Ngày 30.9, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành cho biết: Sau khi quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng, Kiên Giang đã vận dụng vào điều kiện thực tế nhiều ý kiến thiết thực để sớm đưa công tác chống dịch trở lại trạng thái bình thường. Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã huy động các ban ngành chuyên môn cùng nhau đóng góp ý kiến, lắng nghe các đề xuất để hiện thực hóa chỉ đạo của Thủ tướng.
“Chúng tôi tập trung vào việc xác định rõ nền tảng để đề ra các giải pháp khắc phục khả thi, với lộ trình hợp lý và nhất là phù hợp với điều kiện đặc thù địa lý, dân sinh của địa phương” - ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kiên Giang chia sẻ.
Trên cơ sở đó, với phương châm “bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết”, Kiên Giang đã “khẩn trương, thần tốc, quyết liệt” triển khai các giải pháp, thực hiện các biện pháp đáp ứng với tình hình mới. Trên quan điểm "Lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch", Kiên Giang bước vào cuộc chiến chống dịch với tinh thần mới, quyết liệt, bài bản, khoa học và thiết thực hơn.
Theo đó, bên cạnh việc đổi mới công tác quản lý các cùng cách ly, khu cách ly theo phương châm “bảo vệ chặt chẽ vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ, tiến tới kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh”, Kiên Giang tập trung nhân lực, tài lực thần tốc hóa công tác phát hiện và điều trị. Đẩy nhanh việc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng kết hợp với tăng cường tiêm vaccine.
Cụ thể, ngày 14.9, Kiên Giang khẩn cấp điều động 63 y, bác sĩ từ các đơn vị y tế trong tỉnh đến điểm nóng dịch tại TP. Hà Tiên thực hiện công tác khám sàng lọc virus SARS-CoV-2. Đến ngày 15.9, ông Lâm Minh Thành tiếp tục ký Quyết định thành lập Tổ chỉ huy chỉ đạo phòng chống dịch tại 2 địa phương điểm nóng của tỉnh là TP. Hà Tiên và huyện Giang Thành do ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kiên Giang – làm Tổ trưởng.
Với sự trợ giúp của các Tổ phó và các thành viên là lãnh đạo và đại diện lãnh đạo các địa phương, ban ngành tỉnh có liên quan, như: Y tế, Công an, Bộ đội Biên phòng, Giao thông - Vận tải, Ngoại vụ... Tổ có nhiệm vụ đôn đốc, thúc đẩy xét nghiệm thần tốc, bóc tách F0 ra khỏi các điểm nóng ở TP. Hà Tiên và 2 huyện Giang Thành, Kiên Lương... Tiếp đó, điều động trên 170 y bác sĩ ra Phú Quốc truy quét F0...
Từ những động lực đó, cộng với sự hỗ trợ, tiếp sức của nhiều địa phương, đơn vị chuyên môn, chỉ trong 7 ngày ra quân, Kiên Giang đã thực hiện tổng cộng 673.804 mẫu (600.131 mẫu test nhanh và 73.673 mẫu PCR). Qua đó, ghi nhận 379 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 để đưa đi cách ly, điều trị... Song song đó, tỉnh cũng đẩy mạnh công tác tiêm vaccine từ nguồn phân bổ. Cụ thể, sau khi nhận trên 400.000 liều, Kiên Giang đã xây dựng kế hoạch triển khai tiêm cho các đối tượng nguy cơ cao, người mắc bệnh mãn tính, dịch vụ vận tải...
Sau khi triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống, số ca nhiễm, khu vực nhiễm chuyển biến tích cực. Nhận định có nhiều dấu hiệu tích cực trong kiểm soát được tình hình dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh, tỉnh Kiên Giang mạnh dạn nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 trên phạm vi toàn tỉnh từ 00h ngày 30.9, đúng như mục tiêu của Thủ tướng đề ra.
Không chỉ có vậy, Kiên Giang còn triển khai hội nghị trực tuyến đôn đốc các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế - xã hội....
Chỉ sau nửa tháng tiếp nhận chỉ đạo mang tính “chìa khóa” của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Kiên Giang đã nhanh chóng tạo ra cuộc chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống dịch, đưa địa phương từ chỗ có nhiều vùng “đỏ quạch” chuyển thành “vùng xanh”. Đây không chỉ là chỉ báo cho sự trở lại trạng thái bình thường mới, mà còn là tín hiệu để Kiên Giang tái khởi động nhiều hoạt động kinh tế, nhất là dịch vụ du lịch tại Đảo Ngọc Phú Quốc.
Trước đó, ngày 13.9, họp trực tuyến với 2 tỉnh Kiên Giang và Tiền Giang về công tác chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lo ngại khi tỉnh Kiên Giang có nhiều vùng “đỏ quạch”.
Sau khi phân tích các nguyên nhân, chỉ ra những hạn chế trong công tác chống dịch, như: Bị động, lúng túng, chưa khoa học, chưa phù hợp với diễn biến tại địa phương..., Thủ tướng yêu cầu Kiên Giang tập trung xây dựng lộ trình với mục tiêu cụ thể, rõ ràng. Trong đó tập trung vào việc thần tốc cường xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng, để chậm nhất đến ngày 30.9.2021 sẽ kiểm soát được dịch.
Tiếp đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Phó Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trực tiếp đến kiểm tra và có nhiều gợi ý thiết thực cho Kiên Giang...