Chủ doanh nghiệp Ba Vàng huy động tiền xây chùa ở Quảng Nam là ai?

Nhóm PV Lao Động |

Chủ sở hữu Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam - doanh nghiệp huy động tiền tỉ xây chùa Ba Vàng ở tỉnh Quảng Nam rồi... mất hút là ông Vũ Minh Đức, quê quán tại thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Đây cũng là nguyên quán của trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh.

Vội vã khởi công rồi... mất hút

Theo tìm hiểu của PV Lao Động ngày 26.5.2016, tại khu vực rừng phòng hộ Phú Ninh, thôn Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh (Quảng Nam), Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng dự án Khu du lịch tâm linh thiền Trúc Lâm - Quảng Nam với tổng kinh phí đầu tư 1.000 tỉ đồng, chia làm nhiều giai đoạn.

 
Phối cảnh dự án khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm Quảng Nam.

Tham dự lễ, nhiều nhà hảo tâm, tập thể, cá nhân đã trực tiếp ủng hộ hàng tỉ đồng, cùng nhiều hiện vật có giá trị góp phần xây dựng chùa.

Người trực tiếp đứng ra nhận số tiền và hiện vật trên là Đại đức Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng Quảng Ninh. Nhưng sau đó, chủ đầu tư bất ngờ dừng xây dựng dự án với lý do gặp một số khó khăn, vướng mắc. Ở thời điểm hiện tại, sau hơn 3 năm, khu vực kể trên chỉ là bãi đất phủ đầy lau lách.

Sư Thích Trúc Thái Minh đại diện nhận số tiền công đức để xây dựng dự án.
Sư Thích Trúc Thái Minh đại diện nhận số tiền công đức để xây dựng dự án trong ngày khởi công.

Trao đổi với Lao Động sáng 29.3, ông Đặng Phong - Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Nam - xác nhận, Công ty Ba Vàng Quảng Nam có đăng ký và được cấp giấy phép đầu tư vào tháng 3.2016. Đến tháng 4.2018, công ty này làm thủ tục giải thể.

Ông Phong cũng cho biết: “Từ lúc công ty đến Sở đăng ký đầu tư rồi làm lễ động thổ dự án xây dựng chùa Ba Vàng Quảng Nam, Sở chỉ ghi nhận việc đến đăng ký và giải thể thôi. Mọi thủ tục hồ sơ giấy tờ thì chưa có gì hết”.

rụ sở của Công ty Ba Vàng Quảng Nam ở số 40 Trần Phú, p.Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ đã giải tán. Ảnh: Đ.V
Trụ sở của Công ty Ba Vàng Quảng Nam ở số 40 Trần Phú, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ đã cửa đóng then cài. Ảnh: Đ.V

Cùng vấn đề này, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết, khi tổ chức lễ động thổ, Sở chưa cấp giấy phép xây dựng và được biết Sở Tài nguyên & Môi trường cũng chưa làm các thủ tục cấp đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất... theo quy định. Nơi động thổ, dự kiến xây dựng chùa Ba Vàng Quảng Nam nằm trong khu vực rừng phòng hộ hồ Phú Ninh.

Còn Chi Cục thuế TP.Tam Kỳ thông tin, hiện Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam đã ngừng hoạt động và trụ sở tại số 40 Trần Phú (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cũng đã giải tán.

Chủ doanh nghiệp là ai?

Theo thông tin được công bố trên các cơ sở dữ liệu, công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam có địa chỉ tại 93 Đinh Liệt, Phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam. Doanh nghiệp này có ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, hoạt động từ ngày 17.3.2016, tạm ngừng ngày 27.3.2018.

Cũng theo thông tin công bố, công ty có chủ sở hữu là ông Vũ Minh Đức quê quán tại thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Đây cũng là nguyên quán của sư trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh.

 
Thông tin công bố về doanh nghiệp.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, sư Thích Trúc Thái Minh (SN 1967) có tên thật là Vũ Minh Hiếu, sinh trưởng trong gia đình có nhiều anh chị em. Trong đó, có một người anh trai tên là Vũ Minh Đức.

