Chủ động ứng phó với bão số 1 Chaba

Vũ Long |

Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định cần chú trọng ứng phó với bão số 1, không được chủ quan để tránh gây hậu quả thương tâm.

Sáng 30.6.2022, tại cuộc họp của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai ứng phó với bão số 1 (tên quốc tế là bão Chaba) trên biển Đông, ông Phạm Đức Luận – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), nhấn mạnh: Người dân các vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định cần chú trọng công tác phòng, chống bão, không được chủ quan để tránh gây hậu quả thương tâm.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Phạm Đức Luận chủ trì họp ứng phó với bão số 1 Chaba. Ảnh: Ngọc Hà
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Phạm Đức Luận chủ trì họp ứng phó với bão số 1 Chaba. Ảnh: Ngọc Hà

Do ảnh hưởng của bão số 1, lượng mưa trên miền núi phía Bắc lớn cần theo dõi chặt chẽ các hồ chứa đảm bảo tránh nguy cơ mất an toàn.

Ông Phạm Đức Luận cũng đề nghị Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia theo dõi chặt chẽ, các bản tin đáp ứng kịp thời; Bộ đội Biên Phòng theo dõi, quản lý kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển vào khu vực an toàn. Các trực ban theo dõi chặt chẽ sát sao việc để công tác phòng chống thiên tai được triển khai đầy đủ, giảm thiểu thiệt hại (nếu có).

Để ứng phó với bão số 1, các việc tiếp theo cần triển khai là theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo để các cơ quan liên quan và người dân biết, chủ động ứng phó. Tổ chức quản lý chặt chẽ, thông báo, kiểm đếm, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đảm bảo an toàn, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đặc biệt, cần kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển xung yếu và các công trình ven biển, bến cảng. Rà soát sẵn sàng triển khai ứng phó với bão, mưa lũ, đặc biệt các khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa, đặc biệt là hồ chứa thuỷ điện nhỏ, hồ thuỷ lợi xung yếu trong trường hợp xảy ra mưa lớn sau bão.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 1 Chaba cách Hoàng Sa 400km

AN AN |

Hồi 10 giờ ngày 30.6, vị trí tâm bão số 1 Chaba ở vào khoảng 16,2 độ vĩ bắc; 115,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía đông.  Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Bão số 1 Chaba giật cấp 10, khả năng mạnh lên

AN AN |

Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão số 1 Chaba cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10 và khả năng tiếp tục mạnh thêm. 

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 1 Chaba

AN AN |

Sáng nay (30.6), áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 1 năm 2022 và có tên quốc tế là Chaba.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Tin bão mới nhất: Bão số 1 Chaba cách Hoàng Sa 400km

AN AN |

Hồi 10 giờ ngày 30.6, vị trí tâm bão số 1 Chaba ở vào khoảng 16,2 độ vĩ bắc; 115,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía đông.  Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Bão số 1 Chaba giật cấp 10, khả năng mạnh lên

AN AN |

Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão số 1 Chaba cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10 và khả năng tiếp tục mạnh thêm. 

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 1 Chaba

AN AN |

Sáng nay (30.6), áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 1 năm 2022 và có tên quốc tế là Chaba.