sáng 17.3.2020. Ảnh: Nguyễn Hùng
Thêm nhiều công dân Hàn Quốc hết 14 ngày cách ly và check-out khách sạn Bảo Minh sáng 17.3.2020. Ảnh: Nguyễn Hùng

48 nhân viên của chị tình nguyện ở lại cùng dần vững tin và cùng chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng chăm sóc khách chu đáo. Hơn nửa tháng nay, nhiều người trong số đó có nhà cách khách sạn không xa nhưng vẫn chưa được về nhà vì cũng nằm trong diện cách ly.

“Nhà em cách đây khoảng 4km, nhưng chắc phải một thời gian sau khi khách ra hết mới về nhà. Hai đứa nhỏ nhờ chồng và ông bà trông giúp. Thỉnh thoảng vẫn gặp con trên điện thoại thôi” – nhân viên dọn phòng chị Đỗ Thị Nhạn cho biết – “Lúc đầu cũng e ngại, nhưng dần rồi quen, hiểu và thông cảm với khách. Giờ thấy vui vì được góp một phần vào phòng, chống dịch với chính quyền”.

Nhân viên khách sạn lên tận phòng phát đồ dùng cho khách cách ly. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhân viên khách sạn lên tận phòng phát đồ dùng cho khách cách ly. Ảnh: Nguyễn Hùng

Nhìn đội ngũ nhân viên của mình nhiệt tình, vui vẻ chăm sóc khách, chị Hạnh bảo biết ơn họ nhiều. Ngoài việc lương vẫn trả đầy đủ, thậm chí cao hơn ngày thường, sau này sẽ còn có những phần thưởng khác, cho dù những khoản vật chất đó khó thể sánh với tâm sức của họ những ngày qua.

Sao vợ chồng chị lại cho khách vào cách ly, rồi lại quyết định miễn phí ăn, ở cho khách? Nhiều người đã hỏi chị như vậy.

“Những ngày đầu chống dịch, tôi thấy Thủ tướng có nói “Chống dịch như chống giặc”, có nghĩa là đã cấp bách lắm rồi. Vì thế, khi chính quyền đề nghị tôi cho khách cách ly ở khách sạn, tôi đồng ý ngay, cũng chỉ là muốn góp một chút công sức vào phòng, chống dịch COVID-19 với tỉnh thôi” – Giám đốc khách sạn Bảo Minh chia sẻ với Lao Động – “Tôi biết tỉnh Quảng Ninh phải lo toàn bộ chi phí ăn, ở... cho người cách ly, nên chúng tôi quyết định miễn phí ăn, ở để chia sẻ chút gánh nặng tài chính với địa phương”.

Từ 1.3.2020 tới nay, các nhân viên chưa được về nhà, mà ở luôn trong khách sạn để cùng các cơ quan chức năng chăm sóc khách cách ly. Ảnh: Nguyễn Hùng
Từ 1.3.2020 tới nay, các nhân viên chưa được về nhà, mà ở luôn trong khách sạn để cùng các cơ quan chức năng chăm sóc khách cách ly. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo ông Phạm Ngọc Thủy – Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, đơn vị đề nghị chủ khách sạn Bảo Minh cho 157 khách từ Hàn Quốc vào cách ly –chỉ riêng việc biến khách sạn thành nơi cách ly đã là việc làm đáng ghi nhận.

“Nay, Bảo Minh lại miễn phí toàn bộ tiền phòng, tiền ăn cho khách. Chúng tôi đã có báo cáo tới UBND tỉnh Quảng Ninh, đề nghị tỉnh có hình thức khen thưởng, ghi nhận đóng góp của Bảo Minh trong việc chung tay phòng, chống dịch COVID-19” – ông Thủy cho biết.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh khẳng định: Không có việc phong tỏa Bệnh viện Lao và Phổi

Nguyễn Hùng |

Trước thông tin phong tỏa Bệnh viện Lao và Phối tỉnh Quảng Ninh chiều nay (15.3),  ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh - khẳng định thông tin đó là không đúng.

Quảng Ninh: Xử phạt 3 trường hợp thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

T.N.D |

Công an Thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh), ngày 12.3, cho biết đơn vị tiến hành xác minh, xử phạt hành chính số tiền 25 triệu động đối với 3 đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook “Nhung Bui”, “Quynh Lê”, “Tho Xinh Tho Xinh” đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Quảng Ninh họp khẩn, yêu cầu khám sức khỏe ban đầu cho toàn dân Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, rạng sáng nay (8.3), dưới sự chủ trì của Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19 đã họp triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Quảng Ninh khẳng định: Không có việc phong tỏa Bệnh viện Lao và Phổi

Nguyễn Hùng |

Trước thông tin phong tỏa Bệnh viện Lao và Phối tỉnh Quảng Ninh chiều nay (15.3),  ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh - khẳng định thông tin đó là không đúng.

Quảng Ninh: Xử phạt 3 trường hợp thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

T.N.D |

Công an Thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh), ngày 12.3, cho biết đơn vị tiến hành xác minh, xử phạt hành chính số tiền 25 triệu động đối với 3 đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook “Nhung Bui”, “Quynh Lê”, “Tho Xinh Tho Xinh” đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Quảng Ninh họp khẩn, yêu cầu khám sức khỏe ban đầu cho toàn dân Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, rạng sáng nay (8.3), dưới sự chủ trì của Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19 đã họp triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.