Cho 2 khách hát giữa cao điểm dịch, quán karaoke bị phạt 15 triệu đồng

PHONG QUANG |

Tỉnh Tuyên Quang đã có Công điện số 01 ngày 1.5.2021 về tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke nhưng một chủ quán vẫn cho khách vào hát giữa cao điểm dịch COVID-19.

Ngày 30.8, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với bà M.L.H (sinh năm 1971, chủ quán karaoke Q.H trên địa bàn thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương) về hành vi không thực hiện tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh.

Trước đó, vào lúc 22h40 ngày 25.8.2021, tổ công tác của phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra phát hiện tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Q.H do bà M.L.H làm chủ cơ sở, có 02 khách đang hát karaoke.

Tại cơ quan Công an, bà M.L.H đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và địa phương, thực hiện nghiêm việc tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke theo Công điện số 01 của tỉnh Tuyên Quang.

PHONG QUANG
TIN LIÊN QUAN

Tin nhanh 60s: 30 người bay lắc ở quán karaoke trong thời điểm dịch bệnh

NHÓM PV |

Trong phòng VIP 5 quán karaoke DIAMOND, lực lượng Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) phát hiện, bắt quả tang 30 đối tượng thanh, thiếu niên đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhiều đối tượng dương tính với ma túy tại quán Karaoke giữa mùa dịch

QUANG ĐẠT |

Bất chấp lệnh cấm, quán Karaoke vẫn mở cửa cho nhiều đối tượng sử dụng ma túy giữa mùa dịch.

Đình chỉ công tác chủ tịch xã do để quán karaoke hoạt động giữa mùa dịch

QUÁCH DU |

Do thiếu trách nhiệm trong việc để một quán karaoke trên địa bàn hoạt động giữa mùa dịch, chủ tịch một xã ở Thanh Hóa đã bị đình chỉ công tác.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tin nhanh 60s: 30 người bay lắc ở quán karaoke trong thời điểm dịch bệnh

NHÓM PV |

Trong phòng VIP 5 quán karaoke DIAMOND, lực lượng Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) phát hiện, bắt quả tang 30 đối tượng thanh, thiếu niên đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhiều đối tượng dương tính với ma túy tại quán Karaoke giữa mùa dịch

QUANG ĐẠT |

Bất chấp lệnh cấm, quán Karaoke vẫn mở cửa cho nhiều đối tượng sử dụng ma túy giữa mùa dịch.

Đình chỉ công tác chủ tịch xã do để quán karaoke hoạt động giữa mùa dịch

QUÁCH DU |

Do thiếu trách nhiệm trong việc để một quán karaoke trên địa bàn hoạt động giữa mùa dịch, chủ tịch một xã ở Thanh Hóa đã bị đình chỉ công tác.