Chống dịch COVID-19 “sớm hơn một bước, cao hơn một cấp”

LÊ PHI LONG |

Với quan điểm đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, sức khỏe của nhân dân, của cộng đồng lên trước hết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Bình đã tăng cường chỉ đạo “chống dịch như chống giặc”.

Ngày 10.8, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có công văn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế không để lây lan dịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm “chống dịch như chống giặc”, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, sức khỏe của nhân dân, của cộng đồng lên trước hết để bình tĩnh và sáng suốt, chủ động và sáng tạo, tích cực và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

Trong đó, chỉ đạo giữ vững thành quả đã đạt được, không để dịch lây lan trên địa bàn tỉnh. Chủ động triển khai các phương án phòng chống dịch với phương châm “sớm hơn một bước, cao hơn một cấp”.

Đặc biệt, truyên truyền, vận động công dân Quảng Bình đang sinh sống, học tập, làm việc, lưu trú tại các tỉnh, thành phố trong cả nước chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch, không rời khỏi địa phương nơi lưu trú trong thời gian giãn cách xã hội.

Tạm dừng tiếp nhận người dân tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến/trở về Quảng Bình có thời điểm xuất phát sau ngày 31.7.2021. Những trường hợp đặc biệt phải có sự đồng ý của UBND tỉnh.

Chiều 10.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, hôm nay tỉnh Quảng Bình ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trở về từ tỉnh Bình Dương. Như vậy, tính đến hôm nay, toàn tỉnh có 69 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 6 trường hợp khỏi bệnh, đang điều trị 63 trường hợp. Toàn tỉnh có 586 F1, 3.902 F2.

UBND tỉnh Quảng Bình cho hay, đến thời điểm hiện tại, tổng số vaccine COVID-19 Quảng Bình được cấp là 55.180 liều. Số vaccine đã được sử dụng chiếm hơn 79,01%, số còn lại đang tiếp tục được triển khai tiêm.

Theo kế hoạch, nếu đáp ứng đủ thì đến cuối năm 2021, Quảng Bình sẽ đạt khoảng 92% người trên 18 tuổi được tiêm vaccine.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

TP.Hồ Chí Minh phấn đấu kiểm soát được dịch COVID-19 trước ngày 15.9

VƯƠNG TRẦN |

Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nêu rõ, TP.Hồ Chí Minh phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15.9.2021. Các tỉnh: Bình Dương, Long An, Đồng Nai phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 1.9.2021.

Giảm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do COVID-19 thế nào?

phương dung |

Tôi nghe nói có chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do COVID-19. Xin hỏi, pháp luật quy định cụ thể như thế nào?

Nam thanh niên mắc COVID-19 tử vong sau tai nạn giao thông

An Trịnh |

Nam thanh niên quê Lào Cai mắc COVID-19, trên đường về quê gặp tai nạn giao thông tại tỉnh Phú Thọ đã tử vong sau 1 tuần điều trị đa chấn thương.

Quy định mới: Phụ nữ mang thai trên 13 tuần có thể tiêm vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Ngày 10.8, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3802/QĐ-BYT về Hướng dẫn tạm thời Khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có bổ sung, điều chỉnh một số nhóm đối tượng trong khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Nhiều người dân ở TPHCM tìm mua thuốc điều trị COVID-19 tại nhà

NGỌC LÊ |

Sau khi Sở Y tế TPHCM có hướng dẫn về việc chăm sóc người mắc COVID-19 cách ly tại nhà và các loại thuốc điều trị COVID-19 có chỉ định, nhiều người dân đã tìm mua các loại thuốc này.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

TP.Hồ Chí Minh phấn đấu kiểm soát được dịch COVID-19 trước ngày 15.9

VƯƠNG TRẦN |

Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nêu rõ, TP.Hồ Chí Minh phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15.9.2021. Các tỉnh: Bình Dương, Long An, Đồng Nai phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 1.9.2021.

Giảm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do COVID-19 thế nào?

phương dung |

Tôi nghe nói có chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do COVID-19. Xin hỏi, pháp luật quy định cụ thể như thế nào?

Nam thanh niên mắc COVID-19 tử vong sau tai nạn giao thông

An Trịnh |

Nam thanh niên quê Lào Cai mắc COVID-19, trên đường về quê gặp tai nạn giao thông tại tỉnh Phú Thọ đã tử vong sau 1 tuần điều trị đa chấn thương.

Quy định mới: Phụ nữ mang thai trên 13 tuần có thể tiêm vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Ngày 10.8, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3802/QĐ-BYT về Hướng dẫn tạm thời Khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có bổ sung, điều chỉnh một số nhóm đối tượng trong khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Nhiều người dân ở TPHCM tìm mua thuốc điều trị COVID-19 tại nhà

NGỌC LÊ |

Sau khi Sở Y tế TPHCM có hướng dẫn về việc chăm sóc người mắc COVID-19 cách ly tại nhà và các loại thuốc điều trị COVID-19 có chỉ định, nhiều người dân đã tìm mua các loại thuốc này.