Chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ sạt lở ở các tỉnh miền núi

Minh Nguyễn |

Ngày 6.8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai có văn bản gửi các tỉnh miền núi phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét và nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Văn bản nêu rõ, theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 6.8 và ngày 7.8, khu vực Bắc Bộ có mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 6-7.8, thượng lưu các sông suối nhỏ khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 1-3m, một số sông suối nhỏ có khả năng lên mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai các tỉnh theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thuỷ, khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa, lũ để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.

Rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, nhất là các hồ chứa nhỏ. Bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thời tiết Tây Bắc 6.8: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ

Minh Nguyễn |

Theo dự báo, thời tiết ở khu vực Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Cảnh báo mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất ở nhiều tỉnh Tây Bắc

Minh Nguyễn |

Theo dự báo, nhiều tỉnh ở khu vực Tây Bắc có mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét và ngập úng. 

Thời tiết Tây Bắc 5.8: Nhiều tỉnh có mưa lớn, cảnh báo nguy cơ ngập úng

Minh Nguyễn |

Theo dự báo, thời tiết ở khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét và ngập úng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thời tiết Tây Bắc 6.8: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ

Minh Nguyễn |

Theo dự báo, thời tiết ở khu vực Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Cảnh báo mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất ở nhiều tỉnh Tây Bắc

Minh Nguyễn |

Theo dự báo, nhiều tỉnh ở khu vực Tây Bắc có mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét và ngập úng. 

Thời tiết Tây Bắc 5.8: Nhiều tỉnh có mưa lớn, cảnh báo nguy cơ ngập úng

Minh Nguyễn |

Theo dự báo, thời tiết ở khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét và ngập úng.