Chủ động ứng phó với bão số 3 MA-ON giật cấp 13

Vũ Long |

Các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên chủ động ứng phó với bão số 3 (MA-ON) giật cấp 13.

Ngày 23.8.2022, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký văn bản gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Ngoại giao… đề nghị triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 3.

Văn bản nêu rõ: Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h00 ngày 23.8, vị trí tâm bão số 3 MA-ON ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc, 121,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines). Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc; khoảng đêm 23.8 bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc của biển Đông; sức gió gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố; các bộ, ngành chỉ đạo triển khai theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới được xác định từ phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trên biển; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Thông tin, hướng dẫn các chủ cơ sở sản xuất để điều chỉnh kế hoạch sản xuất trên biển, ven biển phù hợp với diễn biến của bão.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Bộ Ngoại giao liên hệ các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực để tạo điều kiện cho ngư dân và tàu cá vào tránh trú và hỗ trợ, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tin tức 24h: Bão Ma-on gây gió giật cấp 12, tiếp tục tăng cấp

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Bão Ma-on gây gió giật cấp 12, tiếp tục tăng cấp; Động đất ở Kon Tum, lần đầu tiên rung lắc đến... Đà Nẵng; Án chung thân cho "nữ quái" từng nhiều lần vào tù ra tội vì ma túy...

Khả năng đêm nay bão Ma-on sẽ đi vào Biển Đông

AN AN |

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Ma-on di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Khoảng đêm 23.8 bão sẽ đi vào khu vực phía bắc của Biển Đông.

Khả năng xuất hiện bão số 3 trên Biển Đông vào đêm 23.8

AN AN |

Dự báo khoảng đêm 23.8, ngày 24.8 vùng biển phía đông bắc Biển Đông xuất hiện bão số 3 trong năm 2022.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin tức 24h: Bão Ma-on gây gió giật cấp 12, tiếp tục tăng cấp

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Bão Ma-on gây gió giật cấp 12, tiếp tục tăng cấp; Động đất ở Kon Tum, lần đầu tiên rung lắc đến... Đà Nẵng; Án chung thân cho "nữ quái" từng nhiều lần vào tù ra tội vì ma túy...

Khả năng đêm nay bão Ma-on sẽ đi vào Biển Đông

AN AN |

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Ma-on di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Khoảng đêm 23.8 bão sẽ đi vào khu vực phía bắc của Biển Đông.

Khả năng xuất hiện bão số 3 trên Biển Đông vào đêm 23.8

AN AN |

Dự báo khoảng đêm 23.8, ngày 24.8 vùng biển phía đông bắc Biển Đông xuất hiện bão số 3 trong năm 2022.