Chợ nổi Cái Răng phục vụ ẩm thực miễn phí

Quang Phương |

Cần Thơ - Trong khuôn khổ Ngày hội du lịch Văn hoá Chợ nổi Cái Răng 2022, nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc đã thu hút đông đảo du khách quốc tế cũng như nội địa. Trong đó, điểm nhấn là hoạt động phục vụ ẩm thực miễn phí cho tất cả du khách khi đến với Chợ nổi. Hoạt động này đã trở thành điểm nhấn để giới thiệu hình ảnh Chợ nổi, quảng bá nông sản, ẩm thực đặc trưng vùng sông nước cùng tạo dấu ấn tích cực trong lòng du khách.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, nơi đây sẽ phục vụ buffet ẩm thực miễn phí trong khoảng thời gian từ 6-10h mỗi buổi sáng của 3 ngày từ 9-11.7, tại bè Quán ăn Chợ nổi Cái Răng. Với hình thức hoạt động là khi khách ghé bè Quán ăn Chợ Nổi Cái Răng ăn sáng thì sẽ được mời qua khu vực ẩm thực để ăn buffet miễn phí, bao gồm nhiều loại trái cây và bánh dân gian.

Chợ nổi Cái Răng.
Chợ nổi Cái Răng.

Khu vực ẩm thực sẽ phục vụ cố định 3 loại bánh dân gian, gồm bánh da lợn, bánh khoai mì và bánh bò ngũ sắc. Còn trái cây thì sẽ thay đổi mỗi ngày, đa dạng các loại như bưởi 5 roi, chôm chôm, chuối tiêu, sầu riêng,… Trong đó, bánh sẽ được đặt làm từ những nghệ nhân có thương hiệu bánh dân gian nổi tiếng của khu vực, trái cây thì lấy các loại đặc trưng từ những người làm vườn của quận Cái Răng.

Các loại bánh dân gian nổi tiếng ở Cần Thơ để mời người dân cũng như du khách thập phương.
Các loại bánh dân gian nổi tiếng ở Cần Thơ để mời người dân cũng như du khách thập phương.

Là người phụ trách tại khu ẩm thực, chị Ôn Thanh Thảo – Công tác tại Trung tâm Văn hóa, Thể Thao và Truyền thanh quận Cái Răng cho biết, khoảng 5h mỗi buổi sáng chị và mọi người phải có mặt sớm để chuẩn bị ẩm thực phục vụ du khách. Lượng bánh mỗi ngày đặt tổng 45kg bánh, mỗi món 15kg và sẽ phục vụ hết trong buổi sáng.

Tại đây, các chị sẽ phục vụ liên tục, khách ăn hết rồi lại bày lên từ từ theo từng dĩa. Trung bình mỗi khách sẽ lấy một dĩa, nhưng nhiều khách thích quá sẽ tới lấy thêm nhiều phần, hoặc thích riêng món nào thì chọn thêm món đó.

Du khách thưởng thức những món bánh dân gian.
Du khách thưởng thức những món bánh dân gian.

Chị Thảo cho biết thêm, đa số khách đến đây đều khen bánh dân gian ngon, đặc biệt bánh da lợn. “Du khách vùng ngoài không có những loại bánh này nên khi thưởng thức họ rất thích. Nhiều du khách hỏi có bán không để mua mang về làm quà cho người thân nhưng mình chỉ phục vụ ăn miễn phí tại chỗ thôi chứ không bán”, chị Thảo nói.

Cầm dĩa bánh trên tay, bà Nguyễn Ngọc Hà (Hải Phòng) chia sẻ, các loại bánh ở đây vừa ngon vừa đẹp mắt lại còn được ăn miễn phí, người làm du lịch nơi đây rất hiếu khách và thân thiện, đúng là Chợ nổi Cái Răng rất biết chiều lòng du khách, khi có dịp nhất định bà và gia đình sẽ quay lại đây thêm nhiều lần nữa.

Du khách thưởng thức những món bánh dân gian.
Du khách thưởng thức những món bánh dân gian.

Ông Bùi Thanh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) cho hay, chúng tôi muốn giới thiệu ẩm thực bánh dân gian, trái cây,…đặc sản của Cần Thơ đến những du khách thập phương, để cho họ được thưởng thức những món ăn mang hương vị của vùng sông nước. Qua đó, nhằm phát huy văn hóa Chợ nổi Cái Răng, để khi du khách đến thì sẽ quay trở lại nhiều lần sau.

Theo ông Tuấn, đây là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức trong Ngày hội du lịch Văn hóa Chợ nổi Cái Răng, và trong những ngày qua đã nhận được rất nhiều tình cảm từ du khách quốc tế và nội địa.

“Hầu hết khi thưởng thức ẩm thực thì tất cả du khách đều rất thích món bánh dân gian cũng như trái cây vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và quận Cái Răng nói riêng. Đây là niềm vui và cũng là niềm tự hào của người dân vùng sông nước quê mình”, ông Tuấn thông tin.

Ghi nhận tại bè, mỗi buổi sáng nơi đây phục vụ khoảng 500-600 phần bánh, tương đương với lượng khách ghé bè tham quan, ước tính trong 3 ngày phục vụ gần 2.000 phần buffet miễn phí cho du khách.

Chợ nổi Cái Răng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2016. Cùng với những hoạt động ý nghĩa này, Chợ nổi Cái Răng hứa hẹn một sự đột phá mới trong tương lai, mở ra một diện mạo mới cho vùng đất Tây Đô.

Quang Phương
TIN LIÊN QUAN

Khởi sắc Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” 2022

Yến Phương - Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau 2 năm tạm dừng vì dịch COVID-19, Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” lần VI năm 2022 của TP. Cần Thơ trở lại với không khí tươi mới và đặc sắc. Với chủ đề “Bảo tồn và phát triển văn hoá Chợ nổi Cái Răng”, Ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11.7, tại Trạm dừng chân Chợ nổi Cái Răng.

Cần Thơ tưng bừng Ngày hội du lịch "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" 2022

Phương Quang |

Cần Thơ - Ngày Hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” lần VI năm 2022 là một trong những hoạt động nhằm thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam 9.7; chào mừng 6 năm “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cần Thơ hứa hẹn bùng nổ Ngày hội du lịch "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" 2022

Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày hội du lịch "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" lần thứ VI năm 2022 với chủ đề "Bảo tồn và phát triển văn hoá Chợ nổi Cái Răng" diễn ra trong 3 ngày từ ngày 8 - 10.7, cùng nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc hứa hẹn “bùng nổ” sau 2 năm đại dịch.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Khởi sắc Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” 2022

Yến Phương - Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau 2 năm tạm dừng vì dịch COVID-19, Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” lần VI năm 2022 của TP. Cần Thơ trở lại với không khí tươi mới và đặc sắc. Với chủ đề “Bảo tồn và phát triển văn hoá Chợ nổi Cái Răng”, Ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11.7, tại Trạm dừng chân Chợ nổi Cái Răng.

Cần Thơ tưng bừng Ngày hội du lịch "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" 2022

Phương Quang |

Cần Thơ - Ngày Hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” lần VI năm 2022 là một trong những hoạt động nhằm thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam 9.7; chào mừng 6 năm “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cần Thơ hứa hẹn bùng nổ Ngày hội du lịch "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" 2022

Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày hội du lịch "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" lần thứ VI năm 2022 với chủ đề "Bảo tồn và phát triển văn hoá Chợ nổi Cái Răng" diễn ra trong 3 ngày từ ngày 8 - 10.7, cùng nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc hứa hẹn “bùng nổ” sau 2 năm đại dịch.