Chợ hoa xuân Tết Tân Sửu Long An: Hồi hộp chờ "phút 89"

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Long An vẫn cho Chợ hoa xuân Tết Tân Sửu hoạt động bình thường như mọi năm. Nhưng người dân TP.Tân An đang hạn chế ra đường, tránh những chỗ đông người để phòng chống dịch bệnh, vì vậy mà chợ Hoa xuân năm nay không hứa hẹn sẽ đông người đi thưởng lãm, mua sắm như các năm trước.

Bí thư Thành ủy Tân An ông Lê Công Đỉnh – cho biết, UBND TP.Tân An vẫn cấp phép cho các tiểu thương bán hàng ở Chợ hoa xuân TP.Tân An bình thường như mọi năm. Nhưng TP.Tân An không khuyến khích người dân tập trung đông người ở chợ vào cùng một thời điểm và khuyến cáo người dân đi chợ hoa xuân cần bảo đảm thực hiện đúng hướng dẫn “5K” của Bộ Y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chợ hoa xuân TP.Tân An vẫn hoạt động bình thường. Ảnh: K.Q
Chợ hoa xuân TP.Tân An vẫn hoạt động bình thường. Ảnh: K.Q
Vẫn đầy ắp các loại hoa, cây cảnh cho ngày Tết. Ảnh: K.Q
Vẫn đầy ắp các loại hoa, cây cảnh cho ngày Tết. Ảnh: K.Q
Đã Tết Ông Táo, nhưng chợ hoa thưa thớt người mua. Ảnh: K.Q
Đã Tết Ông Táo, nhưng chợ hoa thưa thớt người mua. Ảnh: K.Q

Các tiểu thương mang hàng bày bán ở chợ hoa xuân phải cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ông Đỉnh cũng cho biết, TP.Tân An tổ chức xe lưu động liên tục phát đi thông tin về phòng chống dịch COVID-19 ở chợ hoa xuân và khắp các nẻo đường ở TP.Tân An để người dân nâng cao ý thức phòng tránh dịch bệnh. TP.Tân An cũng tổ chức 10 điểm rửa tay sát khuẩn bằng dung dịch diệt khuẩn quanh khu Chợ hoa xuân để người dân đi chợ rửa tay sát trùng.

Bà Nguyễn Thị Thủy – Phó Giám đốc Sở VHTTDL Long An – cho biết, tỉnh Long An đã quyết định dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa và mọi hoạt động văn hóa – nghệ thuật tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19. Mặt dù chợ hoa xuân vẫn bày bán bình thường, nhưng các hoạt động văn hóa – văn nghệ trong khuôn khổ chợ hoa xuân phải hủy để tránh tập trung đông người.

Tiểu thương Lê Văn Ba, quầy bán hoa cúc, hoa vạn thọ, hoa mai... đến từ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre chia sẻ: Nhà vườn đã ý thức rủi ro có thể xảy đến trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 luôn rình rập. Nhưng đã là nghề, không ai dừng được việc sản xuất hoa kiểng mùa Tết, tuy năm nay có giảm hơn các năm. Mong dịch bệnh dịu đi trong vài ngày tới để bán được hàng.

Ông Lê Công Đỉnh chia sẻ, nhìn thấy bà con tiểu thương bày hàng bán ở Chợ hoa xuân nhưng người mua thưa thớt vì e ngại dịch COVID-19, ông thấy xót xa. Ông mong muốn tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt trong vài ngày tới để bà con an tâm đi chợ Hoa xuân và để người trồng hoa xuân bán được hàng, giúp họ có cái Tết vui vẻ.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Vẫn tổ chức Hội hoa Xuân Hạ Long 2021, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Nguyễn Hùng |

Dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội hoa Xuân và trưng bày sinh vật cảnh Xuân Hạ Long 2021 vẫn được tổ chức tại Quảng trường 30.10, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long. Ước tính có 107 điểm kinh doanh hoạt động.

Ninh Bình: Đi Chợ hoa Xuân không đeo khẩu trang, 5 trường hợp bị xử phạt

NGUYỄN TRƯỜNG |

Công an thành phố Ninh Bình đã phát hiện và xử phạt 10 triệu đồng đối 5 trường hợp không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 khi đến Chợ hoa Xuân.

Chợ Hoa xuân Tân Sửu Cần Thơ: Giá rẻ bất ngờ nhưng vẫn thưa thớt khách mua

BẠCH CÚC - TƯỜNG VI |

Chợ hoa Xuân Tân Sửu 2021, hiện đang diễn ra với nhiều mặt hàng Tết được bày bán để cung ứng cho người dân trong dịp tết năm nay. Dự kiến chợ hoa sẽ kéo dài từ nay đến ngày 11.2 (tức 30 tết âm lịch).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vẫn tổ chức Hội hoa Xuân Hạ Long 2021, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Nguyễn Hùng |

Dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội hoa Xuân và trưng bày sinh vật cảnh Xuân Hạ Long 2021 vẫn được tổ chức tại Quảng trường 30.10, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long. Ước tính có 107 điểm kinh doanh hoạt động.

Ninh Bình: Đi Chợ hoa Xuân không đeo khẩu trang, 5 trường hợp bị xử phạt

NGUYỄN TRƯỜNG |

Công an thành phố Ninh Bình đã phát hiện và xử phạt 10 triệu đồng đối 5 trường hợp không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 khi đến Chợ hoa Xuân.

Chợ Hoa xuân Tân Sửu Cần Thơ: Giá rẻ bất ngờ nhưng vẫn thưa thớt khách mua

BẠCH CÚC - TƯỜNG VI |

Chợ hoa Xuân Tân Sửu 2021, hiện đang diễn ra với nhiều mặt hàng Tết được bày bán để cung ứng cho người dân trong dịp tết năm nay. Dự kiến chợ hoa sẽ kéo dài từ nay đến ngày 11.2 (tức 30 tết âm lịch).