Chở cây về vườn nhà lúc giãn cách, Trưởng Phòng CSGT Trà Vinh nói gì?

TRẦN LƯU |

Ông Tùng nói: Việc vận chuyển cây xanh trong lúc giãn cách xã hội hội là “việc làm tự ý” của người giữ vườn. Đến khi ông về nhà, thì mới phát hiện vụ việc…

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một bài viết kèm theo hình ảnh và đoạn clip ghi lại cảnh xe tải chở cây vú sữa về khu vườn của Trưởng Phòng CSGT tỉnh Trà Vinh.

Theo nội dung bài viết và đoạn clip, tài xế xe tải BKS: 84C-087.48, chở theo một cây vú sữa di chuyển trên đoạn đường thuộc xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành. Khi đến chốt kiểm soát COVID-19, tài xế nói chở cây cho "anh Tùng, Trưởng phòng Giao thông" thì được cho qua chốt.

Bài viết trên đã gây xôn xao dư luận, vì tỉnh Trà Vinh đang thực hiện giãn cách xã hội, mọi việc đi lại đều phải hạn chế. Việc vận chuyển cây như thế này là không cần thiết, thậm chí là vi phạm quy định phòng chống dịch.

Trao đổi với PV Lao Động, Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Trưởng phòng CSGT tỉnh Trà Vinh xác nhận: “Có vụ việc vận chuyển cây vú sữa về vườn nhà ông”. Ông Tùng giải thích: “Cây này được tôi mua từ nhiều tháng trước nhưng chưa chở về, còn để ở bên ngoài. Gần đây, người giữ vườn của tôi có liên hệ với chỗ bán cây, người ta nói: Cây để lâu sẽ chết. Nghe vậy, nên ông ấy đã tự ý kêu xe chở cây vú sữa về”.

“Hôm qua, tôi đi làm nhiệm vụ, về tới chốt kiểm soát gần nhà, thì được các anh em ở chốt thông báo, có xe chở cây vào vườn. Lúc này tôi mới phát hiện vụ việc, còn lúc chở cây, tôi không có ở nhà. Tôi đã dặn đi dặn lại với người giữ vườn là không được chở cây vào lúc này, nhưng ổng không nghe và tự ý làm”, ông Tùng cho biết thêm.

Tuy nhiên, một nguồn tin phản ánh với Lao Động, vào lúc chở cây, ông Tùng đang có mặt ở nhà. Chiếc xe này lúc di chuyển trở ra còn bị vướng và gây hư hỏng đường dây điện gần đó.

Ông Tùng phân trần: “Họ thấy tôi ở nhà vì lúc đó tôi vừa về tới. Khi cây chở tới vườn, còn phải đưa xuống đất, mất rất nhiều thời gian. Sau khi xong việc, chiếc xe chạy trở ra thì bị vướng dây điện, chính tôi là người kêu thợ điện đến sửa. Tôi nhận lỗi vì có thiếu sót khi để người giữ vườn làm không đúng. Trong hôm nay, tôi đã báo cáo toàn bộ vụ việc với Ban Giám đốc công an tỉnh”.

Trao đổi với PV Lao Động, Thượng tá Nguyễn Trung Tính, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Trà Vinh cho biết thêm: Hiện Ban Giám đốc công an tỉnh đã nắm được vụ việc, và chỉ đạo các đơn vị tiến hành xác minh. Nếu sự thật đúng như vậy sẽ xử lý nghiêm. Khi có kết quả sẽ thông tin chính thức đến báo chí.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Trà Vinh lên tiếng về văn bản “tuýt còi” của Tổng cục đường bộ

TRẦN LƯU |

Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh giải thích, việc “dừng thi công các công trình xây đựng cơ bản” chỉ nhắm đến những công trình không bức thiết. Việc này nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất…

Đề nghị Trà Vinh tạo điều kiện thuận lợi để phương tiện lưu thông

Minh Hạnh |

Chiều 4.9.2021, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam – ông Nguyễn Xuân Cường đã ký văn bản gửi UBND tỉnh Trà Vinh đề nghị tỉnh này tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông được thuận lợi.

Chủ tịch tỉnh Trà Vinh kêu gọi doanh nghiệp nỗ lực để sản xuất trở lại

TRẦN LƯU |

Việc duy trì sản xuất trong điều kiện dịch bệnh phức tạp sẽ là một áp lực lớn đối với doanh nghiệp. Chủ tịch tỉnh Trà Vinh kêu gọi các doanh nghiệp nỗ lực, để cùng tỉnh vượt qua khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh…

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Trà Vinh lên tiếng về văn bản “tuýt còi” của Tổng cục đường bộ

TRẦN LƯU |

Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh giải thích, việc “dừng thi công các công trình xây đựng cơ bản” chỉ nhắm đến những công trình không bức thiết. Việc này nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất…

Đề nghị Trà Vinh tạo điều kiện thuận lợi để phương tiện lưu thông

Minh Hạnh |

Chiều 4.9.2021, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam – ông Nguyễn Xuân Cường đã ký văn bản gửi UBND tỉnh Trà Vinh đề nghị tỉnh này tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông được thuận lợi.

Chủ tịch tỉnh Trà Vinh kêu gọi doanh nghiệp nỗ lực để sản xuất trở lại

TRẦN LƯU |

Việc duy trì sản xuất trong điều kiện dịch bệnh phức tạp sẽ là một áp lực lớn đối với doanh nghiệp. Chủ tịch tỉnh Trà Vinh kêu gọi các doanh nghiệp nỗ lực, để cùng tỉnh vượt qua khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh…