Chợ Hà Đông vắng vẻ trong ngày đầu gỡ bỏ phong tỏa, hoạt động trở lại

Nguyễn Huyền Trang |

Chợ Hà Đông (quận Hà Đông, Hà Nội) đã được gỡ bỏ phong toả, mở cửa hoạt động trở lại vào sáng 27.8, sau khi đã thực hiện xét nghiệm các tiểu thương và các biện pháp phòng, chống dịch.

Sau khi ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến chợ Hà Đông, UBND quận Hà Đông đã quyết định đóng cửa chợ trong 3 ngày (từ ngày 24.8) và test COVID-19 cho toàn bộ tiểu thương. Theo đó, kết quả tất cả các mẫu xét nghiệm của 270 hộ kinh doanh trong chợ đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Sau 3 ngày bị phong tỏa do có ca F0 đến mua đồ, sáng 27.8, chợ Hà Đông đã chính thức hoạt động trở lại. Các đơn vị kinh doanh tại chợ Hà Đông sẽ phải thực hiện nghiêm các quy định, kích hoạt lại toàn bộ biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời áp dụng bổ sung một số biện pháp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Chợ Hà Đông mở cửa trở lại vào sáng 27.8.
Chợ Hà Đông mở cửa trở lại vào sáng 27.8.

Tại mỗi kiốt, điểm kinh doanh đều triển khai lắp đặt các tấm chắn giọt bắn. Lực lượng bảo vệ tại chợ đã được tăng cường để đảm bảo công tác an ninh trật tự và phát loa tay nhắc nhở người dân giãn cách, tuân thủ các quy định phòng chống dịch.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, trong buổi sáng đầu tiên hoạt động trở lại, chợ Hà Đông khá vắng vẻ, thưa thớt người đến mua hàng.

 
Chợ Hà Đông thưa vắng người sau 3 ngày đóng cửa.
Các ki ốt, cửa hàng trong chợ đều lắp
Các ki ốt, cửa hàng trong chợ đều lắp
Các kiốt, quầy hàng trong chợ đều được lắp các tấm chắn giọt bắn.

Đối với người dân muốn đi chợ mua hàng phải xuất trình "thẻ đi chợ" để kiểm soát, được đo thân nhiệt, khử khuẩn, khai báo đầy đủ để phục vụ việc truy vết khi phát sinh các việc liên quan.

Chị Nguyễn Thị Thương, tiểu thương bán rau tại chợ cho biết, để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch trước khi được vào chợ bán hàng, các tiểu thương đã phải xét nghiệm COVID-19. Các tiểu thương mong muốn dịch bệnh sớm được kiểm soát để công việc kinh doanh được trở lại bình thường.

Trước khi vào chợ, người dân phải đo thân nhiệt, khai báo y tế và xuất trình thẻ đi chợ.
Trước khi vào chợ, người dân phải đo thân nhiệt, khai báo y tế và xuất trình thẻ đi chợ.
Trước khi vào chợ, người dân phải đo thân nhiệt, khai báo y tế và xuất trình thẻ đi chợ.
Lực lượng bảo vệ phát loa nhắc nhở người dân giãn cách, tuân thủ quy định phòng chống dịch.
Lực lượng bảo vệ phát loa nhắc nhở người dân giãn cách, tuân thủ quy định phòng chống dịch.
Lực lượng bảo vệ phát loa nhắc nhở người dân giãn cách, tuân thủ quy định phòng chống dịch.

Bà Nguyễn Thị Loan, Trưởng Ban quản lý chợ Hà Đông cho biết, theo Công văn số 2669/UBND-YT ngày 26.8.2021 của UBND quận Hà Đông về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch C0VID-19, Ban Quản lý chợ Hà Đông đã thông báo đến các tiểu thương và nhân dân là chợ Hà Đông tiếp tục tổ chức hoạt động từ ngày 27.8 đối với các mặt hàng thiết yếu tại chợ.

Khi chợ hoạt động trở lại, các hộ kinh doanh tại chợ phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thông điệp “5K” của Bộ Y tế; tiếp tục theo dõi sức khỏe, báo ngay đến cơ quan y tế khi phát hiện thấy các biểu hiện bất thường về sức khỏe.

 
 
Khung cảnh mua bán tại chợ Hà Đông sáng 27.8.

