Chọn duy nhất một bộ sách giáo khoa: Sở GDĐT Khánh Hòa nói gì?

Nhiệt Băng |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc chọn duy nhất một bộ sách giáo khoa là "không vấn đề gì".

Chiều 27.5, ông Lê Đình Thuần - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết đang hoàn thiện báo cáo gửi Bộ GDĐT về đề nghị rà soát, kiểm tra toàn tỉnh chỉ dùng duy nhất bộ sách giáo khoa. "Ngày mai sẽ có báo cáo" - ông Thuần nói.

Ông Thuần cho rằng việc lựa chọn sách giáo khoa không có vấn đề gì.

Ông Thuần khẳng định, Sở GDĐT tỉnh Khánh Hòa làm đúng theo Thông tư 01 của Bộ GDĐT. "Cơ sở họ làm rồi đưa lên hội đồng nhà trường. Có kết quả, trường đưa lên cho Phòng GDĐT tổng hợp, gửi lên Sở GDĐT. Chúng tôi tiếp tục tổng hợp gửi cho Bộ GDĐT và UBND tỉnh".

Bà Phạm Thị Châu Anh - Phó trưởng Phòng GDĐT Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, sáng 27.5, Sở GDĐT đã về làm việc với hiệu trưởng các trường. "Về cơ bản, các trường thống nhất bộ sách đó" - bà Anh cho hay.

Trước đó, trả lời Lao Động, TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GDĐT) khẳng định,  Bộ GDĐT đã có ý kiến trực tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh và Sở GDĐT của 2 tỉnh Long An, Khánh Hòa, đề nghị rà soát, kiểm tra tổng thể quy trình lựa chọn sách giáo khoa trên địa bàn.

TS Thái Văn Tài  cho biết, Bộ GDĐT đã nhận được công văn của 63 Sở GDĐT, báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. 100% các trường đã hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa  và đang công bố kết quả  này tới phụ huynh, học sinh, giáo viên, theo đúng quy định.

TS Thái Văn Tài cũng xác nhận, trong quá trình rà soát kết quả lựa chọn sách giáo khoa, riêng hai tỉnh Khánh Hòa, Long An có kết quả tổng hợp “hơi khác”, khi toàn tỉnh chỉ chọn duy nhất một bộ sách giáo khoa.

Về vấn đề này, Bộ GDĐT đã có ý kiến trực tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh và Sở GDĐT, đề nghị rà soát, kiểm tra tổng thể quy trình lựa chọn sách giáo khoa.

“Quan điểm của Bộ GDĐT là kiên quyết yêu cầu các địa phương phải thực hiện đúng quy định về lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Nếu các nhà trường lựa chọn sách giáo khoa đúng quy trình đã quy định trong Thông tư 01, thì địa phương phải tôn trọng kết quả đó. Không có lý do gì để cho phép một địa phương thực hiện duy nhất bộ sách giáo khoa trong khi thực tế các trường chọn từ nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau” - Vụ trưởng Thái Văn Tài nói.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa đang kiểm tra việc lựa chọn duy nhất một bộ sách giáo khoa

Nhiệt Băng |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết đang cho rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quy trình lựa chọn sách giáo khoa để có hướng xử lý.

Bộ GDĐT vào cuộc, yêu cầu kiểm tra bất thường trong lựa chọn sách giáo khoa

Đặng Chung |

Trao đổi với Lao Động, TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo - GDĐT) khẳng định,  Bộ GDĐT đã có ý kiến trực tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh và Sở GDĐT của 2 tỉnh Long An, Khánh Hòa, đề nghị rà soát, kiểm tra tổng thể quy trình lựa chọn sách giáo khoa trên địa bàn.

Sai tên vua Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8

HUYÊN NGUYỄN |

Tên vua Lý Thái Tổ (tên thật là Lý Công Uẩn) trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được viết thành "Lí Thái Tổ", “Lí Công Uẩn”.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khánh Hòa đang kiểm tra việc lựa chọn duy nhất một bộ sách giáo khoa

Nhiệt Băng |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết đang cho rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quy trình lựa chọn sách giáo khoa để có hướng xử lý.

Bộ GDĐT vào cuộc, yêu cầu kiểm tra bất thường trong lựa chọn sách giáo khoa

Đặng Chung |

Trao đổi với Lao Động, TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo - GDĐT) khẳng định,  Bộ GDĐT đã có ý kiến trực tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh và Sở GDĐT của 2 tỉnh Long An, Khánh Hòa, đề nghị rà soát, kiểm tra tổng thể quy trình lựa chọn sách giáo khoa trên địa bàn.

Sai tên vua Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8

HUYÊN NGUYỄN |

Tên vua Lý Thái Tổ (tên thật là Lý Công Uẩn) trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được viết thành "Lí Thái Tổ", “Lí Công Uẩn”.