Chủ đầu tư xây tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam tự nguyện tháo dỡ vào đầu tháng 3.2018

Thanh Mai |

Chiều tối 28.2, ông Nguyễn Bảo Trung - Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang - xác nhận: Lãnh đạo Cty TNHH MGA đã tự nguyện và khẩn trương tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam trên đỉnh Núi Sam (TP Châu Đốc) vào đầu tháng 3.2018.

Cụ thể, tại buổi làm việc về vấn đề liên quan đến việc xây dựng tượng Bà Chúa Xứ vào sáng cùng ngày do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh chủ trì với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành liên quan như: Xây dựng, Kế hoạch - Đầu tư, Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Ban Tôn giáo tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND TP. Châu Đốc (UBND phường Núi Sam, Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam), ông Nguyễn Phi Tiến - Giám đốc Công ty TNHH MGA Việt Nam - trình bày sẽ tự nguyện và khẩn trương tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam trên Núi Sam vào đầu tháng 3.2018.

Phát biểu kết luận tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh nhấn mạnh: “UBND tỉnh hoan nghênh sự tự giác của Công ty TNHH MGA Việt Nam. Đề nghị Cty TNHH MGA Việt Nam nghiên cứu đầu tư hạng mục khác tại nơi này”.

Ông Thạnh cũng khẳng định, UBND tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Cty TNHH MGA Việt Nam triển khai thực hiện dự án Khu du lịch Văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam. Đồng thời, mong muốn dự án sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo thêm sản phẩm du lịch cho tỉnh An Giang trong năm 2018.

Được biết, vào ngày 13.2, UBND tỉnh An Giang đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tạm ngừng việc thi công tượng Bà Chúa Xứ trên núi Sam do công ty chưa hoàn chỉnh hồ sơ để lập thủ tục trình cấp thẩm quyền cho ý kiến cấp phép xây dựng. Ngoài ra, đơn vị này chưa kết hợp với chính quyền địa phương tham khảo ý kiến cộng đồng tại địa phương.

Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Thêm tượng Bà Chúa Xứ sẽ mài mòn tín ngưỡng dân gian

Thế Lâm |

Tín ngưỡng tâm linh trong dân gian thường gắn với một sự tích, truyền thuyết hay câu chuyện… Tượng Bà Chúa Xứ trên núi Sam cũng gắn với một truyền thuyết. Và câu chuyện ấy, có một không hai.

Hơn 150.000 lượt người viếng Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam cầu may đầu năm

Lục Tùng |

Trong 4 ngày Tết Mậu Tuất, Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam đã đón trên 150.000 lượt người từ khắp nơi đến viếng và cầu may đầu năm, tăng khoảng 20% so cùng kỳ năm trước.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Thêm tượng Bà Chúa Xứ sẽ mài mòn tín ngưỡng dân gian

Thế Lâm |

Tín ngưỡng tâm linh trong dân gian thường gắn với một sự tích, truyền thuyết hay câu chuyện… Tượng Bà Chúa Xứ trên núi Sam cũng gắn với một truyền thuyết. Và câu chuyện ấy, có một không hai.

Hơn 150.000 lượt người viếng Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam cầu may đầu năm

Lục Tùng |

Trong 4 ngày Tết Mậu Tuất, Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam đã đón trên 150.000 lượt người từ khắp nơi đến viếng và cầu may đầu năm, tăng khoảng 20% so cùng kỳ năm trước.