Chó dại “đại náo” chợ phường, 9 người bị cắn

NHẬT HỒ |

Sau sự việc xuất hiện một con chó to ở chợ phường 7, TP Cà Mau, cắn liên tiếp 9 người vào chiều 17.8, đến hôm nay,  20.8 Cơ quan Thú y Cà Mau xác định đây là chó dại.

Trước đó, vào ngày 17.8, một con chó lang thang vào chợ rồi cắn nhiều người. Có tất cả 9 người bị chó dại cắn.

Một nạn nhân, chị Ngô Thanh N., kể: "Lúc đó tôi đi chợ mua đồ, vừa bước chân xuống xe thì chó lại gần cắn ngay mu bàn chân (khoảng 5cm). Các nạn nhân, trong đó có tôi sau đi tập trung đi lấy nọc thì được Thú y phường khuyến cáo đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh để làm các thủ tục tiêm ngừa, huyết thanh".

Sau khi cắn nhiều người, con chó này cũng đã bị người dân đập chết. Xác chó được một người đàn ông đem đi bán cho ông L.V.T. ở phường 8, TP.Cà Mau.

Ngay sau khi bị chó cắn, 9 nạn nhân đều được tiêm ngừa theo đúng quy định.

Vết chó cắn trên đùi của chị N., người đi chợ phường 7, Thành phố Cà Mau bị chó dại cắn (ảnh Nhật Hồ)
Vết chó cắn trên đùi của chị N., người đi chợ phường 7, Thành phố Cà Mau bị chó dại cắn (ảnh Nhật Hồ)

Ông Quách Minh Quốc, Phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, phân tích: Thông thường chó dại thường có 2 thể: Thể bại liệt và thể điên cuồng. Trường hợp như ở chợ phường 7 có thể xếp vào thể điên cuồng. Khi chó bị bệnh dại thường đi rong, lừ đừ tăng tiết đàm dãi, cắn nhiều người cùng lúc. "Nếu xác định chủ nhân của con chó ở đâu thì sẽ tiến hành tiêm phòng đàn chó, mèo lân cận (trong vùng dịch) miễn phí để tránh lây lan bệnh dại", ông Quốc nói.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Vứt xác lợn chết vì dịch bệnh xuống kênh gây lo lắng cho người nuôi

NHẬT HỒ |

Thay vì tiêu hủy theo quy định, một số người dân tại huyện Hồng Dân, Bạc Liêu vứt xác lợn bị bệnh xuống kênh.

Năm 2019 số ca mắc bệnh dại ở mức cao

L.Hà |

Theo chương trình khống chế và loại trừ bệnh dại trên người - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, từ đầu năm 2019 đến nay cả nước ghi nhận 46 người bị chết vì bệnh dại tại 24 tỉnh thành phố – thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm 2018 (50 ca).

Cách ly 21 ngày với người đi về từ vùng dịch bệnh Ebola

LH |

Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Ebola và có tiền sử đi về từ vùng có dịch trong vòng 21 ngày cần thực hiện ngay cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hoặc Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm xác định.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vứt xác lợn chết vì dịch bệnh xuống kênh gây lo lắng cho người nuôi

NHẬT HỒ |

Thay vì tiêu hủy theo quy định, một số người dân tại huyện Hồng Dân, Bạc Liêu vứt xác lợn bị bệnh xuống kênh.

Năm 2019 số ca mắc bệnh dại ở mức cao

L.Hà |

Theo chương trình khống chế và loại trừ bệnh dại trên người - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, từ đầu năm 2019 đến nay cả nước ghi nhận 46 người bị chết vì bệnh dại tại 24 tỉnh thành phố – thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm 2018 (50 ca).

Cách ly 21 ngày với người đi về từ vùng dịch bệnh Ebola

LH |

Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Ebola và có tiền sử đi về từ vùng có dịch trong vòng 21 ngày cần thực hiện ngay cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hoặc Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm xác định.