Chọn ngành nghề gắn với nhu cầu của thị trường lao động

Nhóm PV |

Thị trường việc làm luôn chuyển động, hàng nghìn cử nhân sau khi tốt nghiệp chịu cảnh thất nghiệp. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia đã có những dự báo cùng lời khuyên cho phụ huynh và học sinh trong vấn đề chọn ngành, nghề làm sao để gắn với nhu cầu của thị trường lao động.

Cần thay đổi tư duy

Mới đây, theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT), cả nước có hơn 886.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019, giảm gần 40.000 thí sinh so với năm 2018. Trong đó, hơn 650.000 thí sinh xét tuyển đại học.

Kỳ tuyển sinh năm 2019 có 279.001 dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT, chiếm khoảng 27,8%. Điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ đăng ký vào trường nghề hoặc chuyển đổi sang hướng khác.

Trước đây, nếu như cha mẹ và học sinh có suy nghĩ sau khi tốt nghiệp cấp 3, nhất định phải vào học đại học thì nay, suy nghĩ đó đã không còn phù hợp. Bởi theo ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội: “Tư duy này có thể phù hợp ở thời kỳ bao cấp. Nhưng hiện nay, chúng ta đã chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường nên sẽ không còn phù hợp nữa và thực tế đã kiểm định. Không phải chỉ chăm chăm vào tìm một nghề cao sang, vấn đề cốt yếu phải tìm một ngành nghề đào tạo để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng việc làm của thị trường, có thu nhập phục vụ cuộc sống”.

Mặt khác, nếu muốn giải quyết được bài toán thất nghiệp, các nhà trường và các cơ sở đào tạo nghề phải có sự liên kết, đào tạo gắn với nhu cầu của thị trường lao động. Hiệu quả nhất vẫn là đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp để đảm bảo sinh viên khi ra trường sẽ có việc làm.

Do đó, hiện nay, trường nào biết lựa chọn đúng ngành nghề mà nhu cầu xã hội đang cần sẽ khẳng định được vị trí của mình. Thay vì đào tạo những gì nhà trường có, các nhà trường nên bắt kịp đào tạo những ngành nghề xã hội cần. Việc thay đổi tư duy là vô cùng cần thiết.

 
Chương trình tư vấn hướng nghiệp do Báo Lao Động tổ chức vào 27.6.

Chọn ngành, nghề trong bối cảnh mới

Dưới tác động của cuộc CMCN 4.0, lao động một số ngành như dệt may, giày da…những ngành đang sử dụng quá nhiều lao động phổ thông sẽ đứng trước nguy cơ bị đào thải. Thay thế vào đó, những ngành được các chuyên gia nhận định sẽ trở nên “hot” như: Công nghệ thông tin – ngành cốt lõi của CMCN 4.0, có khả năng miễn dịch với khủng hoảng kinh tế; công nghệ kỹ thuật điện; robot và trí tuệ nhân tạo – tâm điểm của CMCN 4.0.

Ngoài ra còn có công nghệ sinh học tạo ra năng suất lao động cao và tạo ra sản lượng cho doanh nghiệp, phát triển Internet di động, điện toán đám mây… Các ngành về dịch vụ cũng có xu hướng hot như: Phát triển và xây dựng in 3D. Các ngành dịch vụ tài chính đầu tư, thiết kế, y tế, sửa chữa ôtô, điện lạnh, làm đẹp… cũng là những ngành có xu hướng trở thành ngành được doanh nghiệp săn đón.

Cũng theo nhận định của các chuyên gia, những ngành trên sẽ tập trung vào vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam. Để có hướng đi đúng, nhất thiết cần đi trước đón đầu cuộc CMCN 4.0.

Song, điều này không chỉ đơn giản là đào tạo nhân lực cho tương lai mà còn là đào tạo lại nguồn lao động đã có, đang làm việc trong các dây chuyền sản xuất. Cùng với sự chuyển đổi để nhà trường và doanh nghiệp gắn kết với nhau, sẽ tránh được lãng phí cho xã hội, gia đình và người học.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tăng kết nối cung – cầu từ mô hình sàn giao dịch việc làm vệ tinh

Trần Kiều |

Vài năm gần đây, nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm của người lao động, nhiều sàn giao dịch việc làm vệ tinh đã được mở ra tại các quận, huyện trên địa bàn TP. Hà Nội. Không chỉ giúp san sẻ công việc với các Trung tâm Dịch vụ Việc làm trung tâm, các sàn giao dịch này còn góp phần tăng khả năng kết nối cung – cầu thị trường lao động.

Mời bạn đọc gửi câu hỏi về lĩnh vực lao động, việc làm

PV |

Kính mời bạn đọc gửi câu hỏi, thắc mắc về lĩnh vực chọn ngành, chọn nghề, hướng nghiệp năm 2019.

Gần 20.000 người được giới thiệu việc làm trong tháng 5 năm 2019

Trần Kiều |

Tháng 5.2019, trên cả nước có 178.118 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm. Trong đó, số người được giới thiệu việc làm là 19.980 người, tăng 13,1% so với tháng 4.2019 (17.665 người).

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Tăng kết nối cung – cầu từ mô hình sàn giao dịch việc làm vệ tinh

Trần Kiều |

Vài năm gần đây, nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm của người lao động, nhiều sàn giao dịch việc làm vệ tinh đã được mở ra tại các quận, huyện trên địa bàn TP. Hà Nội. Không chỉ giúp san sẻ công việc với các Trung tâm Dịch vụ Việc làm trung tâm, các sàn giao dịch này còn góp phần tăng khả năng kết nối cung – cầu thị trường lao động.

Mời bạn đọc gửi câu hỏi về lĩnh vực lao động, việc làm

PV |

Kính mời bạn đọc gửi câu hỏi, thắc mắc về lĩnh vực chọn ngành, chọn nghề, hướng nghiệp năm 2019.

Gần 20.000 người được giới thiệu việc làm trong tháng 5 năm 2019

Trần Kiều |

Tháng 5.2019, trên cả nước có 178.118 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm. Trong đó, số người được giới thiệu việc làm là 19.980 người, tăng 13,1% so với tháng 4.2019 (17.665 người).