Chủ đầu tư lên tiếng về kè suối Nậm La chậm tiến độ: "Làm ngay đường cho dân"

LN – ĐÌNH TRƯỜNG |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc đời sống người dân bản Cọ (phường Chiềng An, TP.Sơn La) bị ảnh hưởng nặng nề bởi dự án kè suối Nậm La chậm tiến độ thi công. Chủ đầu tư dự án này đã có những phản hồi chính thức. 

Trước đó, Báo Lao Động có bài viết “Sơn La: Dự án nghìn tỷ chậm tiến độ, dân điêu đứng vì đường đi lại quá khổ” phản ánh giai đoạn I của dự án kè suối Nậm La đã bị chậm tiến độ đến 8 tháng.

Cụ thể, hạng mục cầu bản Cọ để người dân đi lại vẫn chưa được xây dựng. Toàn bộ tuyến đường từ đầu khu Lam Sơn (dọc bờ suối Nậm La) vào bản Cọ, bản Nà Ngùa hiện vẫn ngổn ngang, đường đi lại hết sức khó khăn, chủ yếu là sinh lầy và bùn đất trơn trượt. Hệ thống phục vụ dân sinh về xử lý rác và thoát nước không có khiến hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngày 21.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Minh Tiến - Trưởng ban quản lý dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La, chủ đầu tư thực hiện dự án đã có phản hồi chính thức về vấn đề này. Theo đó, dựa trên tình hình thực tế, tỉnh Sơn La đã quyết định gia hạn thời gian thi công giai đoạn I của dự án kè suối Nậm La đến cuối năm 2018.

Ông Tiến cho biết: “Tôi đã chỉ đạo phải làm ngay đường cho dân đi lại, khẩn trương thi công tuyến đường vào bản Cọ. Sáng nay (21.8), tôi ra kiểm tra thì các các phương tiện đã có thể đi lại bình thường”.

Được biết, từ đầu tháng 9 tới, các hạng mục công trình của dự án kè suối Nậm La sẽ được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thiện đúng thời hạn được giao.

Dự án kè suối Nậm La là công trình trọng điểm của tỉnh Sơn La có mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Khởi công từ cuối năm 2016, dự án có ý nghĩa lớn không chỉ hình thành và phát triển đô thị hai bên kè suối mà còn tạo điểm nhấn thúc đẩy hoạt động thương mại, du lịch của thành phố.  

LN – ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.