Chống xâm hại, bạo hành trẻ: Tổng đài 111 không phải "chiếc đũa thần"

Dung Hà |

Theo TS Vũ Thu Hương, giảng viên khoa Giáo dục tiểu học (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội), Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em từ trước đến nay hoạt động không hiệu quả.

Trước hàng loạt các vụ bạo hành trẻ em thời gian vừa qua, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em đầu số 111 vừa được khai trương hôm 6.12. Tổng đài 111 được thành lập trên cơ sở Đường dây tư vấn, hỗ trợ trẻ em 18001567 (được thành lập từ năm 2005). Tổng đài này thực hiện việc tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em từ các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân và trẻ em qua điện thoại...

Là người đầu tiên đưa các chương trình phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em về Việt Nam, TS Vũ Thu Hương khẳng định, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em hoạt động không hiệu quả. Bởi lẽ, một tổng đài đã tồn tại hơn 10 năm nay và được cho là hoạt động hiệu quả, vậy tại sao khi hỏi đến, trẻ lại không hề biết đến sự tồn tại của nó?

“Là người theo sát các vấn đề liên quan đến trẻ, đến chính bản thân tôi cũng không biết được số điện thoại của Tổng đài bảo vệ trẻ em thì thử hỏi làm sao trẻ biết. Tôi cho rằng việc đầu số mới được khai trường gần đây chỉ là hình thức chống chế của các cơ quan chức năng khi mà quá nhiều sự việc bạo hành trẻ bị phát giác trong thời gian gần đây”, TS Thu Hương khẳng định.

Phân tích thêm về vấn nạn bạo hành, TS Thu Hương cho rằng, nhà trường dạy kỹ năng chống xâm hại và bạo lực cho trẻ còn quá ít. Vì thế khi bị xâm hại hay bạo hành, trẻ thường không biết phải làm gì.

Gia đình, nhà trường không phải lúc nào cũng nhận diện đúng vấn đề xâm hại, bạo hành trẻ. Thậm chí, mộ số cha mẹ Việt Nam còn có những quan niệm sai lầm về việc này. Từ trước đến giờ, họ vẫn luôn cho rằng “cha mẹ có quyền được đánh con” và đánh trẻ được xem là phương pháp giáo dục.

“Người ngoài chỉ cần đánh con một cái là bố mẹ có thể làm to chuyện lên nhưng khi bố mẹ đánh con, thậm chí đánh dã man thì họ coi đó là chuyện bình thường. Chính vì vậy tạo cho trẻ một suy nghĩ là bố mẹ đánh mình là không sai, và không sai thì trẻ sẽ không có ý định đi cầu cứu khi bị bố mẹ đánh”, TS Thu Hương phân tích.

Tổng đài 111 sẽ không giúp vấn nạn bạo hành trẻ em giảm đi khi mà chính một số phụ huynh vẫn giữ quan niệm “đánh con là phương pháp dạy con hiệu quả”.

Dung Hà
TIN LIÊN QUAN

Một ngày ở “trung tâm” chống bạo hành, xâm hại trẻ em

LÊ HOA |

Hàng loạt vụ bạo hành, xâm hại trẻ em diễn ra trong thời gian gần đây khiến dư luận bức xúc. Khi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em - 111, Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được nâng cấp (từ đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567) sẽ trở thành một kênh quan trọng để ngăn chặn tình trạng trên.

Tổng đài bảo vệ trẻ em kém hiệu quả: Đừng đổ lỗi cho Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Dung Hà |

Không thể đổ lỗi cho Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em khi trẻ không biết đến đường dây nóng tổng đài bảo vệ trẻ em - là ý kiến của Th.S. BS Nguyễn Trọng An – nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, và Chăm sóc trẻ em trước ý kiến đường dây này hoạt động kém hiệu quả.

Tổng đài điện thoại bảo vệ trẻ em 111: Một tháng có 28.000 cuộc gọi

Cường Ngô |

Mặc dù Bộ LĐTBXH có Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ Trẻ em 111 nhưng nhiều người không hiểu về cơ chế hoạt động của tổng đài. Thực tế, rất ít người biết đến tổng đài này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Một ngày ở “trung tâm” chống bạo hành, xâm hại trẻ em

LÊ HOA |

Hàng loạt vụ bạo hành, xâm hại trẻ em diễn ra trong thời gian gần đây khiến dư luận bức xúc. Khi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em - 111, Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được nâng cấp (từ đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567) sẽ trở thành một kênh quan trọng để ngăn chặn tình trạng trên.

Tổng đài bảo vệ trẻ em kém hiệu quả: Đừng đổ lỗi cho Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Dung Hà |

Không thể đổ lỗi cho Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em khi trẻ không biết đến đường dây nóng tổng đài bảo vệ trẻ em - là ý kiến của Th.S. BS Nguyễn Trọng An – nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, và Chăm sóc trẻ em trước ý kiến đường dây này hoạt động kém hiệu quả.

Tổng đài điện thoại bảo vệ trẻ em 111: Một tháng có 28.000 cuộc gọi

Cường Ngô |

Mặc dù Bộ LĐTBXH có Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ Trẻ em 111 nhưng nhiều người không hiểu về cơ chế hoạt động của tổng đài. Thực tế, rất ít người biết đến tổng đài này.