"Sư Thích Trúc Thái Minh (tức ông Vũ Minh Hiếu) có một người anh trai tên là Vũ Minh Đức, người đàn ông này hiện vẫn thường trú ở địa phương", ông Đỗ Hải Long - Chủ tịch UBND xã Lâm Thao (Lương Tài, Bắc Ninh) xác nhận với PV Lao Động.

 
Thôn Ngọc Quan - quê của sư Thích Trúc Thái Minh.

Tại thôn Ngọc Quan, quê của trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh, những ngày này, người dân trong thôn vẫn bàn tán xôn xao về câu chuyện thỉnh vong, báo oán ở chùa Ba Vàng.

Về nhân thân sư trụ trì chùa Ba Vàng, bà V.H, một người hàng xóm với gia đình ông Vũ Minh Đức cho biết: "Sư Thích Trúc Thái Minh tên thật là Vũ Minh Hiếu, trong gia đình có người anh trai ruột tên là Vũ Minh Đức. Ông Đức hiện tại cũng thường xuyên lên chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) ở, chứ không hay ở nhà. Vợ ông Đức đã mất từ vài năm trước vì bạo bệnh".

Nhóm PV Lao Động
TIN LIÊN QUAN

Vụ chùa Ba Vàng: Xem xét kỷ luật sư trụ trì vào tháng 4

Nguyễn Hùng |

Trả lời Lao Động sáng nay (29.3), Thượng tọa Thích Đạo Hiển – Phó Trưởng Ban trị sự, Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh – cho biết, khi chưa có quyết định chính thức từ Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thì vai trò của Đại đức Thích Trúc Thái Minh – trụ trì chùa Ba Vàng – không có gì thay đổi.

Toàn cảnh vụ “thỉnh vong báo oán” tại chùa Ba Vàng gây rúng động

Nhóm PV Báo Lao Động |

Phóng sự điều tra về hoạt động "thỉnh vong báo oán" tại chùa Ba Vàng đăng tải trên Báo Lao Động đang gây rúng động dư luận. Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc và đưa ra những xử lý ban đầu.

Truyền bá "vong báo oán" ở chùa Ba Vàng: "Nhà chùa làm rất kín, khó phát hiện"

Nguyễn Hùng - Ngọc Duy |

Cuộc họp báo về việc "thỉnh vong" ở chùa Ba Vàng diễn ra tại trụ sở UBND TP.Uông Bí (Quảng Ninh) vừa kết thúc. Theo đó, đại diện UBND TP.Uông Bí cho rằng vụ việc này nhà chùa làm rất kín và Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm; đồng thời phạt 5 triệu đồng đối với bà Phạm Thị Yến.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vụ chùa Ba Vàng: Xem xét kỷ luật sư trụ trì vào tháng 4

Nguyễn Hùng |

Trả lời Lao Động sáng nay (29.3), Thượng tọa Thích Đạo Hiển – Phó Trưởng Ban trị sự, Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh – cho biết, khi chưa có quyết định chính thức từ Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thì vai trò của Đại đức Thích Trúc Thái Minh – trụ trì chùa Ba Vàng – không có gì thay đổi.

Toàn cảnh vụ “thỉnh vong báo oán” tại chùa Ba Vàng gây rúng động

Nhóm PV Báo Lao Động |

Phóng sự điều tra về hoạt động "thỉnh vong báo oán" tại chùa Ba Vàng đăng tải trên Báo Lao Động đang gây rúng động dư luận. Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc và đưa ra những xử lý ban đầu.

Truyền bá "vong báo oán" ở chùa Ba Vàng: "Nhà chùa làm rất kín, khó phát hiện"

Nguyễn Hùng - Ngọc Duy |

Cuộc họp báo về việc "thỉnh vong" ở chùa Ba Vàng diễn ra tại trụ sở UBND TP.Uông Bí (Quảng Ninh) vừa kết thúc. Theo đó, đại diện UBND TP.Uông Bí cho rằng vụ việc này nhà chùa làm rất kín và Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm; đồng thời phạt 5 triệu đồng đối với bà Phạm Thị Yến.