Chợ heo Bà Rén nổi tiếng ở Quảng Nam xây tiền tỉ rồi để không

Thanh Chung |

Khu phố Chợ Bà Rén, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam được xây mới, thay thế cho chợ heo giống nổi tiếng trước đây, dù được đầu tư hàng chục tỉ đồng, nhưng nhiều tiểu thương vẫn không vào kinh doanh vì lo ngại mất an toàn và chưa giải quyết đền bù thỏa đáng cho tiểu thương.

Chợ Bà Rén mới đã xây xong nhiều tiểu thương vẫn không đồng ý vào kinh doanh. Video: Thanh Chung

Chợ Bà Rén cũ nằm ở thôn Bà Rén (xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), xây dựng năm 1992 từ tiền đóng góp của người dân địa phương. Sau khi chợ xây xong, chính quyền xã Quế Xuân 1 đã bán lại ki ốt trong chợ cho các tiểu thương, đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng để buôn bán không thời hạn và có quyền chuyển nhượng lại cho người khác.

Đến năm 2018, có chủ trương xây dựng khu dân cư phố chợ Bà Rén (gọi tắt chợ Bà Rén mới) thay thế cho chợ cũ.

Công trình triển khai trong vòng 12 tháng, bắt đầu từ ngày 31.5.2018 với tổng vốn đầu tư hơn 60 tỉ đồng. Chợ có 3 phân khu chính, gồm đất thương mại, đất cây xanh và hơn 200 lô đất ở.

Khu phố chợ Bà Rén được xây dựng cách chợ cũ khoảng 500m. Ảnh: Thanh Chung

Đến nay, dù chợ mới xây xong, nhưng nhiều tiểu thương không đồng ý vào chợ vì cho rằng không đáp ứng được các vấn đề an toàn vệ sinh trong hoạt động kinh doanh, và quyền lợi của họ tại chợ cũ.

Ông Nguyễn Thị Xuân (tiểu thương tại chợ Bà Rén), cho hay, sau khi có phương án để xây dựng chợ mới, tôi cùng nhiều người cũng đồng ý dù biết vào đó sẽ kinh doanh không hiệu quả, nhưng vì sự phát triển chung xã hội nên mọi người đồng ý. “Nhưng đáng nói họ không thông qua thiết kế xây dựng để người dân xem, góp ý, giờ xây dựng ra một ki ốt quá nhỏ mà hàng hóa tôi nhiều thì biết bỏ đâu. Không những vậy hệ thống thoát nước nhỏ chưa có nơi xử lý nếu nước thải đổ ra gây ô nhiễm thì sao”- bà Xuân nói.

Bức tường của chợ mới xây dựng đã xuất hiện nhiều vết nứt. Ảnh: Thanh Chung

Ông Ngô Đình Sơn – cho hay, gia đình ông Sơn mua lại ki ốt này và có giấy chứng nhận sử dụng không thời hạn thì giờ phải có đền bù hợp lý thì ông mới vào đó. Ngoài ra, chợ vẫn chưa đưa vào hoạt động nhưng bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp khiến ông Sơn cũng hết sức lo lắng.

“Chúng tôi rất vui khi có ngôi chợ khang trang để tiếp tục buôn bán, nhưng khi vào đó thì phải cấp lại giấy chứng nhận sử dụng lại cho chúng tôi, hoặc đền bù thỏa đáng. Bởi ki ốt ở chợ cũ chúng tôi mua từ năm 1992 đến giờ, nó cũng như nhà tôi vậy sao có thể nói dời là dời được”- ông Sơn nói.

Ông Đinh Nguyên Vũ – Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết, do thấy chợ Bà Rén cũ đã xuống cấp nên bắt đầu xây dựng chợ mới cho người dân từ năm 2018, nhưng đến nay, Công ty TNHH KD Tân Ngọc Phúc làm chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao cho huyện. Sau khi chủ đầu tư bàn giao cơ sở hạ tầng thì huyện sẽ tiếp tục kiến nghị tỉnh Quảng Nam hỗ trợ xây dựng bên trong chợ. Đồng thời, huyện cũng sẽ họp dân, cùng họ giải quyết một số bất cập liên quan đến chợ cũ để các tiểu thương sớm được vào đây buôn bán.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Nơi vừa trải qua trận sạt lở kinh hoàng được phiên chợ 0 đồng ghé thăm

HƯNG THƠ |

Lần đầu tiên, các hộ dân ở 2 xã bị sạt lở nghiêm trọng được tham gia mua sắm nhiều mặt hàng thiết yếu ở phiên chợ 0 đồng.

Chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh đình chỉ buôn bán hàng hải sản và đông lạnh

Phương Linh |

Chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã cho dừng việc buôn bán và lưu trữ các sản phẩm hải sản và đông lạnh.

Phiên chợ nghĩa tình “Cũ người mới ta” giúp công nhân lao động

Nam Dương |

Hơn 1.000 công nhân lao động đã tham dự Phiên chợ nghĩa tình “Cũ người mới ta” lần thứ VIII do LĐLĐ Quận 11, TPHCM vừa tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nơi vừa trải qua trận sạt lở kinh hoàng được phiên chợ 0 đồng ghé thăm

HƯNG THƠ |

Lần đầu tiên, các hộ dân ở 2 xã bị sạt lở nghiêm trọng được tham gia mua sắm nhiều mặt hàng thiết yếu ở phiên chợ 0 đồng.

Chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh đình chỉ buôn bán hàng hải sản và đông lạnh

Phương Linh |

Chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã cho dừng việc buôn bán và lưu trữ các sản phẩm hải sản và đông lạnh.

Phiên chợ nghĩa tình “Cũ người mới ta” giúp công nhân lao động

Nam Dương |

Hơn 1.000 công nhân lao động đã tham dự Phiên chợ nghĩa tình “Cũ người mới ta” lần thứ VIII do LĐLĐ Quận 11, TPHCM vừa tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen.