Trung Quốc xả lũ thủy điện trên thượng nguồn sông Hồng: Chủ động ứng phó, giảm thiểu rủi ro

Phong Nguyễn |

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi, với số lượng thủy điện, đập và hồ chứa của mình, ước chừng Trung Quốc đang tích chứa khoảng 49% tổng số lượng nước sông Hồng. Hiện tại, giữa Việt Nam và Trung Quốc chưa tái ký cơ chế phối hợp xả lũ. Vì vậy các cơ quan chức năng cho rằng: Việt Nam cần chủ động ứng phó để giảm thiểu rủi ro bởi thiên tai.

Lần đầu tiên trong vòng 5 năm Trung Quốc thông báo xả lũ

Trao đổi với PV Lao Động chiều 21.8.2020, ông Quảng Văn Việt - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) tỉnh Lào Cai - cho biết: Tính đến nay giữa Việt Nam và Trung Quốc chưa có quy chế về quy trình vận hành xả lũ. Sáng 20.8.2020, Sở Ngoại vụ Lào Cai nhận được thư liên hệ của Ban Ngoại vụ huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) - nơi có đập thuỷ điện Mã Đổ Sơn- thông báo về việc phía Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng.

Kể từ năm 2015 đến nay, lần đầu tiên Trung Quốc thông báo trước về việc vận hành xả lũ và thông tin được gửi qua đường thông tin của Sở Ngoại vụ mà không phải thông tin qua Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT).

“Sở Ngoại vụ đã nhận được thông tin, báo cáo UBND tỉnh, các sở ngành và Tổng cục Phòng, Chống thiên tai để triển khai ứng phó” - ông Quảng Văn Việt thông tin.

Cũng theo ông Việt, không thể biết được hồ nào của Trung Quốc xả lũ sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam bởi không thể nắm được trên tuyến sông Hồng phía Trung Quốc có bao nhiêu nhà máy thủy điện, tên tuổi và công suất của các nhà máy này như thế nào, vì cơ quan phòng, chống thiên tai không có thông tin.

Ông Nguyễn Đức Quang - Phó Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ Trung ương về PCTT - cũng cho biết: “Trước đây giữa Việt Nam và Trung Quốc đã ký thỏa thuận phối hợp vận hành xả lũ từ năm 2009, sau 10 năm thỏa thuận đó đã hết hạn nhưng do ảnh hưởng của COVID-19 nên chưa được ký lại”. Một số chuyên gia tài nguyên môi trường cũng cho biết: Cơ chế hợp tác mới chỉ dừng ở việc thông báo trước xả lũ, thông tin về khí tượng thủy văn như tình hình mưa, tình hình xả lũ, hiện nay vẫn chưa có quy chế về phối hợp xả lũ trên sông Hồng và quy chế này phải thực hiện ở cấp quốc gia mới theo đúng thẩm quyền.

Vậy nên, việc Trung Quốc đã thông báo về tình hình xả lũ hồ thủy điện Mã Đổ Sơn ngày 20.8.2020 là sự phối hợp trao đổi thông tin về tình hình xả lũ giữa hai bên, dù Trung Quốc không thông tin về giờ chính xác và lưu lượng nước xả (chỉ thông tin chung chung quãng thời gian xả từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 20.8 mà không “chốt” chính thức sẽ xả vào giờ nào - PV) .

Cảnh báo nguy cơ tiếp tục ngập lụt, sạt lở đất tại miền núi phía Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (22.8), ở khu vực Đông Bắc, các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông (phổ biến 20-50mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ); khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (phổ biến 40-80mm/24 giờ, riêng Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái có nơi trên 100mm/24 giờ).

Mực nước trên các sông suối khu vực thượng lưu lưu vực sông Hồng - Thái Bình sẽ lên lại và xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao có khả năng lên mức BĐ2; thượng lưu sông Chảy và các sông suối nhỏ lên mức BĐ1 - BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn. Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như: Lào Cai, Yên Bái.

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, hiện nay các tỉnh miền núi phía Bắc đang đối mặt với tổ hợp thiên tai phức tạp: Mưa lũ, ảnh hưởng của động đất. Đây là những nguy cơ “kép” có thể gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất rất nguy hiểm, cần khẩn trương ứng phó để giảm thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Mưa lớn suốt gần 1 tuần nay với lượng mưa lớn nhất đo được cả đợt đến thời điểm này đã có những khu vực lên đến trên 500mm khiến khu vực miền núi phía Bắc đã “no” nước, có thể sạt lở bất cứ lúc nào.

