Cho thôi các chức vụ trong Đảng đối với cán bộ từng bắt dân chui qua háng

Quách Du |

Ngày 15.3, thông tin từ Huyện ủy Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa thống nhất cho thôi giữ các chức vụ trong Đảng đối với ông Vì Văn Hà - Chủ tịch MTTQ thị trấn Lang Chánh.

Theo đó, sau khi nhận được đơn xin từ chức của ông Vì Văn Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Lang Chánh, Ban Thường vụ Huyện ủy Lang Chánh nhận thấy trong quá trình công tác, ông Vì Văn Hà đã có một số vi phạm (được cấp có thẩm quyền xử lý), uy tín giảm sút, không còn đáp ứng được nhiệm vụ công tác hiện tại.

 
Ông Vì Văn Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Lang Chánh.

Căn cứ vào nguyện vọng của ông Hà, Ban Thường vụ Huyện đã thảo luận và thống nhất: Đồng ý cho ông Vì Văn Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Lang Chánh thôi giữ các chức vụ trong Đảng; Giao Ủy ban MTTQ huyện Lang Chánh phối hợp Đảng ủy thị trấn, chỉ đạo Ủy ban MTTQ thị trấn thực hiện các bước theo quy trình; Giao UBND huyện bố trí công tác phù hợp cho ông Hà.

Trước đó, như đã thông tin, ông Vì Văn Hà bị tố về việc nhiều lần có những hành vi chửi bới, dọa đánh lãnh đạo, cán bộ trong cơ quan. Đặc biệt, vào năm 2006 (khi đang là Trưởng Công an thị trấn Lang Chánh), ông Hà bị tố có hành vi đánh và bắt dân chui qua háng. Sau sự việc, ông Hà bị kỷ luật và chuyển sang làm Xã đội phó.

 
Trụ sở UBND thị trấn Lang Chánh (huyện lang Chánh, Thanh Hóa), nơi ông Hà công tác.

Ngoài ra, trong thời gian công tác, ông Hà nhiều lần chửi bới, hành hung lãnh đạo trong cơ quan và nhận được phiếu tín nhiệm thấp.

Tuy nhiên, ngày 29.1 vừa qua, ông Hà vẫn được giới thiệu và tái cử vào chức Chủ tịch MTTQ thị trấn Lang Chánh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ từng bắt dân chui qua háng có đơn xin thôi tất cả các chức vụ

Quách Du |

Sau khi bị tố về hành vi đánh, bắt người dân chui qua háng từ nhiều năm trước và nhiều lần chửi bới, hành hung lãnh đạo, ông Hà vẫn được giới thiệu bầu vào chức Chủ tịch MTTQ thị trấn khiến nhiều người băn khoăn. Mới đây, ông Hà đã có đơn xin thôi tất cả các chức vụ.

Bắt dân chui qua háng, đánh cấp trên vẫn được tái cử giữ chức

Quách Du |

Mặc dù ông Hà bị kỷ luật nhiều lần vì các hành vi như đánh, bắt người dân chui qua háng, chửi bới, hành hung lãnh đạo. Tuy nhiên, vừa qua, vị cán bộ này vẫn được “ưu ái” giới thiệu tái cử vào chức Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc khóa mới.

Thông tin mới vụ cán bộ gõ sai mỗi dấu nặng, dân "lên bờ xuống ruộng"

Ngô Nguyên |

Ngay sau khi báo Lao Động có bài: "TPHCM: Cán bộ gõ sai mỗi dấu nặng, dân "lên bờ xuống ruộng", cơ quan chức năng huyện Bình Chánh đã gọi điện mời dân lên lấy sổ đỏ trước cả lịch hẹn...

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cán bộ từng bắt dân chui qua háng có đơn xin thôi tất cả các chức vụ

Quách Du |

Sau khi bị tố về hành vi đánh, bắt người dân chui qua háng từ nhiều năm trước và nhiều lần chửi bới, hành hung lãnh đạo, ông Hà vẫn được giới thiệu bầu vào chức Chủ tịch MTTQ thị trấn khiến nhiều người băn khoăn. Mới đây, ông Hà đã có đơn xin thôi tất cả các chức vụ.

Bắt dân chui qua háng, đánh cấp trên vẫn được tái cử giữ chức

Quách Du |

Mặc dù ông Hà bị kỷ luật nhiều lần vì các hành vi như đánh, bắt người dân chui qua háng, chửi bới, hành hung lãnh đạo. Tuy nhiên, vừa qua, vị cán bộ này vẫn được “ưu ái” giới thiệu tái cử vào chức Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc khóa mới.

Thông tin mới vụ cán bộ gõ sai mỗi dấu nặng, dân "lên bờ xuống ruộng"

Ngô Nguyên |

Ngay sau khi báo Lao Động có bài: "TPHCM: Cán bộ gõ sai mỗi dấu nặng, dân "lên bờ xuống ruộng", cơ quan chức năng huyện Bình Chánh đã gọi điện mời dân lên lấy sổ đỏ trước cả lịch hẹn...