Chính sách bảo hiểm thất nghiệp trở thành "bà đỡ" cho người lao động

ANH THƯ |

Sau 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), cả nước có hơn 12,6 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, hơn 6 triệu lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, hơn 4,6 triệu người được hưởng trợ cấp thất nghiệp và 177.407 người được hỗ trợ học nghề

Lợi ích khi tham gia BHTN

Bảo hiểm thất nghiệp thực sự trở thành một “bà đỡ”, xuất hiện đúng lúc với người làm công hưởng lương khi gặp rủi ro về việc làm. Người lao động được tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề miễn phí và nhận tri trả trợ cấp thất nghiệp. Bên cạnh đó, người sử dụng lao động còn được hỗ trợ để đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động…

Việt Nam là nước thứ 2 trong các nước ASEAN và là nước thứ 79 trên thế giới thực hiện chính sách BHTN.

Ông Lê Quang Trung - Phó Cục trưởng Cục Việc làm cho biết, đây là chính sách nhằm hỗ trợ NLĐ, người SDLĐ trong thị trường lao động. Thực hiện từ ngày 1.1.2009 được quy định trong luật BHXH, đến 1.1.2015 BHTN được thực hiện theo Luật Việc làm gắn với các biện pháp ngăn ngừa, hạn chế sa thải lao động, hỗ trợ tích cực đối với người thất nghiệp và phù hợp với thông lệ quốc tế, tất cả các nước mà chúng tôi được biết thực hiện chính sách BHTN đều giao cho Trung tâm Dịch vụ việc làm (TT DVVL) thực hiện.

Luật Việc làm đã phù hợp với các thông lệ này, hiện nay người thất nghiệp muốn có nhu cầu để hưởng TCTN thì phải nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN tại TT DVVL thuộc Sở LĐTBXH, đây là một điều kiện để hưởng TCTN theo quy định tại Khoản 3 điều 49 của Luật Việc làm.

Đến nay, chính sách BHTN về cơ bản đã hoàn chỉnh, đáp ứng được yêu cầu của việc triển khai và đem lại lợi ích cho người sử dụng LĐ, có thể xin nêu các điểm sau: Được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ; Giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm khó khăn cho doanh nghiệp thông qua việc nếu NLĐ và người sử dụng LĐ tham gia BHTN thf không phải chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn.

Hơn nữa, doanh nghiệp được hỗ trợ, tư vấn giới thiệu việc làm, cung ứng lao động mà quan trọng hơn là cung cấp thông tin về thị trường lao động trên cơ sở chính sách BHTN. Bên cạnh đó, tạo điều kiện để NLĐ và người SDLĐ gắn kết cùng chia sẻ và khẳng định việc thực hiện tốt các chế độ đối với NLĐ.

Ông Lê Quang Trung - Phó Cục trưởng Cục Việc làm. Ảnh PV.
Ông Lê Quang Trung (bên phải) - Phó Cục trưởng Cục Việc làm. Ảnh PV.

Cốt lõi của chính sách BHTN

Theo ông Lê Quang Trung  - Phó Cục trưởng Cục Việc làm cho biết, tư vấn giới thiệu việc làm là 1 trong 4 chế đô của BHTN được quy định cụt hể trong điều 42 luật LĐVL. Có thể nói, đây là chế độ cốt lõi của chính sách BHTN để nhằm sớm hỗ trợ tạo điều kiện cho người thất nghiệp có việc làm, có thu nhập ổn định cuộc sống.

Ngay từ khi triển khai thực hiện chính sách BHTN, Bộ LĐTBXH đã xác định vị trí của chế độ này và quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ để các TT DVVL làm tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho NLĐ.

"Bộ LĐTBXH một mặt tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức của NLĐ và của cả người SDLĐ, ban hành quy trình thực hiện, mô hình thực hiện, tổ chức đào tạo nhân sự làm công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cũng như để tư vấn giới thiệu việc làm được thì các trung tâm GTVL phải làm rất tốt nhiệm vụ về thông tin thị trường hoạt động (thông tin thị trường lao động tuy không phải là 1 chế độ của BHTN nhưng đã đặt ở 1 vị trí rất quan trọng và trước tiên trong hoạt động của trung tâm nói chung và của việc tư vấn giới thiệu việc làm nói riêng)", ông Trung cho biết.

Mặt khác, Bộ cũng thường xuyên yêu cầu các trung tâm DVVL tập trung công tác tư vấn GTVL đối với người thất nghiệp. Nhìn lại những năm qua, các TT DVVL đã coi trọng và thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực hoạt động, tư vấn giới thiệu việc làm, kết quả qua các năm ở từng trung tâm đều tăng và hiệu quả.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Mời bạn đọc gửi câu hỏi về lĩnh vực lao động, việc làm

PV |

Kính mời bạn đọc gửi câu hỏi, thắc mắc về lĩnh vực chọn ngành, chọn nghề, hướng nghiệp năm 2019.

Gần 20.000 người được giới thiệu việc làm trong tháng 5 năm 2019

Trần Kiều |

Tháng 5.2019, trên cả nước có 178.118 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm. Trong đó, số người được giới thiệu việc làm là 19.980 người, tăng 13,1% so với tháng 4.2019 (17.665 người).

580.000 lao động được giải quyết việc làm trong 5 tháng đầu năm 2019

Trần Kiều |

Trong 5 tháng đầu năm 2019, ước tính có khoảng 580.000 lao động được giải quyết việc làm trong nước. Trong đó, riêng tháng 5 ước có 135.000 lao động được giải quyết việc làm trong nước và đạt 39,19% kế hoạch công tác tháng 5 đặt ra.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Mời bạn đọc gửi câu hỏi về lĩnh vực lao động, việc làm

PV |

Kính mời bạn đọc gửi câu hỏi, thắc mắc về lĩnh vực chọn ngành, chọn nghề, hướng nghiệp năm 2019.

Gần 20.000 người được giới thiệu việc làm trong tháng 5 năm 2019

Trần Kiều |

Tháng 5.2019, trên cả nước có 178.118 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm. Trong đó, số người được giới thiệu việc làm là 19.980 người, tăng 13,1% so với tháng 4.2019 (17.665 người).

580.000 lao động được giải quyết việc làm trong 5 tháng đầu năm 2019

Trần Kiều |

Trong 5 tháng đầu năm 2019, ước tính có khoảng 580.000 lao động được giải quyết việc làm trong nước. Trong đó, riêng tháng 5 ước có 135.000 lao động được giải quyết việc làm trong nước và đạt 39,19% kế hoạch công tác tháng 5 đặt ra.