Chống dịch ở BV Bệnh nhiệt đới TƯ: Cuộc chiến không có chỗ cho sợ hãi

Tùng Giang |

Ngày 28.6, chia sẻ với Lao Động, bác sĩ Thân Mạnh Hùng - Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã kể về quãng thời gian gần một tháng đầy khó khăn, thách thức trong cuộc chiến nơi tâm dịch COVID-19.

Nơi không có khái niệm thời gian

“9h30, người bạn thân gọi Facetime: Alo, khoẻ không bác sĩ? Mình: Vẫn tạm ổn. Ơ không đi làm à mà ở nhà giờ này? Bạn: Hôm nay là chủ nhật, đi làm làm gì? Mình: Uh nhỉ, có lẽ là nhầm thật. Ở nơi đây, không có khái niệm về thứ, ngày, tháng. Mọi thứ hiện tại được đo bằng cảm giác đói và khát, nên cũng chẳng cần tới cái đồng hồ”.

Những dòng chia sẻ trên trang Facebook cá nhân ngày 26.5 của bác sĩ Thân Mạnh Hùng - Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, đã khiến nhiều người xúc động và thu hút hàng trăm lượt tương tác.

Kể từ ngày 5.5 đến nay, gần 1 tháng ròng rã trôi qua, chỉ tính riêng Khoa cấp cứu của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, bác sĩ Thân Mạnh Hùng và khoảng 45 cán bộ, y bác sĩ không thể về nhà với gia đình và người thân.

Chia sẻ với Lao Động về những khó khăn trong quá trình điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện, bác sĩ Thân Mạnh Hùng cho biết, vào đến bệnh viện rồi là không có khái niệm về thời gian và ngày tháng, toàn thể nhân viên của khoa sẽ được bố trí thay phiên trực 24/24 giờ, dù là ngày hay đêm và sẽ làm việc, sinh hoạt ngay tại bệnh viện.

Khu vực điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: TG
Khu vực điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: TG

“Đối với bệnh nhân phải thở ôxy liều cao, 100% đội ngũ y tế phải hỗ trợ toàn bộ sinh hoạt cho các bệnh nhân này từ những vấn đề cơ bản nhất như ăn uống cho đến việc đi vệ sinh của người bệnh. Ngoài công việc, chúng tôi cũng vào vai người thân bệnh nhân, thăm hỏi, động viên và giúp bệnh nhân từ những việc nhỏ nhất”, vị Phó Trưởng Khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chia sẻ.

Cũng theo bác sĩ Hùng, Khoa cấp cứu của bệnh viện được xem là một trong những khoa áp lực bậc nhất trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19, đặc biệt là bệnh nhân nặng.

Hiện tại, Khoa cấp cứu của bệnh viện đang tiếp nhận và điều trị cho khoảng 40 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó có 3 bệnh nhân nặng phải thở máy, 10 bệnh nhân phải thở ôxy liều cao và 20 bệnh nhân đang cần hỗ trợ bằng ôxy.

Trước số lượng bệnh nhân như vậy, toàn khoa đang phải triển khai 2 đơn nguyên gồm đơn nguyên điều trị cho những bệnh nhân nặng, có bệnh lý nền và đơn nguyên cho những bệnh nhân cần thở ôxy. Việc này sẽ giúp giảm tải, giãn bớt số lượng bệnh nhân ở cùng một đơn vị và giảm nồng độ và nguy cơ phát tán của virus trong không khí, hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ.

"Cuộc chiến này không có chỗ cho sự sợ hãi"

Theo bác sĩ Hùng, khối lượng công việc là rất lớn, đôi khi có bác sĩ lả đi vì đói và khát sau hàng giờ đồng hồ cứu chữa cho những trường hợp có diễn biết xấu. Nhưng tin thần chung của toàn đội là không chùn bước trước dịch bệnh.

“Nhiều người hỏi chúng tôi có sợ bị nhiễm bệnh không? Chúng tôi khẳng định có lo lắng, nhưng nó chỉ là chốc lát vì trong cuộc chiến này không có chỗ cho sự sợ hãi”, bác sĩ Hùng nói.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thường xuyên phải mặc bảo hộ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: TG
Các bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thường xuyên phải mặc bảo hộ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: TG

Khi được hỏi về điều lo lắng nhất trong thời điểm hiện tại, bác sĩ Hùng không hề nhắc đến gia đình mà dành toàn bộ lời chia sẻ cho công việc bởi theo vị bác sĩ, đây là một “cuộc chiến”: "Làn sóng thứ 4 của dịch bệnh COVID-19 diễn ra sau một kỳ nghỉ lễ dài, diễn biến phức tạp và khó kiểm soát hơn nhiều so với các đợt dịch trước đây".

Đánh giá khó khăn trong việc kiểm soát các ổ dịch ngoài cộng đồng, bác sĩ Hùng cho hay, điều này sẽ kéo theo số lượng các ca COVID-19 tăng cao, dẫn tới số lượng các ca có biểu hiện lâm sàng nặng cũng tăng, đặt ra thách thức cho bệnh viện về việc triển khai nguồn lực trong việc cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Nhất là những bệnh nhân nặng.

Quá trình điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: BV
Quá trình điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: BV

Ngoài ra, theo vị bác sĩ, điều đáng lo ngại hơn cả chính là các biến thể của virus (trong đó có biến thể B.1.617 nguồn gốc từ Ấn Độ), chủng này được cho là có thời gian ủ bệnh và khởi phát ngắn hơn. Thời gian tiến triển từ khi nhiễm virus đến khi có biểu hiện lâm sàng, gây tổn thương phổi và suy hô hấp ngắn hơn nhiều so với chủng virus trước đây.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo.
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”.
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 kết thúc cách ly y tế

Thùy Linh |

Ngày 26.5.2021, Bộ Y tế đã ra Quyết định số 2568/QĐ – BYT về việc kết thúc thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung.

Hội chẩn điều trị 4 ca bệnh COVID-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Lệ Hà |

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có 4 ca mắc COVID-19 có nặng, nhiều bệnh lý nền đi kèm. Ngày 10.5, các chuyên gia đầu ngành hội chẩn để bàn phương án điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân.

Nguồn lây cho ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ cộng đồng

Phạm Đông |

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, chiều tối 7.5 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo đã họp trực tuyến với lãnh đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K về công tác phòng, chống dịch bệnh tại 2 bệnh viện này.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 kết thúc cách ly y tế

Thùy Linh |

Ngày 26.5.2021, Bộ Y tế đã ra Quyết định số 2568/QĐ – BYT về việc kết thúc thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung.

Hội chẩn điều trị 4 ca bệnh COVID-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Lệ Hà |

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có 4 ca mắc COVID-19 có nặng, nhiều bệnh lý nền đi kèm. Ngày 10.5, các chuyên gia đầu ngành hội chẩn để bàn phương án điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân.

Nguồn lây cho ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ cộng đồng

Phạm Đông |

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, chiều tối 7.5 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo đã họp trực tuyến với lãnh đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K về công tác phòng, chống dịch bệnh tại 2 bệnh viện này.