Chống ùn tắc năm 2021 tại TPHCM: Gấp rút triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm

MINH QUÂN |

Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông đang được TPHCM gấp rút triển khai trong năm 2021 để giải tỏa ùn tắc, tăng cường kết nối lưu thông hàng hóa.

Ưu tiên giải tỏa "điểm nóng"

Theo Giám đốc Sở GTVT TPHCM Trần Quang Lâm, áp lực giao thông ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng cao hơn khi sân bay này xây thêm nhà ga T3 (tổng vốn đầu tư gần 11.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành giữa năm 2023) nâng công suất khai thác mỗi năm lên 50 triệu lượt khách. Điều này khiến thành phố cần đẩy nhanh tiến độ các dự án giảm ùn tắc cho khu vực sân bay.

Cụ thể là dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám từ cổng doanh trại quân đội (giáp sân bay) đến đường Cộng Hòa dài gần 800m, rộng 22m, tổng đầu tư 257 tỉ đồng, nhằm mở thêm cửa ra vào sân bay Tân Sơn Nhất. Kế đến là dự án cải tạo, mở rộng một đoạn đường Cộng Hòa, dài 134m, từ hẻm số 2 đường Trần Quốc Hoàn đến đường Thăng Long, bị thắt cổ chai nên thường xuyên gây kẹt xe ở nút giao thông Lăng Cha Cả, có tổng vốn đầu tư 141 tỉ đồng. Hiện Sở GTVT TPHCM đã đề nghị UBND quận Tân Bình khẩn trương bàn giao mặt bằng trống cho chủ đầu tư thi công hai dự án này trong năm 2021.

Đáng chú ý, dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (song hành đường Cộng Hòa) được xem là công trình quan trọng nhất cũng sẽ được khởi công trong năm nay. Tuyến này xây mới, dài hơn 4,4km với 6 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng. Khi thực hiện, công trình tạo thêm hướng tiếp cận đến sân bay Tân Sơn Nhất, phá thế độc đạo của đường Trường Sơn và giảm lượng xe dồn vào vòng xoay Lăng Cha Cả. Để đẩy nhanh tiến độ, UBND TPHCM đã hai lần kiến nghị Bộ Quốc phòng thống nhất ranh và bàn giao hơn 1.100m2 đất để tổ chức giao thông, tái định cư tại chỗ cho 33 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Theo ông Trần Quang Lâm, thành phố đã có những kế hoạch tập trung toàn lực cho phát triển hạ tầng giao thông ở khu vực cửa ngõ phía Đông, giải quyết các vấn nạn giao thông ùn tắc, xây dựng Thành phố Thủ Đức đúng quy hoạch đề ra. Trong đó chú trọng hoàn thiện các công trình giao thông trọng điểm như vành đai 2, đường Nguyễn Thị Định... Đồng thời, các tuyến đường: Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Xiển, Hoàng Hữu Nam cũng được đầu tư, nâng cấp.

Sau metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến về đích cuối năm 2021, metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) trị giá hơn 47.800 tỉ đồng cũng đang được gấp rút đẩy nhanh tiến độ để khởi công vào năm nay. Ông Trần Quang Lâm cho biết, sẽ hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng tuyến metro số trong tháng 6.2021, sau đó bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

"Mở bung" các cửa ngõ bằng cao tốc

Ông Trần Quang Lâm cho biết, tại TPHCM hiện chỉ có 2 đường cao tốc, gồm TPHCM - Trung Lương và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, song cả 2 đều trong tình trạng quá tải. Do đó, trong năm 2021, ngoài sự cấp bách trong việc mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây kết nối sân bay Long Thành (Đồng Nai) thì một dự án đặc biệt quan trọng khác là cao tốc TPHCM - Mộc Bài (Tây Ninh) sẽ được triển khai trong năm nay.

