Chính quyền tuyên bố “nghỉ chơi” với doanh nghiệp cố tình nợ bảo hiểm

Nguyễn Hùng |

Sau nhiều lần làm việc, thuyết phục, các doanh nghiệp vẫn cố tình không đóng bảo hiểm cho người lao động, UBND TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tuyên bố dừng giao dịch hành chính với các doanh nghiệp này.

UBND TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, ngày 13.4.2021, có công văn chỉ đạo dừng mọi thủ tục hành chính đối với 153 đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động.

Ngay sau khi có công văn trên, tính đến 5.5.2021, đã có 83/153 đơn vị, doanh nghiệp trên thực hiện việc trích nộp đủ số tiền nợ đọng các loại bảo hiểm cho người lao động.

Căn cứ vào báo cáo, chứng thực của các đơn vị liên quan, UBND TP.Móng Cái đồng ý cho các phòng, ban, đơn vị, các xã, phường của thành phố giao dịch hành chính trở lại đối với 83 đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tục dừng giao dịch hành chính đối với 70 đơn vị, doanh nghiệp còn lại, cho đến khi nộp đầy đủ số tiền nợ đọng bảo hiểm cho người lao động.

Được biết tổng số tiền bảo hiểm mà các doanh nghiệp, đơn vị trên nợ đóng cho người lao động tại thời điểm 13.4.2021 là gần 3 tỉ đồng - thấp hơn so với Hạ Long và một số địa phương khác của Quảng Ninh.

Tuy nhiên, theo ông Hồ Quang Huy - Chủ tịch UBND TP.Móng Cái - nhiều doanh nghiệp cố tình trây ỳ đóng bảo hiểm, ảnh hưởng tới quyền lợi chính đáng của nhiều người lao động.

Hơn nữa, chính quyền cùng với các ngành liên quan đã có nhiều văn bản, gặp gỡ trực tiếp để vận động, thuyết phục các doanh nghiệp, đơn vị nợ đọng bảo hiểm nhưng không có kết quả.

Theo Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh, với sự vào cuộc của nhiều đơn vị, bằng nhiều biện pháp, nhiều doanh nghiệp cũng cố xoay sở để nộp tiền bảo hiểm cho người lao động. Nhưng, đến thời điểm này, tổng số tiền mà các doanh nghiệp, đơn vị nợ đóng bảo hiểm cho người lao động vẫn hơn 200 tỉ đồng.

Trong đó, có những doanh nghiệp nợ nhiều, nợ dài và gần như không có khả năng chi trả.

Về giải pháp “tạm dừng giao dịch hành chính”, ông Lê Đình Tuấn - Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh - cho rằng, nếu áp điều khoản “năng lực tài chính” đối với các doanh nghiệp, đơn vị khi tham gia đấu thầu các dự án sử dụng ngân sách thì được.

“Các đơn vị, doanh nghiệp phải chứng minh được năng lực tài chính. Nếu nợ lương, nợ bảo hiểm nhiều và dài hạn thì liệu có năng lực tài chính không?” - ông Tuấn nói.

Theo bà Nguyễn Thị Ninh Hường - Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh - so với các địa phương khác trong tỉnh, số tiền các doanh nghiệp, đơn vị nợ bảo hiểm người lao động ở Móng Cái là khá thấp.

Không bình luận về biện pháp dừng giao dịch hành chính của Móng Cái, nhưng bà Nguyễn Thị Ninh Hường - Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh - cho rằng, nếu không có biện pháp mạnh, nhiều khi các doanh nghiệp, đơn vị cũng không chịu đóng bảo hiểm cho người lao động, dù họ vẫn còn khả năng.

Tuy nhiên, trong thực tế, cũng có những doanh nghiệp, đơn vị, kể cả có khởi tố thì họ cũng không có khả năng trả nợ vì tài sản không còn gì.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

TP.HCM: Trên 4.000 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội hơn 1.246 tỉ đồng

Nam Dương |

Hiện có 4.043 doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn TPHCM nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 50 triệu đồng trở lên, trong đó có doanh nghiệp nợ hơn 33 tỉ đồng.

Mạnh tay xử lý trây ỳ nợ thuế để tránh hụt thu ngân sách

Cao Nguyên |

Khó khăn của doanh nghiệp khi kinh doanh trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn đang phức tạp là điều không thể phủ nhận. Thế nhưng, điều đáng nói, đã xuất hiện tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách hỗ trợ về thuế để trây ỳ, không nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Quảng Ninh: Chuyển Công an xử lý những đơn vị trây ỳ, vi phạm

Trần Ngọc Duy |

Trước động thái một số doanh nghịêp có biểu hiện trây ỳ, trốn tránh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (gọi tắt là BHXH) cho người lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh mới đây đã có văn bản gửi Công an tỉnh Quảng Ninh xem xét phối hợp đốc thúc, xử lý vi phạm về pháp luật đối với những đơn vị, doanh nghiệp này…

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

TP.HCM: Trên 4.000 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội hơn 1.246 tỉ đồng

Nam Dương |

Hiện có 4.043 doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn TPHCM nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 50 triệu đồng trở lên, trong đó có doanh nghiệp nợ hơn 33 tỉ đồng.

Mạnh tay xử lý trây ỳ nợ thuế để tránh hụt thu ngân sách

Cao Nguyên |

Khó khăn của doanh nghiệp khi kinh doanh trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn đang phức tạp là điều không thể phủ nhận. Thế nhưng, điều đáng nói, đã xuất hiện tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách hỗ trợ về thuế để trây ỳ, không nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Quảng Ninh: Chuyển Công an xử lý những đơn vị trây ỳ, vi phạm

Trần Ngọc Duy |

Trước động thái một số doanh nghịêp có biểu hiện trây ỳ, trốn tránh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (gọi tắt là BHXH) cho người lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh mới đây đã có văn bản gửi Công an tỉnh Quảng Ninh xem xét phối hợp đốc thúc, xử lý vi phạm về pháp luật đối với những đơn vị, doanh nghiệp này…