Chìm cano ở biển Cửa Đại: Thuyền trưởng có đầy đủ bằng cấp chuyên môn

Thanh chung |

Quảng Nam - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đang lấy lời khai, xét nghiệm ma túy đối với thuyền trưởng lái cano bị chìm khiến 17 người tử vong và mất tích ở biển Cửa Đại.

Trưa 27.2, đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật cano ở biển Cửa Đại.

Theo đại tá Lai, hiện nay lực lượng chức năng đang làm việc với lái tàu Lê Sen (52 tuổi, trú phường Cửa Đại, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời xét nghiệm xem lái tàu có dương tính ma túy hay không. Đến nay vẫn chưa có kết quả xét nghiệm đối với lái tàu này.

Trước đó, khoảng 14h ngày 26.2, cano số hiệu QNa1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông chở 39 người từ Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Về đến gần bờ Cửa Đại, canô gặp dòng nước cản, bị tai nạn, khiến 15 người chết, mất tích 2 người, 22 người được cứu sống.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang, hiện tại công tác tìm kiếm của các lực lượng không chỉ ở những nơi nghi ngờ mà còn mở rộng khu vực tìm kiếm trên một vùng biển khá rộng.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa trên tuyến Hội An – Cù Lao Chàm tại cảng Cửa Đại (TP.Hội An, Quảng Nam).

Cụ thể, người lái cano cao tốc mang số hiệu QNa-1152 của Công ty TNHH MTV Phương Đông bị lật chiều 26.2 là ông Lê Sen (52 tuổi, ở P.Cửa Đại, TP.Hội An, Quảng Nam).

Bằng thuyền trưởng của ông Sen được cấp thuyền trưởng hạng TY3 lần đầu vào ngày 30.11.2016 và hết hạn ngày 30.11.2021. Đến ngày 10.2.2022, ông Sen được Sở GTVT Quảng Nam cấp lại bằng thuyền trưởng hạng TY3, có thời hạn đến 10.2.2027.

Ngoài ra, ông Sen được cơ quan chức năng cấp các chứng chỉ chuyên môn điều khiển ven biển, điều khiển cấp độ cao 1, an toàn cơ bản, an toàn ven biển, chứng chỉ máy trưởng đang còn thời hạn.

Phương tiện có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số hiệu QNa-1152.

Đáng chú ý, công suất máy là 400 CV, sức chở cho phép 35 người (chưa tính thuyền viên). Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa có hạn kiểm định lần đến ngày 19.1.2023.

Thanh chung
TIN LIÊN QUAN

Vụ chìm cano ở biển Cửa Đại: Một gia đình ở Hà Nội có 8 người tử vong

Thanh Chung |

Quảng Nam - Mua vé tham quan từ 2 năm trước nhưng do dịch bệnh nên một gia đình 12 người ở Hà Nội đến nay mới đi, nhưng không may chết 8 người trong vụ chìm cano ở biển Cửa Đại (Quảng Nam).

Chìm cano ở biển Cửa Đại: 2 trực thăng, 16 tàu cá, 21 cano tham gia tìm kiếm

Thanh Chung |

Quảng Nam - Vụ chìm cano ở biển Cửa Đại, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 15 người tử vong. Ngoài ra, lực lượng huy động trực thăng, cano và tàu cửa người dân để tìm kiếm.

Vụ chìm cano ở biển Cửa Đại: Đánh giá tính an toàn của hệ thống hàng hải

Thanh Chung |

Quảng Nam - Liên quan đến vụ chìm cano khiến 17 người mất tích ở biển Cửa Đại, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu tỉnh Quảng Nam cần đánh giá lại tính an toàn của toàn bộ hệ thống hàng hải.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ chìm cano ở biển Cửa Đại: Một gia đình ở Hà Nội có 8 người tử vong

Thanh Chung |

Quảng Nam - Mua vé tham quan từ 2 năm trước nhưng do dịch bệnh nên một gia đình 12 người ở Hà Nội đến nay mới đi, nhưng không may chết 8 người trong vụ chìm cano ở biển Cửa Đại (Quảng Nam).

Chìm cano ở biển Cửa Đại: 2 trực thăng, 16 tàu cá, 21 cano tham gia tìm kiếm

Thanh Chung |

Quảng Nam - Vụ chìm cano ở biển Cửa Đại, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 15 người tử vong. Ngoài ra, lực lượng huy động trực thăng, cano và tàu cửa người dân để tìm kiếm.

Vụ chìm cano ở biển Cửa Đại: Đánh giá tính an toàn của hệ thống hàng hải

Thanh Chung |

Quảng Nam - Liên quan đến vụ chìm cano khiến 17 người mất tích ở biển Cửa Đại, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu tỉnh Quảng Nam cần đánh giá lại tính an toàn của toàn bộ hệ thống hàng hải.