Dự án có tổng mức đầu tư 13.600 tỉ đồng, chiều dài 53,5km, nối từ đường Vành đai 3 (TPHCM) đến huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh). Hiện nay các bước chuẩn bị đầu tư dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài đang được UBND TPHCM và UBND tỉnh Tây Ninh tích cực phối hợp, báo cáo các cơ quan trung ương để thực hiện.

Theo ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý đầu tư các công trình giao thông TPHCM, hiện đơn vị đang quản lý hơn 200 dự án giao thông lớn nhỏ. Trong 75 dự án ban đang triển khai có 28 dự án đang chờ mặt bằng, 29 dự án đang thi công nhưng còn vướng mặt bằng. Ông Phúc cho hay, một trong những khó khăn vướng mắc lớn nhất của dự án giao thông tại TPHCM thời gian qua là công tác giải phóng mặt bằng. Có những dự án chậm mặt bằng khiến cho thời gian thi công kéo dài nhiều năm chưa xong, vừa phát sinh chi phí vừa ảnh hưởng đến chuyện đi lại.

Tuy vậy, ông Lương Minh Phúc cho biết, Nghị quyết số 27 của Chính phủ cho phép UBND TPHCM áp dụng thí điểm cơ chế đặc thù để rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng. Cơ chế này sẽ tạo đột phá để đẩy nhanh các dự án đầu tư hạ tầng đang bế tắc trong khâu giải phóng mặt bằng hiện nay. Hiện Sở GTVT phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung ban hành hệ số điều chỉnh giá vào tháng 1 hàng năm và hoàn chỉnh quy chế phối hợp tổ chức bồi thường.

“Hy vọng với quy định mới này, thành phố sẽ lập ra được quy trình giải phóng mặt bằng rút gọn thời gian, có mặt bằng sạch để các dự án có thể về đích đúng hẹn” - ông Phúc nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

3 dự án giao thông trọng điểm hoàn thành cuối năm 2020

Đặng Tiến – Phạm Đông |

Dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long, dự án cải tạo đường băng sân bay Nội Bài (Hà Nội) và dự án sửa chữa đường băng sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) là 3 trong số nhiều dự án giao thông có quy mô vốn lớn, tầm cỡ được đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào vận hành cuối năm 2020.

Hà Nội: Hàng loạt dự án giao thông lớn kịp về đích trước năm 2021

Đặng Tiến - Phạm Đông |

Đến tháng 12.2020, nhiều dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội đã hoàn thành, được đưa vào sử dụng. Các dự án cơ bản đã đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Hà Nội, giải quyết ùn tắc, tai nạn giao thông và góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông TP.Hà Nội.

5 dự án giao thông ở TPHCM hoàn thành trong năm 2020

Văn Thắng - Nhật Huy |

Bến xe Miền Đông mới, nút giao An Sương, mở rộng đường Tô Ký, cầu Phước Lộc và An Phú Đông là 5 dự án giao thông ở TPHCM hoàn thành năm 2020.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

3 dự án giao thông trọng điểm hoàn thành cuối năm 2020

Đặng Tiến – Phạm Đông |

Dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long, dự án cải tạo đường băng sân bay Nội Bài (Hà Nội) và dự án sửa chữa đường băng sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) là 3 trong số nhiều dự án giao thông có quy mô vốn lớn, tầm cỡ được đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào vận hành cuối năm 2020.

Hà Nội: Hàng loạt dự án giao thông lớn kịp về đích trước năm 2021

Đặng Tiến - Phạm Đông |

Đến tháng 12.2020, nhiều dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội đã hoàn thành, được đưa vào sử dụng. Các dự án cơ bản đã đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Hà Nội, giải quyết ùn tắc, tai nạn giao thông và góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông TP.Hà Nội.

5 dự án giao thông ở TPHCM hoàn thành trong năm 2020

Văn Thắng - Nhật Huy |

Bến xe Miền Đông mới, nút giao An Sương, mở rộng đường Tô Ký, cầu Phước Lộc và An Phú Đông là 5 dự án giao thông ở TPHCM hoàn thành năm 2020.