Chính thức khai trương xe buýt 2 tầng dạo phố Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sáng 18.6, tại Hạ Long (Quảng Ninh) diễn ra lễ ra mắt xe buýt 2 tầng Vietnam Sightseeing đầu tiên tại Hạ Long và tuyến xe Hạ Long City Tour. Đây là sản phẩm du lịch đặc biệt lần đầu tiên được đưa vào phục vụ du khách và người dân thành phố biển.

Lộ trình tuyến Hạ Long City Tour kéo dài hơn 50km, với 9 điểm dừng, trong đó điểm đầu tuyến là Công Viên Sun World và đi qua các điểm: Chợ Hạ Long, Bến cá, Bảo tàng – Thư viện Quảng Ninh, Cung Quy hoạch – Hội chợ triển lãm của tỉnh, Công viên hoa Hạ Long, Công viên giải trí Tuần Châu, Khách sạn Royal Lotus và dừng chân tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Hạ Long.

Du khách trải nghiệm chuyến xe đầu tiên sáng 18.6.2019. Ảnh: N.H
Du khách trải nghiệm chuyến xe đầu tiên sáng 18.6.2019. Ảnh: N.H

Đây đều là các điểm du lịch hấp dẫn trong địa bàn TP. Hạ Long, có tính kết nối cao với khu vực xung quanh, giao thông thuận tiện. Khác với hình thức du lịch khác, hình thức du lịch này (Hop On Hop Off) cho phép hành khách có thời gian tự khám phá, trải nghiệm và thoải mái về thời gian. Đặc biệt, lộ trình tuyến chạy dọc ven biển, giúp hành khách ngắm toàn bộ phong cảnh khu vực vịnh Hạ Long.

Trong giai đoạn hiện tại, đơn vị khai thác sẽ sử dụng 2 xe được thiết kế 2 tầng với tổng số 63 chỗ ngồi. Trong đó, khu vực tầng 2 có 45 chỗ. Xe sử dụng công nghệ dẫn đường định vị toàn cầu GPS, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 thân thiện môi trường. Hệ thống sàn phẳng thấp tạo thuận lợi cho người già, trẻ em hay xe lăn của người khuyết tật lên, xuống xe.

Trên xe còn được trang bị wifi miễn phí, cổng sạc USB, tủ lạnh, màn hình, camera quan sát, tai nghe và thanh toán bằng máy quẹt thẻ tự động...

Du khách nước ngoài hào hứng chụp ảnh trên tầng 2 xe buýt. Ảnh: N.H
Du khách nước ngoài hào hứng chụp ảnh trên tầng 2 xe buýt. Ảnh: N.H

Trong tuần lễ khai trương, vé xe 2 tầng Hạ Long City Tour sẽ được bán với giá siêu ưu đãi giám tới 20% và mua một tặng một nhằm tạo cơ hội cho đông đảo khách du lịch tham gia trải nghiệm loại hình dịch vụ mới lạ này. Vé được chia làm 4 loại: 2 tiếng (179.000 đồng), 5 tiếng (219.000 đồng), 10 tiếng (249.000 đồng), 24 tiếng (299.000 đồng).

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Du khách Úc trên chuyến tàu “ác mộng" sắp trở lại vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Theo lời mời của Tổng Cục du lịch Việt Nam, tháng 7 này, bà Lynne Ryan - một thành viên trong nhóm du khách Úc bị một đại lý du lịch tại Hà Nội lừa cho lên tàu "toilet hỏng, bánh mỳ mốc và đầy gián" trong hành trình 1 ngày 2 đêm trên vịnh Hạ Long nhưng thực ra là ở Cát Bà vào tháng 5.2018 - sẽ trở lại thăm vịnh Hạ Long.

Hạ Long nghiên cứu lắp thang máy lên đỉnh núi Bài Thơ

Nguyễn Hùng |

Lắp thang máy lên đỉnh núi Bài Thơ là một trong những phương án nhằm đưa danh thắng núi Bài Thơ - điểm du lịch nổi tiếng nằm giữa trung tâm Hạ Long (Quảng Ninh) – trở lại phục du khách và người dân tham quan, vãn cảnh.

Dịch vụ xe buýt 2 tầng chạy dọc bên bờ di sản vịnh Hạ Long có gì lạ?

Nguyễn Hùng |

Từ ngày 18.6, dịch vụ xe buýt 2 tầng thoáng nóc phục vụ du khách tham quan TP.Hạ Long, có tên gọi Hạ Long City tour, lần đầu tiên ra mắt với một lộ trình dài trên 50km, đi qua các điểm du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua của thành phố biển.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Du khách Úc trên chuyến tàu “ác mộng" sắp trở lại vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Theo lời mời của Tổng Cục du lịch Việt Nam, tháng 7 này, bà Lynne Ryan - một thành viên trong nhóm du khách Úc bị một đại lý du lịch tại Hà Nội lừa cho lên tàu "toilet hỏng, bánh mỳ mốc và đầy gián" trong hành trình 1 ngày 2 đêm trên vịnh Hạ Long nhưng thực ra là ở Cát Bà vào tháng 5.2018 - sẽ trở lại thăm vịnh Hạ Long.

Hạ Long nghiên cứu lắp thang máy lên đỉnh núi Bài Thơ

Nguyễn Hùng |

Lắp thang máy lên đỉnh núi Bài Thơ là một trong những phương án nhằm đưa danh thắng núi Bài Thơ - điểm du lịch nổi tiếng nằm giữa trung tâm Hạ Long (Quảng Ninh) – trở lại phục du khách và người dân tham quan, vãn cảnh.

Dịch vụ xe buýt 2 tầng chạy dọc bên bờ di sản vịnh Hạ Long có gì lạ?

Nguyễn Hùng |

Từ ngày 18.6, dịch vụ xe buýt 2 tầng thoáng nóc phục vụ du khách tham quan TP.Hạ Long, có tên gọi Hạ Long City tour, lần đầu tiên ra mắt với một lộ trình dài trên 50km, đi qua các điểm du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua của thành phố biển.