"Choáng" với thành tích môn Lịch sử của thủ khoa khối C

TRẦN TUẤN |

Hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa, Phan Trung Kiên được gửi về ông bà ngoại từ năm học lớp 8 để theo học. Dù vậy, Kiên đã chăm chỉ vượt khó, vươn lên trở thành thủ khoa khối C kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 này.

Vui sướng, tự hào về cháu

Sáng 13.7, tìm về nhà ông bà ngoại của Phan Trung Kiên ở thôn Bình Sơn, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, chúng tôi cảm nhận được niềm vui sướng, tự hào khôn xiết của ông bà sau khi biết tin đứa cháu ngoại vừa đạt điểm gần tuyệt đối tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 này.

"Hôm thi về, thấy nó rất vui và nói làm bài tốt. Hôm kia, nó điện nói con thi được điểm cao, có hi vọng sẽ đậu vào Học viện An ninh nên tôi rất vui sướng" - bà Nguyễn Thị Hòa (65 tuổi, bà ngoại của Kiên) chia sẻ.

Ông bà ngoại đang kể về sự chịu khó trong học tập của Kiên. Ảnh: Trần Tuấn
Ông bà ngoại kể về sự chịu khó trong học tập của Kiên. Ảnh: Trần Tuấn

Cũng theo bà Hòa, do cuộc sống khó khăn, nợ nần nên bố mẹ Kiên phải xa xứ làm ăn, gửi 2 con về cho ông bà nuôi từ lúc Kiên đang học lớp 8, em gái Phan Thị Phương Anh học lớp 7.

Hai ông bà già sống bằng nghề làm muối nên việc ăn uống, điều kiện học hành của 2 cháu cũng rất khó khăn. Thế nhưng, cả hai anh em đều ngoan ngoãn, học giỏi, được thầy cô khen ngợi. Năm 2017, ông ngoại phát bệnh ung thư, bà mổ ruột thừa, cuộc sống khó khăn, bế tắc, trước kỳ thi năm nay, ông bà bảo Kiên lên thành phố tự thuê trọ để có điều kiện ôn thi tốt hơn. Theo bà Hòa, Kiên không đi học thêm, chủ yếu tự học ở nhà.

Có bề dày thành tích môn Lịch sử

Kiên có năng khiếu vượt trội về môn Lịch sử. Liên tục 3 năm theo học tại Trường THPT Nguyễn Trung Thiên  (xã Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh), em đều đạt học sinh giỏi tỉnh, trong đó, lớp 10 đạt giải Ba, lớp 11 đạt giải Nhất, lớp 12 đạt giải Nhì.

Hiện Kiên đang về nhà ông bà nội ở Nam Định chơi, nên qua điện thoại, Kiên chia sẻ, năm 2017, em có thi vào Học viện An ninh nhân dân, tổng điểm đủ đậu, nhưng tiêu chí phụ yêu cầu điểm Văn phải từ 8,25 thì Kiên lại không đáp ứng được. Năm 2018 này, Kiên tiếp tục chinh phục ước mơ trở thành chiến sĩ công an nên thi khối C03 gồm môn: Toán, Văn, Sử để xét vào Học viện An ninh nhân dân. Kết quả, Toán đạt 6,8; Văn 9,25; Sử 9,25.

Ngoài ra, em còn thi thêm môn Địa lý để xét khối C vào Trường Đại học Luật Hà Nội và đạt điểm 10. Theo đó, điểm khối C của em là 28,5, chưa cộng điểm vùng, trở thành thủ khoa khối C. 

Kiên chia sẻ, với thế mạnh cá nhân, năm nay em hi vọng đạt điểm môn Lịch sử tuyệt đối. Vậy nên, việc chỉ đạt điểm 9,25 khiến em chưa hài lòng. Môn này năm 2017 em từng đạt 9,5 điểm.

Ngôi nhà nhỏ của ông bà ngoại  sống bằng nghề làm muối -
nơi Kiên về ở nhờ để ăn học từ năm lên lớp 8. Ảnh: Trần Tuấn
Ngôi nhà nhỏ của ông bà ngoại sống bằng nghề làm muối - nơi Kiên sống và ăn học từ năm lên lớp 8. Ảnh: Trần Tuấn

Dù chưa công bố điểm chuẩn, nhưng với số điểm đạt được năm nay, Kiên cảm thấy vui mừng, em hi vọng sẽ đậu vào ngôi trường mà em mơ ước từ nhỏ. 

"Nó thích ngành công an từ nhỏ. Với lại, nó cũng nói do hoàn cảnh khó khăn, thi vào trường này để đỡ chi phí ăn học, ra trường không lo xin việc" - bà ngoại Kiên chia sẻ thêm. Năm nay, em gái Kiên cũng thi khối C đạt 26 điểm nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bỏ công đèn sách, chiến sĩ công an nghĩa vụ xuất sắc đạt 10 điểm môn Lịch sử

Hữu Long |

Trung sĩ Lê Văn Mông – chiến sĩ nghĩa vụ, Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) là thí sinh duy nhất của tỉnh đạt điểm 10 tuyệt đối môn Lịch sử.

Thí sinh có điểm thi cao nhất cả nước từng đạt điểm thi thử ở mức trung bình

HUYÊN NGUYỄN |

Đó là trường hợp của thí sinh Trần Ngọc Diệp tại cụm thi Sơn La. Tổng điểm thi THPT quốc gia 2018 của Diệp đạt 46,85, đứng đầu cả nước. Thế nhưng trước đó, Diệp chỉ đạt 28,45 điểm trong đợt thi thử.

Thí sinh có điểm thi khối A cao nhất ĐBSCL từng xin ra khỏi đội tuyển học sinh giỏi

NHẬT HỒ |

Em Trần Khánh Tùng, học sinh lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu là người có điểm thi khối A cao nhất ĐBSCL. Khánh Tùng cũng là một trong 11 TS có điểm thi khối A cao nhất kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bỏ công đèn sách, chiến sĩ công an nghĩa vụ xuất sắc đạt 10 điểm môn Lịch sử

Hữu Long |

Trung sĩ Lê Văn Mông – chiến sĩ nghĩa vụ, Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) là thí sinh duy nhất của tỉnh đạt điểm 10 tuyệt đối môn Lịch sử.

Thí sinh có điểm thi cao nhất cả nước từng đạt điểm thi thử ở mức trung bình

HUYÊN NGUYỄN |

Đó là trường hợp của thí sinh Trần Ngọc Diệp tại cụm thi Sơn La. Tổng điểm thi THPT quốc gia 2018 của Diệp đạt 46,85, đứng đầu cả nước. Thế nhưng trước đó, Diệp chỉ đạt 28,45 điểm trong đợt thi thử.

Thí sinh có điểm thi khối A cao nhất ĐBSCL từng xin ra khỏi đội tuyển học sinh giỏi

NHẬT HỒ |

Em Trần Khánh Tùng, học sinh lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu là người có điểm thi khối A cao nhất ĐBSCL. Khánh Tùng cũng là một trong 11 TS có điểm thi khối A cao nhất kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.