Cho dừng ngay hội thao của Ban quản lý tòa nhà hành chính Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đã yêu cầu dừng ngay hoạt động hội thao của Ban quản lý tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Đến trưa 22.8, ông Võ Văn Lượng - Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, đã kiểm tra và yêu cầu dừng ngay hoạt động hội thao của Ban quản Lý tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

Hội thao chỉ mới diễn ra hoạt động đá bóng, ít người tham gia. Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh không duyệt kế hoạch cho tổ chức hội thao. Việc tổ chức đá bóng không nằm trong kế hoạch, chủ yếu là lực lượng bảo vệ tham gia.

Theo ông Lượng, trong thời điểm này không nên tổ chức hoạt động hội thao, cần tập trung phòng, chống dịch bệnh.

Hiện các đơn vị liên quan đã chấp hành dừng hoạt động hội thao. Ảnh người dân cung cấp.
Hiện các đơn vị liên quan đã chấp hành dừng hoạt động hội thao. Ảnh người dân cung cấp.

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, trong khi các loại hình kinh doanh dịch vụ, hoạt động thể thao không cần thiết phải dừng hoạt động để chung tay chống dịch thì Ban quản lý tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương lại tổ chức giao lưu thể thao ngay bên cạnh trụ sở, khiến người dân phản ánh.

Hoạt động hội thao theo chương trình có 9 đơn vị phối hợp trong công tác quản lý, vận hành, bảo vệ tòa nhà tham gia. Trong ngày 22.8 thi đấu môn bóng đá, ngày 23.8 kế hoạch thi đấu bóng chuyền, kéo co, chạy, nhảy bao bố...

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ quản lý tòa nhà hành chính Bình Dương tổ chức đá bóng lúc phòng dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Trong khi các loại hình kinh doanh dịch vụ, hoạt động thể thao không cần thiết phải dừng hoạt động để chung tay chống dịch thì Ban quản Lý tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương lại tổ chức giao lưu thể thao ngay bên cạnh trụ sở, khiến người dân phản ánh.

Chống dịch COVID-19: Nhiều hàng quán ở Hà Nội vẫn thờ ơ với lệnh giãn cách

Giang Đông - Tạ Quang |

Nhiều người dân Hà Nội còn chủ quan, lơ là khi vẫn thản nhiên tụ tập tại các điểm công cộng. Trong khi đó, nhiều người bán hàng vì lợi nhuận mà bất chấp lệnh giãn cách để phòng chống dịch COVID-19.

Giãn cách phòng COVID-19: Hàng loạt quán ăn lắp "bảo hộ" cho thực khách

Minh Thành - Danh Nhân |

Mới đây, nhiều hàng quán trên địa bàn Hà Nội đã lắp đặt những tấm mica ngăn cách bên trong quán ăn, trang bị máy đo nhiệt độ, nước rửa tay khô cho khách hàng để đảm bảo sức khoẻ cho khách hàng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Cán bộ quản lý tòa nhà hành chính Bình Dương tổ chức đá bóng lúc phòng dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Trong khi các loại hình kinh doanh dịch vụ, hoạt động thể thao không cần thiết phải dừng hoạt động để chung tay chống dịch thì Ban quản Lý tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương lại tổ chức giao lưu thể thao ngay bên cạnh trụ sở, khiến người dân phản ánh.

Chống dịch COVID-19: Nhiều hàng quán ở Hà Nội vẫn thờ ơ với lệnh giãn cách

Giang Đông - Tạ Quang |

Nhiều người dân Hà Nội còn chủ quan, lơ là khi vẫn thản nhiên tụ tập tại các điểm công cộng. Trong khi đó, nhiều người bán hàng vì lợi nhuận mà bất chấp lệnh giãn cách để phòng chống dịch COVID-19.

Giãn cách phòng COVID-19: Hàng loạt quán ăn lắp "bảo hộ" cho thực khách

Minh Thành - Danh Nhân |

Mới đây, nhiều hàng quán trên địa bàn Hà Nội đã lắp đặt những tấm mica ngăn cách bên trong quán ăn, trang bị máy đo nhiệt độ, nước rửa tay khô cho khách hàng để đảm bảo sức khoẻ cho khách hàng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.