Chính thức trao lại sổ đỏ dinh "vua Mèo" cho Văn phòng Đăng ký đất đai

Thành Trung |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang vừa có quyết định thu hồi sổ đỏ khu di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà Vương cấp cho Phòng Văn hoá Thông tin huyện Đồng Văn. Nhưng ông Vương Duy Bảo cho biết, ông vẫn chưa nhận được thông báo nào về việc này.

Trong công văn nêu rõ, sổ đỏ cấp cho khu Nhà Vương (dinh “Vua Mèo”) đã được cấp không đúng đối tượng sử dụng đất.

Quyết định thu hồi được lập theo Điểm d, khoản 2, điều 106, Luật Đất đai năm 2013.

“Phòng Văn hoá Thông tin huyện Đồng văn có trách nhiệm nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường”, công văn nêu.

Xác nhận với Lao Động tối ngày 24.8, ông Tải Đình Tinh, Trưởng phòng Văn hoá Thông tin huyện Đồng Văn cho biết đã nhận được quyết định trên và đã trao lại sổ đỏ cho Văn phòng Đăng ký đất đai lúc 16h chiều nay.

Trước đó, ngày 24.7.2018, sở TNMT tỉnh Hà Giang có công văn số 1026/STNMT-TTra gửi sở Văn hoá, thể thao và Du lịch tỉnh về việc phối hợp giải quyết đơn thư của ông Vương Duy Bảo liên quan đến di tích quốc gia khu Nhà Vương, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn.

Trong công văn này, sở TNMT tỉnh Hà Giang khẳng định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Phòng Văn hoá Thông tin huyện Đồng văn là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chỉ thị số 31/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT ngày 1.11.2004

Trước đó, ngày 21.7, ông Vương Duy Bảo, cháu nội của Vua Mèo Vương Chí Thành đã có đơn gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tòa dinh thự họ Vương.

Ông Vương Duy Bảo tỏ ra khá bức xúc trước việc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang cấp sổ đỏ cho dinh thự họ Vương, việc cấp sổ đỏ này đã diễn ra từ năm 2012 mà tới gần đây gia đình mới được biết.

Trao đổi với Lao Động tối ngày 24.8, ông Vương Duy Bảo cho hay, vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào của tỉnh Hà Giang về việc thu hồi sổ đỏ Khu Nhà Vương được cấp cho Phòng Văn hoá Thông tin huyện Đồng Văn.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Sẽ thu hồi sổ đỏ dinh thự "vua Mèo" cấp sai luật

Đ.B |

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, sổ đỏ dinh thự "vua Mèo" được cấp cho Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Đồng Văn là không đúng với quy định.

Người thừa kế dinh thự họ Vương ở Hà Giang: Chúng tôi chưa bao giờ hiến nhà!

Thành Trung |

Ông Vương Duy Bảo, người đại diện thừa kế hợp pháp toà dinh thự họ Vương ở xã Sa Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang khẳng định, chưa bao giờ ký bất kỳ văn bản nào hiến lại toà dinh thự.

Cầu thủ Nhật bị đuổi khỏi ASIAD 18 vì mua dâm, Dinh thự vua Mèo Hà Giang là thông tin được tìm kiếm nhiều nhất

LT - TAN |

Cầu thủ Nhật bị đuổi khỏi ASIAD 18 vì mua dâm, Bí mật trong dinh thự vua Mèo Hà Giang, Tai nạn đứt cáp cẩu trục từ tòa nhà 29 tầng ở Hà Nội, Thiếu sách giáo khoa lớp 1... là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Sẽ thu hồi sổ đỏ dinh thự "vua Mèo" cấp sai luật

Đ.B |

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, sổ đỏ dinh thự "vua Mèo" được cấp cho Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Đồng Văn là không đúng với quy định.

Người thừa kế dinh thự họ Vương ở Hà Giang: Chúng tôi chưa bao giờ hiến nhà!

Thành Trung |

Ông Vương Duy Bảo, người đại diện thừa kế hợp pháp toà dinh thự họ Vương ở xã Sa Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang khẳng định, chưa bao giờ ký bất kỳ văn bản nào hiến lại toà dinh thự.

Cầu thủ Nhật bị đuổi khỏi ASIAD 18 vì mua dâm, Dinh thự vua Mèo Hà Giang là thông tin được tìm kiếm nhiều nhất

LT - TAN |

Cầu thủ Nhật bị đuổi khỏi ASIAD 18 vì mua dâm, Bí mật trong dinh thự vua Mèo Hà Giang, Tai nạn đứt cáp cẩu trục từ tòa nhà 29 tầng ở Hà Nội, Thiếu sách giáo khoa lớp 1... là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày.