Chính quyền "từ chối cung cấp thông tin giá cho thuê đất", dân khiếu nại

Nhiệt Băng |

Ngày 20.4, ông Nguyễn Văn Bình (đại diện cho các hộ dân bị thu hồi đất tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết đã làm đơn khiếu nại thông báo từ chối cung cấp thông tin về giá tiền cho thuê đất đối với dự án  trên của Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, ông Bình đã gửi đơn thư đến Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị được cung cấp 2 văn bản liên quan đến dự án theo Luật tiếp cận thông tin, gồm: Tờ trình số 1985 ngày 2.11.2001 của liên Sở Địa chính - Tài chính vật giá tỉnh Khánh Hòa về giá tiền cho Công ty TNHH Hoàn Cầu thuê đất làm dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô và Quyết định số 3843 ngày 2.11.2001 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành về giá tiền cho thuê đất đối với dự án này.

Thế nhưng, ngày 17.4 (tức 3 tháng sau khi ông Bình gửi đơn), Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa mới có văn bản thông báo "Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, thông báo từ chối cung cấp thông tin do ông Nguyễn Văn Bình yêu cầu". Thông báo này do ông Trần Khắc Hà - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa ký.

Phiếu từ chối cung cấp thông tin cho ông Nguyễn Văn Bình đề nghị cung cấp về giá đất của dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Thông báo từ chối cung cấp thông tin cho ông Nguyễn Văn Bình về giá đất của dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng

Lý do từ chối cung cấp là vì "dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô đã được Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và môi trường thanh tra, kiểm tra và đã có kết luận".

Còn 2 văn bản mà ông Bình đề nghị cung cấp, thông báo của Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng đó là tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo phục vụ cho hoạt động quản lý hành chính nhà nước, được ban hành năm 2001, trước thời điểm Luật tiếp cận thông tin có hiệu lực thi hành (ngày 1.7.2018), các văn bản này không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật tiếp cận thông tin.

Trước đó, ông Bình đại diện những người dân bị thu hồi đất tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô có phiếu đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cung cấp trích lục 2 tờ trình của UBND tỉnh và của Tổng cục Địa chính đề nghị Thủ tướng cho Công ty Hoàn Cầu thuê đất để làm dự án nói trên nhưng UBND tỉnh Khánh Hòa cũng từ chối cung cấp.

Cho rằng "thông báo từ chối cung cấp thông tin"của UBND tỉnh Khánh Hòa có dấu hiệu vi phạm Luật Tiếp cận thông tin, ông Bình cho biết sẽ khiếu nại đến các cấp có thẩm quyền.

Khoản 2, Điều 14, Nghị định 13 hướng dẫn thi hành Luật Tiếp cận thông tin nêu rõ: Việc tiếp cận thông tin được tạo ra trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có quy định về việc tiếp cận thông tin ban hành trước ngày Luật tiếp cận thông tin có hiệu lực và phải bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 3 của Luật này.

Điều 3, Luật Tiếp cận thông tin quy định: Nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin

1. Mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

2. Thông tin được cung cấp phải chính xác, đầy đủ.

3. Việc cung cấp thông tin phải kịp thời, minh bạch, thuận lợi cho công dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

4. Việc hạn chế quyền tiếp cận thông tin phải do luật định trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

5. Việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác.

6. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Công ty Thuận Lợi tiếp tục "câu giờ" tại Dự án Mỹ Phước 4 ở Bình Dương

Gia Miêu |

Trong văn bản gửi khách hàng vào ngày mới đây, Công ty Thuận Lợi giải thích việc chậm trễ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) và Quyền sở hữu nhà ở cho khách hàng tại Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B  là vì lý do khách quan. Tuy nhiên thực tế lại không đúng như kết luận của các cơ quan chức năng.

Dự án giải cứu “rốn ngập” Sài Gòn thi công kiểu "rùa bò"

MINH QUÂN |

Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh có tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng được khởi công từ tháng 10.2019 nhưng đến nay vẫn “giậm chân” tại chỗ.

Báo cáo về 2 dự án khu đô thị quy mô 500ha ở khu vực vừa xảy ra "sốt" đất

Cuờng Ngô |

UBND huyện Thạch Thất vừa có văn bản số 647 gửi thành phố Hà Nội về việc đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn huyện này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công ty Thuận Lợi tiếp tục "câu giờ" tại Dự án Mỹ Phước 4 ở Bình Dương

Gia Miêu |

Trong văn bản gửi khách hàng vào ngày mới đây, Công ty Thuận Lợi giải thích việc chậm trễ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) và Quyền sở hữu nhà ở cho khách hàng tại Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B  là vì lý do khách quan. Tuy nhiên thực tế lại không đúng như kết luận của các cơ quan chức năng.

Dự án giải cứu “rốn ngập” Sài Gòn thi công kiểu "rùa bò"

MINH QUÂN |

Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh có tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng được khởi công từ tháng 10.2019 nhưng đến nay vẫn “giậm chân” tại chỗ.

Báo cáo về 2 dự án khu đô thị quy mô 500ha ở khu vực vừa xảy ra "sốt" đất

Cuờng Ngô |

UBND huyện Thạch Thất vừa có văn bản số 647 gửi thành phố Hà Nội về việc đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn huyện này.