Chống kẹt xe cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây dịp Tết thế nào?

MINH QUÂN |

Dịp Tết, nhiều người đi tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây luôn bị ám ảnh với tình trạng kẹt xe nặng nề. Đơn vị quản lý đường cao ốc này vừa đưa ra các phương án xử lý kẹt xe trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Ngày 26.1, lãnh đạo Công Ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), đơn vị quản lý đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD), đã thông tin về phương án đảm bảo an toàn và chống ùn ứ giao thông dịp Tết Nguyên đán trên tuyến đường này.

Theo VEC E, trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lưu lượng xe trung bình trên đường cao tốc HLD rất thấp. Tuy nhiên, từ đầu tháng 10.2021, sau khi tổ chức thu phí lại trên đường cao tốc HLD, lưu lượng xe trên đường đã và đang tăng cao trở lại.

Lưu lượng trung bình hiện nay vào các ngày trong tuần đạt khoảng 38.000 - 42.000 lượt xe/ngày đêm, vào các ngày cuối tuần đạt khoảng 43.000 - 46.000 lượt xe/ngày đêm.

Dự báo trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, lượng người dân TPHCM và các tỉnh lân cận có nhu cầu đi về quê hoặc du lịch ở các địa điểm du lịch như: Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết… sẽ tăng đột biến.

Các vị trí có nguy cơ xảy ra tình trạng ùn ứ trên đường cao tốc HLD là tại nút giao Vành Đai 2, cầu Long Thành, Trạm thu phí Long Phước, Trạm thu phí Dầu Giây, nhánh A và D – Trạm thu phí Quốc lộ 51 và nút giao Quốc lộ 51.

Một trong các phương án chống ùn tắc ở tuyến cao tốc này là phân luồng từ xa. Theo đó, các đơn vị quản lý đường cao tốc sẽ phối hợp trên kênh VOV và bằng các bảng quang báo điện tử thông tin tình hình giao thông trên tuyến cao tốc. Trường hợp cao tốc kẹt xe, lực lượng sẽ chặn phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện di chuyển, thoát ra quốc lộ.

Về phương án xả trạm, căn cứ vào tình hình thực tế tại hiện trường, khi có sự cố va chạm, tai nạn xảy ra trên tuyến, đồng thời tại đầu vào các trạm ghi nhận lưu lượng đang có dấu hiệu tăng lên, đơn vị quản lý đường cao tốc sẽ chuyển đổi hình thức từ phát thẻ từ qua phát thẻ giấy.

Khi nhận được yêu cầu xả trạm từ cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC), đơn vị quản lý cao tốc HLD sẽ phối hợp với đại diện các cơ quan chức năng có thẩm quyền, Cục Cảnh sát giao thông... tại hiện trường ghi nhận, lập biên bản việc bắt đầu xả trạm và dừng xả trạm tại các trạm thu phí trên cao tốc.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đi qua TPHCM và Đồng Nai, khai thác giai đoạn một năm 2015, tổng mức đầu tư 20.600 tỉ đồng. Những năm gần đây, tuyến đường thường quá tải các dịp lễ Tết do lượng xe tăng cao.

Hiện Bộ GTVT đang lên kế hoạch mở rộng tuyến cao tốc này từ 4 lên 8 làn xe đoạn từ nút giao An Phú đến vị trí giao dự kiến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồng Nai).

Đồng thời, mở rộng các cầu lớn trên tuyến là Sông Tắc và Long Thành, lần lượt được đề xuất mở rộng lên 10 và 9 làn. Các nút giao trên tuyến cũng được nghiên cứu kết nối đồng bộ với mở rộng cao tốc. Tổng kinh phí thực hiện dự án hiện ước tính gần 13.000 tỉ đồng.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây lo ùn tắc khi người dân đi chơi lễ về

MINH QUÂN |

Đơn vị quản lý đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây cho biết đã lên kế hoạch tổ chức, phân luồng giao thông khi người dân đi nghỉ lễ về vào ngày mai (2.5) nhưng chưa cho biết có xả trạm khi xảy ra kẹt xe hay không.

Kẹt xe kinh hoàng, cao tốc TPHCM – Dầu Giây phải tạm đóng cửa 30 phút

MINH QUÂN |

Trước lượng xe tăng đột biến, lúc 11h trưa nay, đơn vị vận hành cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây phải xả trạm và đóng hướng từ nút giao An Phú đi lên cao tốc trong khoảng 30 phút.

Lập biên bản trạm thu phí không xả trạm khi ùn tắc kéo dài

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông đã lập biên bản đối với Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam khi để ùn tắc trước trạm thu phí hơn 2km mà không xả trạm.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây lo ùn tắc khi người dân đi chơi lễ về

MINH QUÂN |

Đơn vị quản lý đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây cho biết đã lên kế hoạch tổ chức, phân luồng giao thông khi người dân đi nghỉ lễ về vào ngày mai (2.5) nhưng chưa cho biết có xả trạm khi xảy ra kẹt xe hay không.

Kẹt xe kinh hoàng, cao tốc TPHCM – Dầu Giây phải tạm đóng cửa 30 phút

MINH QUÂN |

Trước lượng xe tăng đột biến, lúc 11h trưa nay, đơn vị vận hành cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây phải xả trạm và đóng hướng từ nút giao An Phú đi lên cao tốc trong khoảng 30 phút.

Lập biên bản trạm thu phí không xả trạm khi ùn tắc kéo dài

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông đã lập biên bản đối với Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam khi để ùn tắc trước trạm thu phí hơn 2km mà không xả trạm.