Chính quyền nhổ keo người dân: Hỗ trợ 4.000 đồng/cây, dân không nhận

Thanh Chung |

Sau khi nhổ 3.000 cây keo của người dân do thông báo nhầm, chính quyền xã quyết định hỗ trợ 4.000/cây nhưng người dân không đồng ý.

Ông Nguyễn Tấn Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2,  huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho rằng: Khu đất mà 4 hộ dân trên trồng keo trước đây thuộc quản lý của Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam. Đến năm 2008, Xí nghiệp này bàn giao cho xã quản lý. Năm 2009, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có quyết định giao về cho địa phương quản lý. Sau đó, theo ý kiến cử tri, trên địa bàn chưa có nghĩa địa nên quyết định quy hoạch gò Núi Tre làm nghĩa địa.

Ông Đồng cho hay, việc nhổ keo của người dân là do sự kết nối chưa tốt giữa chính quyền và người dân nên xã không xác nhận được đó là đất của ai.

Sáng 2.10, UBND xã Tam Xuân 2 tổ chức họp 4 hộ dân bị chính quyền nhổ 3.000 cây keo, mà không nhận được thông báo tại thôn văn hóa Thạch Hưng (xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Lãnh đạo UBND xã Tam Xuân 2 đưa ra phương án hỗ trợ theo quy định của nhà nước là 4.000 đồng/cây keo đối với cây trồng dưới 1 năm.

Trước việc áp dụng mức giá theo quy định của nhà nước 4.000 đồng/cây chị Trần Thị Minh Thuyền - hộ nông dân bị thiệt hại đã không đồng tình vì cho rằng công sức mình bỏ ra cao hơn nhiều mức giá đó.

“Riêng mua giống đã là 2.500 đồng/cây, chưa tính đến công sức mà chúng tôi bỏ ra, vậy nên chúng tôi đề nghị xã phải đền cho chúng tôi 35.000 đồng cây, chứ không phải hỗ trợ” chị Thuyền đưa ra ý kiến.

Không những yêu cầu về hỗ trợ cây trồng, hộ nông dân khác - ông Doãn Bá Ba yêu cầu xã phải có chính hỗ trợ tiền khai hoang.

“Nếu chính quyền xã Tam Xuân 2 mà muốn lấy lại diện tích đất này để làm nghĩa địa Núi Tre thì phải có quyết định thu hồi đất của UBND huyện Núi Thành hoặc cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, phải có chính sách hỗ trợ tiền khai hoang cho tôi…”, ông Ba nói.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của các hộ dân, ông Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2 cho rằng: “Với mức giá 35.000 đồng/cây keo mà người dân đưa ra thì chúng tôi không đồng ý được, vì theo quy định Nhà nước, keo trồng dưới 1 năm tuổi thì giá 4.000 đồng/cây keo; còn việc bà con đòi tiền hỗ trợ công khai hoang đất thì chính quyền xã sẽ tổ chức cuộc họp người dân thôn Thạch Kiều để xác định lại nguồn gốc đất mới đưa ra phương hướng giải quyết”.

Kết thúc buổi làm việc này, các các hộ dân chưa đồng tình với mức giá đền bù 4.000 đồng/cây keo nên đã không ký biên bản làm việc.

Ngoài ra, chính quyền xã Tam Xuân 2 yêu cầu các hộ dân có văn bản kiến nghị cụ thể gửi lên UBND xã để giải quyết theo trình tự quy định.

Trước đó, sáng 24.9, nhiều người dân thôn Thạch Kiều (xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), đang đi làm thì nghe tin chính quyền địa phương đã thuê người vào gò Núi Tre nhổ keo. Khi đến hiện trường thì phát hiện 3.000 cây keo bị chính quyền nhổ trơ gốc mà không có bất cứ một thông báo nào.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Bị xã nhổ keo tràm, người dân phản ứng vì không nhận được thông báo

Thanh Chung |

Sáng 24.9, người dân thôn Thạch Kiều (xã Tam Xuân, Núi Thành, Quảng Nam) phát hiện chính quyền xã Tam Xuân 2 nhổ cây keo tràm trồng trên diện tích hơn 2.000m2 nhưng chưa có thông báo, hỗ trợ hay bồi thường nào.

Vụ quán cà phê ‘không tiếp khách Việt’ ở Hội An: Chính quyền lên tiếng

Thanh Chung |

Chính quyền và người dân Hội An rất cầu thị, sẵn sàng nhận cái dở, cái sai để điều chỉnh, tự hoàn thiện mình hơn, cố gắng “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, làm cho hình ảnh Hội An ngày càng thân thiện, gần gũi hơn trong mắt du khách.

Khoe thân phản cảm trong lòng phố cổ Hội An: Chính quyền họp khẩn

Thanh Chung |

Liên quan đến vụ cô gái khoe thân phản cảm, Chính quyền TP.Hội An tổ chức cuộc họp khẩn nhằm xác minh, giải quyết việc cô gái khoe thân trên nóc di sản.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Bị xã nhổ keo tràm, người dân phản ứng vì không nhận được thông báo

Thanh Chung |

Sáng 24.9, người dân thôn Thạch Kiều (xã Tam Xuân, Núi Thành, Quảng Nam) phát hiện chính quyền xã Tam Xuân 2 nhổ cây keo tràm trồng trên diện tích hơn 2.000m2 nhưng chưa có thông báo, hỗ trợ hay bồi thường nào.

Vụ quán cà phê ‘không tiếp khách Việt’ ở Hội An: Chính quyền lên tiếng

Thanh Chung |

Chính quyền và người dân Hội An rất cầu thị, sẵn sàng nhận cái dở, cái sai để điều chỉnh, tự hoàn thiện mình hơn, cố gắng “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, làm cho hình ảnh Hội An ngày càng thân thiện, gần gũi hơn trong mắt du khách.

Khoe thân phản cảm trong lòng phố cổ Hội An: Chính quyền họp khẩn

Thanh Chung |

Liên quan đến vụ cô gái khoe thân phản cảm, Chính quyền TP.Hội An tổ chức cuộc họp khẩn nhằm xác minh, giải quyết việc cô gái khoe thân trên nóc di sản.