Chính sách thúc đẩy phát triển cơ sở giáo dục mầm non tư thục

Nam Dương |

Một hiệu trưởng trường mầm non tư thục - nơi đang nuôi dưỡng, chăm sóc gần 500 cháu là con CN - cho rằng, Nghị định 105/2020/NĐ-CP là một chính sách rất tốt để khuyến khích, phát triển giáo dục mầm non. Ngoài việc hỗ trợ cho con của CN, các giáo viên cũng được chăm lo về vật chất và bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Từ 6g30 sáng, con đường 1A, KP3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TPHCM trở nên tấp nập với hàng nghìn công nhân (CN) bắt đầu một ngày mới đi làm tại Khu chế xuất (KCX) Linh Trung 2 (quận Thủ Đức). Nhiều CN tranh thủ đi gửi con ở các trường mầm non ở xung quanh khu vực trước khi đi làm.

Chị Trần Thị Kim Oanh - CN Cty Freetrend (KCX Linh Trung 2) - sau khi gửi con tại Trường Mầm non tư thục Vầng Dương (khu phố 3, phường Linh Trung), hồ hởi nói: “Tôi có nghe nói từ tháng 11 năm nay nếu có con gửi nhà trẻ sẽ được hỗ trợ 160.000 đồng/tháng. Nếu được như thế quá tốt vì chúng tôi sẽ bớt tiền nhà trẻ đóng cho con”.

Bà Tạ Thị Thanh An - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tư thục Thái Quang (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), nơi đang nuôi dưỡng, chăm sóc gần 500 cháu học sinh mầm non là con CN Công ty TeaKwang Vina - nhận xét: Nghị định 105/2020/NĐ-CP là một chính sách rất tốt để khuyến khích, phát triển giáo dục mầm non. Ngoài việc hỗ trợ cho con của CN, các giáo viên cũng được chăm lo về vật chất và bồi dưỡng nâng cao trình độ. Tôi tin rằng, chính sách này sẽ thúc đẩy phát triển các cơ cở giáo dục mầm non tư thục, ngoài công lập, qua đó sẽ làm giảm đáng kể áp lực đối với các trường công lập.

Còn cô Đỗ Thị Kim Ngọc - giáo viên Lớp Lá 3, Trường Mầm non Tư thục Thái Quang - không giấu sự phấn khởi: “Chính sách này thể hiện sự quan tâm của Nhà nước với giáo viên mầm non chúng tôi. Ngoài tiền lương do nhà trường chi trả, hằng tháng, chúng tôi sẽ có thêm thu nhập do Nhà nước hỗ trợ và còn được thêm hỗ trợ để nâng cao trình độ”.

Bên cạnh sự phấn khởi đó, vẫn còn có sự băn khoăn. Hiệu trưởng một trường Mầm non tư thục (đề nghị không nêu tên) ở quận Thủ Đức - nơi đang nuôi dạy hơn 200 trẻ em, trong đó có trên 70% là con của CN trong KCX Linh Trung - nói: “Chính sách này rất tốt, nhưng không biết đến bao giờ chúng tôi mới thực sự được hưởng. Mong các cơ quan chức năng sớm triển khai thực hiện chính sách này”.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Lương thấp, phải thuê trọ, giáo viên phấp phỏng chờ tăng lương

Đình Trọng |

Với mức thu nhập khoảng 5-6 triệu đồng/tháng, giáo viên trường mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp tại Bình Dương phải ở nhà trọ, tằn tiện chi tiêu mới đủ trang trải cuộc sống. Những ngày qua, nghe tin theo quy định mới (Nghị định 105/2020/NĐ-CP Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non) sẽ được hỗ trợ thêm 800.000 đồng/tháng, nhiều giáo viên mầm non vừa vui mừng, vừa phấp phỏng chờ đợi.

Thêm nhiều chính sách mới quan trọng với giáo viên mầm non

Minh Hương |

Thêm nhiều chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục.

Năm học mới, giáo viên mong sống được bằng lương

Đặng Chung |

Năm học 2020-2021 vừa bắt đầu, đặt dấu mốc quan trọng cho chặng đường đổi mới giáo dục. Trên chặng đường này, giáo viên được coi là khâu then chốt, đóng vai trò quyết định thành công của việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Nhưng cũng ngay đầu năm học mới, đã có giáo viên phải viết đơn xin nghỉ việc với lý do... “lương không đủ sống”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lương thấp, phải thuê trọ, giáo viên phấp phỏng chờ tăng lương

Đình Trọng |

Với mức thu nhập khoảng 5-6 triệu đồng/tháng, giáo viên trường mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp tại Bình Dương phải ở nhà trọ, tằn tiện chi tiêu mới đủ trang trải cuộc sống. Những ngày qua, nghe tin theo quy định mới (Nghị định 105/2020/NĐ-CP Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non) sẽ được hỗ trợ thêm 800.000 đồng/tháng, nhiều giáo viên mầm non vừa vui mừng, vừa phấp phỏng chờ đợi.

Thêm nhiều chính sách mới quan trọng với giáo viên mầm non

Minh Hương |

Thêm nhiều chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục.

Năm học mới, giáo viên mong sống được bằng lương

Đặng Chung |

Năm học 2020-2021 vừa bắt đầu, đặt dấu mốc quan trọng cho chặng đường đổi mới giáo dục. Trên chặng đường này, giáo viên được coi là khâu then chốt, đóng vai trò quyết định thành công của việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Nhưng cũng ngay đầu năm học mới, đã có giáo viên phải viết đơn xin nghỉ việc với lý do... “lương không đủ sống”.