Theo số liệu đo đạc, hiện nay mực nước đến hồ Sơn La khoảng 5.230m3/s và trong khi lưu lượng nước xả ra để phát điện khoảng 3.286m3/giây, như vậy hồ Sơn La sẽ giữ lại khoảng 2.000m3/giây, trong khi đó hồ Sơn La chỉ được tích nước đến cao trình 197,3m. Tuy nhiên, mực nước ở hồ Sơn La chỉ cách cao trình xả tràn dưới 1m. Như vậy, hồ Sơn La cần được theo dõi chặt chẽ...

* Theo một số nguồn tin, ngoài 2 nhà máy thủy điện lớn có tên là Namsa và Mã Đổ Sơn thì trên hệ thống sông Hồng phía Trung Quốc còn có 20 đập chứa lớn nhỏ khác nhau.Thủy điện Mã Đổ Sơn nằm trên dòng chính sông Hồng, thuộc huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Thủy điện nằm cách TP.Lào Cai khoảng 95km. Dung tích hồ chứa 551 triệu mét khối, dung tích điều hòa 261 triệu mét khối. Chiều cao đập 105,5m, diện tích bề mặt 19,2km2. Thời gian truyền lũ đến Lào Cai mất khoảng 12 tiếng.

Ngoài sông Hồng, trên hai sông được coi là thượng nguồn, bắt nguồn từ Trung Quốc là sông Lô và sông Gâm, Trung Quốc có khoảng 8 hồ chứa với tổng công suất lắp máy khoảng 2.300MW, trong đó có 3 hồ chứa lớn là Mã Đường (400MW), Bi Thủy (278MW), Nam Cổn (1.500MW). Các hồ chứa này tích nước để sản xuất điện và nếu xả đột ngột sẽ gây nguy hiểm cho các hồ chứa và tạo áp lực cho dòng chảy các sông Việt Nam bắt nguồn từ Trung Quốc.

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trên các sông khu vực Bắc Bộ, mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng tiếp tục lên. Tại Hà Nội lúc 7 giờ ngày 22.8 có khả năng ở mức 5,10m. Mực nước trên các sông suối khu vực thượng lưu lưu vực sông Hồng - Thái Bình sẽ lên lại, sẽ xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Từ ngày 21-22.8, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao có khả năng lên mức báo động 3; sông Lô, thượng lưu sông Chảy và các sông suối nhỏ lên mức báo động 1-báo động 2.

* Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Giang, Hà Nội, Bình Dương, Vĩnh Phúc, Sơn La, Tuyên Quang, Lai Châu, Cao Bằng, Điện Biên, Quảng Ninh… mưa lớn trên diện rộng gây lũ, lũ quét, sạt lở đất đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Phong Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc xả lũ hồ thủy điện Mã Đổ Sơn, mực nước sông Hồng tiếp tục lên

Vũ Long |

Sau khi hồ thủy điện Mã Đổ Sơn (Trung Quốc) xả lũ, mực nước sông Hồng lên cao nhưng không gây thiệt hại.

Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng: Nước sông Thao đạt mức báo động 3?

Thiên Bình |

Do chưa có thông tin cụ thể về lưu lượng xả lũ từ phía Trung Quốc nên cũng chưa thể xác định được ảnh hưởng của việc xả lũ tới khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. Song Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia dự đoán, mực nước sông Thao tại một số nơi có khả năng lên nhanh và đạt mức báo động 2 - 3.

Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng, Lào Cai phát văn bản thông báo hỏa tốc

Thanh Hà |

Về việc nhà máy thủy điện Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng, ngày 20.8, Sở Ngoại vụ Lào Cai có văn bản hỏa tốc thông tin để các cơ quan, địa phương, nhân dân ở khu vực ven sông Hồng phòng tránh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc xả lũ hồ thủy điện Mã Đổ Sơn, mực nước sông Hồng tiếp tục lên

Vũ Long |

Sau khi hồ thủy điện Mã Đổ Sơn (Trung Quốc) xả lũ, mực nước sông Hồng lên cao nhưng không gây thiệt hại.

Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng: Nước sông Thao đạt mức báo động 3?

Thiên Bình |

Do chưa có thông tin cụ thể về lưu lượng xả lũ từ phía Trung Quốc nên cũng chưa thể xác định được ảnh hưởng của việc xả lũ tới khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. Song Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia dự đoán, mực nước sông Thao tại một số nơi có khả năng lên nhanh và đạt mức báo động 2 - 3.

Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng, Lào Cai phát văn bản thông báo hỏa tốc

Thanh Hà |

Về việc nhà máy thủy điện Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng, ngày 20.8, Sở Ngoại vụ Lào Cai có văn bản hỏa tốc thông tin để các cơ quan, địa phương, nhân dân ở khu vực ven sông Hồng phòng tránh.