Chợ Sắt trước ngày chờ "lột xác"

Đặng Luân |

Ở ngay trung tâm thành phố, song Chợ Sắt - một trong những biểu tượng của thành phố Hải Phòng - đã không còn ở thời kỳ hưng thịnh. Hiện chợ hoạt động kém hiệu quả, phần nhiều diện tích bị bỏ hoang.
Chợ Sắt (Hải Phòng) được xây dựng ở khu phố nhượng địa từ cuối thế kỷ 19 dưới thời Pháp thuộc, là một trong những trung tâm buôn bán lớn nhất tại miền Bắc.
Chợ Sắt (Hải Phòng) được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 dưới thời Pháp thuộc, là một trong những trung tâm buôn bán lớn nhất tại miền Bắc.
Năm 1992, sau một lần gặp sự cố cháy nổ, chợ Sắt được xây dựng lại thành trung tâm thương mại 6 tầng, tọa lạc ở vị trí đắc địa của thành phố bên cạnh hồ Tam Bạc. Tuy nhiên đến nay, chỉ có tầng 1 của chợ còn hoạt động buôn bán. Ảnh ĐL
Năm 1992, sau một lần gặp sự cố cháy nổ, chợ Sắt được xây dựng lại thành trung tâm thương mại 6 tầng, tọa lạc ở vị trí đắc địa của thành phố bên cạnh hồ Tam Bạc. Tuy nhiên đến nay, chỉ có tầng 1 của chợ còn hoạt động buôn bán. Ảnh ĐL
Hơn một thế kỷ trôi qua, sự biến động nền kinh tế thị trường khiến chợ Sắt – một trong những biểu tượng của thành phố Cảng không còn thời kỳ hưng thịnh, hoạt động không hiệu quả, 4/5 tầng nhà bỏ hoang, rêu phong phủ kín….
5/6 tầng nhà trung tâm thương mại bỏ hoang, rêu phong phủ kín….
Tầng 2 của chợ Sắt bỏ hoang, được các tiểu thương tận dụng để mông loa, làm kho cất giữ hàng hóa. Ảnh ĐL
Tầng 2 của chợ Sắt bỏ hoang, được các tiểu thương tận dụng làm kho cất giữ hàng hóa. Ảnh ĐL
Hình ảnh nhếch nhác bên trong khu chợ từng là nơi sầm uất nhất thành phố Cảng. Ảnh ĐL
Hình ảnh tiêu điều trong khu chợ từng là nơi sầm uất nhất thành phố Cảng. Ảnh ĐL
Hành lang được tận dụng là nơi lưu trữ phế liệu
Hành lang được tận dụng là nơi lưu trữ phế liệu. Ảnh ĐL
Trần nhà bong tróc từng mảng lớn. Ảnh ĐL
Trần nhà bong tróc từng mảng lớn. Ảnh ĐL
Các lối đi trong chợ chật chội, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Ảnh ĐL
Các lối đi trong chợ chật chội, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Ảnh ĐL
Hoạt động mua bán kém sôi động bên trong chợ Sắt. Ảnh ĐL
Hoạt động mua bán kém sôi động bên trong chợ Sắt. Ảnh ĐL
Trước tình trạng Chợ Sắt hoạt động không hiệu quả, các công trình xuống cấp, TP Hải Phòng đang lên phương án xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao tại khu vực này. Ảnh ĐL
Trước tình trạng Chợ Sắt hoạt động không hiệu quả, các công trình xuống cấp, TP Hải Phòng đang lên phương án xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao tại khu vực này. Ảnh ĐL
Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Truy bắt kẻ khống chế nữ lái xe taxi đòi tiền chuộc

HOA-DUNG |

Yêu cầu nữ tài xế taxi chở đến một con đường dẫn lên núi (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), người đàn ông khống chế, bắt nữ tài xế gọi người nhà mang 200 triệu chuộc người.

Vụ nước sông Đa Độ (Hải Phòng) nhiễm mặn: Chỉ số quay về ngưỡng an toàn

Mai Dung |

Sáng 21.11, 3 ngày sau sự cố nguồn nước sông Đa Độ nhiễm mặn, đại diện Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng khẳng định, đến thời điểm này, độ mặn trong nước đạt ngưỡng an toàn.

Khai trương Vinpearl Hotel Rivera Hải Phòng

P.V |

Vinpearl Hotel Rivera Hải Phòng đã chính thức khai trương với quy mô 211 phòng. Đây là khách sạn thứ 34 của hệ thống Vinpearl trên toàn quốc và là khách sạn thứ 2 của Vinpearl tại Hải Phòng theo mô hình 5 sao quốc tế.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hải Phòng: Truy bắt kẻ khống chế nữ lái xe taxi đòi tiền chuộc

HOA-DUNG |

Yêu cầu nữ tài xế taxi chở đến một con đường dẫn lên núi (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), người đàn ông khống chế, bắt nữ tài xế gọi người nhà mang 200 triệu chuộc người.

Vụ nước sông Đa Độ (Hải Phòng) nhiễm mặn: Chỉ số quay về ngưỡng an toàn

Mai Dung |

Sáng 21.11, 3 ngày sau sự cố nguồn nước sông Đa Độ nhiễm mặn, đại diện Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng khẳng định, đến thời điểm này, độ mặn trong nước đạt ngưỡng an toàn.

Khai trương Vinpearl Hotel Rivera Hải Phòng

P.V |

Vinpearl Hotel Rivera Hải Phòng đã chính thức khai trương với quy mô 211 phòng. Đây là khách sạn thứ 34 của hệ thống Vinpearl trên toàn quốc và là khách sạn thứ 2 của Vinpearl tại Hải Phòng theo mô hình 5 sao quốc tế.