Chủ karaoke vùng cam dùng mặt bằng làm bãi giữ xe để trả chi phí nhân viên

Anh Tú |

TPHCM - Do phải tạm ngưng hoạt động kinh doanh karaoke vì địa bàn hoạt động nằm trong vùng cam, một số quán karaoke trên đường Sư Vạn Hạnh (Quận 10) đã cho nhân viên tận dụng mặt bằng tạm thời làm nơi giữ xe để trang trải chi phí trong lúc chờ đợi Chỉ thị mới của thành phố.

Theo ghi nhận, tại một số địa bàn thuộc vùng cam như đường Sư Văn Hạnh, Quận 10; đường Bình Thới, P.11, Quận 11),… các quán karaoke đều thực hiện việc đóng cửa,  không nhận khách. Một số nhân viên ngồi ở cửa thở dài ngán ngẩm, một số khác lau chùi dọn dẹp lại phòng hát.

Nhiều quán Karaoke trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10 đóng cửa.
Nhiều quán Karaoke trên đường Sư Vạn Hạnh tạm thời đóng cửa do là vùng cam.

Loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke ở TPHCM mới mở cửa trở lại chưa đầy 2 tháng, song phải tạm ngưng hoạt động đối với những địa bàn vùng cam. Mặc dù phải đóng cửa nhưng quán vẫn phải trả chi phí mặt bằng, chi phí sửa chữa bảo trì máy móc, trả lương nhân viên… Nhiều chủ lẫn nhân viên quán karaoke KT tại khu vực đường Sư Vạn Hạnh, Q.10 đều chung cảm xúc lo lắng lúc này.

“Quán bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 10.1.2022, tính đến nay chưa tròn 2 tháng song nay lại phải đóng cửa tiếp vì dịch COVID-19. Trước đó, khi hoạt động trở lại, mặc dù khách đông nhưng đến nay vẫn chưa bù lỗ được khoảng thời gian quán đóng cửa suốt nhiều tháng vì dịch bệnh” - ông Ngọc Khanh, quản lý quán Karaoke K.T cho biết.

 
Ông Ngọc Khanh, quản lý quán Karaoke K.T.

Khó khăn chồng chất khó khăn, để tạo công ăn việc làm cho nhân viên, ông Khanh tận dụng mặt bằng quán karaoke của mình làm nơi giữ xe cho người dân. “Với tình hình này, chưa biết lúc nào quán mới hoạt động trở lại. Giải pháp tạm thời là tận dụng mặt bằng quán làm nơi giữ xe. Tiền thu được từ việc làm này sẽ chia cho nhân viên chi tiêu trong những ngày nghỉ việc”, ông Khanh cho biết thêm.

Nhiều khách không biết  vấn tìm đến hát nhưng nhân viên tại đây thông báo tạm thời đóng cửa.
Nhiều khách không biết quán karaoke tạm ngưng hoạt động, vẫn tìm đến hát nhưng nhân viên tại đây thông báo tạm thời đóng cửa.
 
Nhân viên quán dán bảng nhận giữ xe để kiếm thêm chi phí trang trải cuộc sống.

Anh Trần Văn Đức (nhân viên quán Karaoke 64, đường Sư Vạn Hạnh, Q.10) cho biết, mặc dù tạm ngưng hoạt động nhưng anh vẫn được hưởng lương, tuy nhiên chỉ khoảng 60%. Hơn 2 năm anh Đức làm việc tại quán karaoke này, đây lần thứ 5 anh phải tạm nghỉ việc vì dịch COVID-19.

Nhiều tháng liền trước đó, quán đóng cửa. Khi thành phố nới lỏng giản cách, anh Đức làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh và chăm lo cho gia đình của mình. Anh bày tỏ: “Vất vả đến mấy tôi cũng chịu được, mỗi tháng ngoài tự lo cho bản thân, tôi phải gửi 3 triệu đồng về quê để phụ chăm sóc cho ba mẹ già. Tôi hy vọng thời gian tới, quán được hoạt động trở lại để tôi có công việc ổn định hơn”.

 
Nhiều nhân viên tại quán lo lắng khi công việc gián đoạn sẽ ảnh hưởng đến chi phí tiền trọ, tiền ăn trong những ngày sắp tới.

Theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM, trong tuần qua, thành phố có 13 phường, xã tăng cấp độ dịch COVID-19 lên cấp độ 3 (vùng cam) gồm: Phường 5 (Q.5); 4 phường 5, 7, 11 và 12 (Q.10); P.11 (Q.11); xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh); xã Bà Điểm (H.Hóc Môn) và 4 phường An Lợi Đông, An Phú, Tam Phú, Tăng Nhơn Phú B (TP.Thủ Đức).

Trong cuộc họp chiều 3.3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức yêu cầu các phường ở cấp độ 3 (P.5 (Q.5); 4 phường 5, 7, 11 và 12 (Q.10); P.11 (Q.11); xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh); xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) và 4 phường An Lợi Đông, An Phú, Tam Phú, Tăng Nhơn Phú B (TP.Thủ Đức) cần siết chặt các hoạt động, nếu làm không nghiêm thì sẽ xử lý; đồng thời các quận, huyện cũng phải cử đoàn kiểm tra việc tuân thủ của cấp cơ sở để chấn chỉnh kịp thời.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Nhiều dịch vụ karaoke, massage, spa mở cửa vẫn ế khách

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sau khi Đà Nẵng có chủ trương nối lại hoạt động kinh tế- xã hội để đón khách du lịch, nhiều dịch vụ giải trí như karaoke, massage, spa bắt đầu mở cửa trở lại, nhưng vẫn ế ẩm.

Vĩnh Phúc: Hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính quán karaoke mở cửa

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 20.2.2022.

Quán karaoke mong ngày được hoạt động trở lại sau 10 tháng tạm dừng

Minh Ánh |

Hà Nội - Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó chủ tịch Hội nhiễm khuẩn Hà Nội đánh giá, cơ sở kinh doanh karaoke là một trong những nhóm có nguy cơ cao, tuy nhiên với tình hình hiện nay, việc mở cửa loại hình dịch vụ này cũng có thể xem xét.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đà Nẵng: Nhiều dịch vụ karaoke, massage, spa mở cửa vẫn ế khách

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sau khi Đà Nẵng có chủ trương nối lại hoạt động kinh tế- xã hội để đón khách du lịch, nhiều dịch vụ giải trí như karaoke, massage, spa bắt đầu mở cửa trở lại, nhưng vẫn ế ẩm.

Vĩnh Phúc: Hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính quán karaoke mở cửa

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 20.2.2022.

Quán karaoke mong ngày được hoạt động trở lại sau 10 tháng tạm dừng

Minh Ánh |

Hà Nội - Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó chủ tịch Hội nhiễm khuẩn Hà Nội đánh giá, cơ sở kinh doanh karaoke là một trong những nhóm có nguy cơ cao, tuy nhiên với tình hình hiện nay, việc mở cửa loại hình dịch vụ này cũng có thể xem xét.