Trước đó, khi tiến hành xét nghiệm sàng lọc cho 200 mẫu tại khu vực "ổ dịch" tổ dân phố 2 (phường Quang Trung), cơ quan y tế phát hiện bà T.T.N. (sinh năm 1966) dương tính với SARS-CoV-2.

Tiền sử dịch tễ của trường hợp này được xác định: Từ ngày 24.7, sau khi được cấp phiếu đi chợ, bà N. đã thường xuyên đến chợ Hà Đông mua đồ ăn cho gia đình. Do đi chợ lớn nên bà không nhớ mua đồ ở hàng nào và tiếp xúc với những ai. Do đó, chợ Hà Đông đã bị phong tỏa trong 3 ngày.

Nguyễn Huyền Trang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tạm dừng hoạt động chợ Nhân Chính do liên quan đến F0

TÔ THẾ |

Chợ Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) tạm dừng hoạt động từ 5h ngày 26.8, để phòng, chống dịch COVID-19 do có liên quan trường hợp F0 đi chợ trong vòng 2 tuần qua.

Hà Nội: Họp chợ "chui" ngay gần ổ dịch COVID-19 ở quận Thanh Xuân

Tô Thế |

Hoạt động họp chợ diễn ra vào khoảng 3h30 sáng tại khu vực trước cổng đình Giáp Nhất (Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội). Đáng nói, thời điểm này quận Thanh Xuân đang là địa bàn có nguy cơ cao nhất về lây nhiễm COVID-19 ở Hà Nội.


Chợ Hà Đông đóng cửa, tiểu thương được test COVID-19 sau khi phát hiện F0

HOÀI ANH |

Sau khi ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 từng đi mua hàng tại chợ Hà Đông (Hà Đông, Hà Nội), chính quyền quyết định đóng cửa chợ trong 3 ngày và test COVID-19 cho toàn bộ tiểu thương.

Bỏ túi ngay những điểm du lịch đẹp nhất tháng 4

Vân Anh |

Tháng 4 lý tưởng để đi du lịch, khi hầu hết mọi miền đất nước đều có khí hậu mát mẻ, cảnh sắc hài hòa trước khi mùa hè đến. Dưới đây là một số điểm đến nổi bật.

Mưa đầu mùa sớm bất ngờ, dân Cần Thơ bì bõm trong nước

Phong Linh |

Cần Thơ - Chiều tối ngày 2.4, mưa đầu mùa xuất hiện sớm khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Cần Thơ ngập sâu gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân.

Thời điểm tình trạng ô nhiễm không khí ở nước ta được cải thiện

AN AN |

Theo TS Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, thời điểm mùa hè, do điều kiện thời tiết gió mạnh, mưa nhiều giúp tình trạng ô nhiễm không khí phần nào được cải thiện.

Lộ diện quốc gia thay Nga thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho EU

Ngọc Vân |

Nga từng là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho EU, nhưng vị trí này hiện thuộc về Mỹ.

10 cán bộ cấp huyện ở Cao Bằng bị khởi tố vì sai phạm đất đai

Tân Văn |

Cao Bằng - Nhiều cán bộ, công chức huyện Thạch An bị khởi tố, điều tra vì những sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

Hà Nội: Tạm dừng hoạt động chợ Nhân Chính do liên quan đến F0

TÔ THẾ |

Chợ Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) tạm dừng hoạt động từ 5h ngày 26.8, để phòng, chống dịch COVID-19 do có liên quan trường hợp F0 đi chợ trong vòng 2 tuần qua.

Hà Nội: Họp chợ "chui" ngay gần ổ dịch COVID-19 ở quận Thanh Xuân

Tô Thế |

Hoạt động họp chợ diễn ra vào khoảng 3h30 sáng tại khu vực trước cổng đình Giáp Nhất (Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội). Đáng nói, thời điểm này quận Thanh Xuân đang là địa bàn có nguy cơ cao nhất về lây nhiễm COVID-19 ở Hà Nội.


Chợ Hà Đông đóng cửa, tiểu thương được test COVID-19 sau khi phát hiện F0

HOÀI ANH |

Sau khi ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 từng đi mua hàng tại chợ Hà Đông (Hà Đông, Hà Nội), chính quyền quyết định đóng cửa chợ trong 3 ngày và test COVID-19 cho toàn bộ tiểu thương.