Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp với người lao động trong dịch COVID-19

ANH THƯ |

Chiều mai (30.6) sẽ diễn ra Chương trình giao lưu trực tuyến: "Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp với người lao động trong dịch COVID-19" do Báo Lao Động tổ chức.

Khách mời giao lưu là ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Tạ Văn Thảo - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Chương trình do Báo Lao động tổ chức, được tường thuật trên Báo Lao Động điện tử tại địa chỉ https://laodong.vn.

Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong 4 tháng đầu năm 2020, cả nước có trên 5 triệu lao động bị mất việc, giãn việc, giảm giờ làm, giảm thu nhập; 67% doanh nghiệp phải cho nhân viên tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, tạm thời nghỉ việc; trên 80% lao động trong khu vực phi chính thức phải tạm dừng hoạt động kinh doanh khoảng 1 tháng để thực hiện các quy định về giãn cách xã hội.

Theo kết quả điều tra lao động việc làm quý I/2020, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua, chỉ chiếm 75,4% dân số trong độ tuổi lao động. Từ tháng 5/2020 trở đi, số lao động quay trở lại làm việc đang tăng lên. Trung bình mỗi tháng cả nước có từ 70.000 - 80.000 lao động bị mất việc quy trở lại làm việc.

Tuy nhiên, việc làm của người lao động và hoạt động của nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do thị trường xuất khẩu còn đình trệ.

Khi mất việc hoặc mất việc tạm thời, trong thời gian trở lại thị trường việc làm, người lao động được hỗ trợ thông qua chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Cùng với nhận hỗ trợ tiền, họ có cơ hội được tư vấn, giới thiệu việc làm mới.

Để làm rõ hơn các chính sách và vai trò đặc biệt quan trọng của bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động, tư vấn từ các chuyên gia, lời khuyên để người lao động hưởng tối đa quyền lợi,... là nội dung cuộc Giao lưu trực tuyến “Vai trò của chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động trong dịch COVID-19".

Kính mời bạn đọc gửi câu hỏi, thắc mắc liên quan đến Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp với người lao động trong dịch COVID-19 tới hòm thư điện tử lehoabld@gmail.com để được chuyên gia giải đáp tại Chương trình Giao lưu trực tuyến.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia bật mí phương hướng chọn ngành nghề không sợ thất nghiệp

Sương Mai |

Trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh diễn ra ngày 21.6 tại Hà Nội, chuyên gia đã có những tư vấn, gợi ý cho các thí sinh về nhu cầu nhân lực của một số ngành nghề và cơ hội việc làm trong tương lai.

Hồ sơ nộp hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng cao

Trần Kiều |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số người lao động nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng cao.

Nhiều người nhận mức trợ cấp thất nghiệp hơn 22 triệu đồng/tháng

Thảo Anh - Phương Anh |

Ông Lê Hải Anh - Phó Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp (Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội) cho biết, nếu như những năm 2010 - 2015, mức nhận trợ cấp từ 10 triệu đồng/tháng trở lên đã là những người có thu nhập cao thì nay đã đổi khác. Theo thống kê, hiện nay số người nhận mức trợ cấp trên 15 triệu/tháng, hay kịch sàn 22,1 triệu/tháng ngày càng tăng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuyên gia bật mí phương hướng chọn ngành nghề không sợ thất nghiệp

Sương Mai |

Trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh diễn ra ngày 21.6 tại Hà Nội, chuyên gia đã có những tư vấn, gợi ý cho các thí sinh về nhu cầu nhân lực của một số ngành nghề và cơ hội việc làm trong tương lai.

Hồ sơ nộp hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng cao

Trần Kiều |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số người lao động nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng cao.

Nhiều người nhận mức trợ cấp thất nghiệp hơn 22 triệu đồng/tháng

Thảo Anh - Phương Anh |

Ông Lê Hải Anh - Phó Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp (Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội) cho biết, nếu như những năm 2010 - 2015, mức nhận trợ cấp từ 10 triệu đồng/tháng trở lên đã là những người có thu nhập cao thì nay đã đổi khác. Theo thống kê, hiện nay số người nhận mức trợ cấp trên 15 triệu/tháng, hay kịch sàn 22,1 triệu/tháng ngày càng tăng.