Chợ hoa lớn nhất TPHCM, tranh thủ "xả" hoa để trả lại công viên

Huân Cao |

Sáng 30 Tết, nhiều người dân Sài Gòn đổ về chợ hoa trung tâm lớn nhất thành phố để mua hoa. Đây cũng là dịp người bán xả hết hoa để trả lại mặt bằng công viên 23.9 cho chính quyền TPHCM tổ chức các hoạt động vui xuân.

Ngay từ 7h sáng 30 Tết, nhiều người đã đổ về chợ hoa để chọn cho mình loại hoa ưng ý trưng trong 3 ngày tết. Hầu hết các loại hoa đều giảm giá đến 50% so với các ngày trước.

Anh Nguyễn Văn Ba - một người bán hoa - cho biết, do hoa  của anh được vận chuyển từ Bến Tre lên bán nên buộc phải bán hết chứ không thể chở về được.

"Các ngày trước bán chậm và vắng khách lắm, sáng nay 30 Tết người dân đến mua nhiều, tôi buộc phải giảm giá 60% để bán hết số hoa này, vừa trả lại mặt bằng công viên, vừa tranh thủ về nhà đón giao thừa cùng gia đình" - anh Ba nói.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, không khí mua bán tại chợ hoa trung tâm trở nên nhộn nhịp và gấp gáp hơn bao giờ hết. Người bán phải chạy đua với thời gian để bàn giao mặt bằng công viên trước 12h theo đúng quy định. Còn người mua cũng tranh thủ chở hoa về để trang hoàng tết.

 
Hoa được trưng ra cả lề đường để chào hàng bán cho nhanh.
 
Một người dân mua được chậu cúc với giá giảm 50%.
 
Cảnh mua và bán tấp nập.
 
Công nhân môi trường bắt đầu dọn vệ sinh công viên.
 
Công nhân dọn đến đâu người bán và người mua đều hối hả giao dịch cho xong.
 
Dòng người đổ về chợ hoa trung tâm mỗi lúc một đông.
 

 
Hối hả chở tết về nhà.
 
Một chậu cúc thế này giá chỉ còn 100.000 đồng vào sáng nay.
 
Người mua bán tràn cả ra đường.
 
Chủ nhân số bông giấy này đang rất sốt ruột, vì còn nhiều hoa chưa bán, dù đã giảm giá đến 50%.
 
Chậu hoa mai này trước đây giá hơn 4 triệu, nay chỉ còn 2 triệu.
 
Những gốc đào này trước đây có giá hơn 2 triệu, nay chỉ còn 500.000 đồng.
 
Theo quy định, chợ hoa phải bàn giao lại mặt bằng công viên trước 12h ngày 30 Tết, nên nhiều chủ hoa đang cố gắng "xả" hoa.
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Phố phường Hà Nội rực rỡ trước thềm đêm Giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Các tuyến phố Hà Nội được trang trí đơn giản nhưng vẫn đầy sức xuân, mừng Tết Nguyên đán 2019.

Cách chuẩn bị mâm cỗ cúng Tất niên 30 Tết đón may mắn trong năm Kỷ Hợi

An Bình |

Vào ngày 30 Tết, gác lại mọi lo toan, mỗi gia đình người Việt lại sửa soạn mâm cỗ cúng gia tiên để tiễn năm cũ đi và đón năm mới đến. Mâm cỗ cúng Tất niên thường được chuẩn bị rất thịnh soạn.

Kẹt cứng tại chợ hoa nổi tiếng bậc nhất Hà thành

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Những ngày giáp Tết, người dân Thủ đô lại tìm đến chợ hoa Hàng Lược không chỉ để mua hoa mà còn thưởng thức hương vị đón Tết của một phiên chợ chỉ họp một lần trong năm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phố phường Hà Nội rực rỡ trước thềm đêm Giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Các tuyến phố Hà Nội được trang trí đơn giản nhưng vẫn đầy sức xuân, mừng Tết Nguyên đán 2019.

Cách chuẩn bị mâm cỗ cúng Tất niên 30 Tết đón may mắn trong năm Kỷ Hợi

An Bình |

Vào ngày 30 Tết, gác lại mọi lo toan, mỗi gia đình người Việt lại sửa soạn mâm cỗ cúng gia tiên để tiễn năm cũ đi và đón năm mới đến. Mâm cỗ cúng Tất niên thường được chuẩn bị rất thịnh soạn.

Kẹt cứng tại chợ hoa nổi tiếng bậc nhất Hà thành

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Những ngày giáp Tết, người dân Thủ đô lại tìm đến chợ hoa Hàng Lược không chỉ để mua hoa mà còn thưởng thức hương vị đón Tết của một phiên chợ chỉ họp một lần trong năm.