Chiều mai (4.7) Sở GD- ĐT TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Kim Đồng |

Chiều 3.7, thông tin từ Sở GD- ĐT TPHCM cho biết, chiều mai (tức 4.7) sẽ chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019. Việc một vài địa phương đã công bố điểm chuẩn lớp 10 khiến phụ huynh ở TPHCM khá hồi hộp.

Tại TPHCM, cuộc đua giành suất vào lớp 10 công lập trở nên căng thẳng. Bởi, theo số liệu nguyện vọng do Sở GD- ĐT TPHCM công bố thì thành phố có hơn 87.000 học sinh đăng ký thi vào lớp 10. Tổng chỉ tiêu 103 trường THPT công lập là 67.000 nên sau kỳ thi này hơn 20.000 thí sinh không trúng tuyển. Những em rớt có thể chuyển sang học trường quốc tế, trường ngoài công lập, trường giáo dục thường xuyên, trường nghề…

Trước đó, chiều 13.6, Sở GD- ĐT TPHCM đã công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập của hơn 87.000 thí sinh. Được biết, ở kỳ thi này,môn Toán có hơn 42.000 bài thi từ 5 trở lên, chiếm hơn 48%; trong đó hơn 8.500 bài đạt loại giỏi, hơn 800 bài đạt điểm tuyệt đối và hơn 250 bài bị điểm 0. Đối với môn tiếng Anh có gần 44.000 bài điểm trên trung bình, chiếm hơn 50%; trong đó có 60 bài đạt điểm 10 và 4 bài bị điểm 0. Môn Văn có gần 75.000 bài trên trung bình, chiếm tỷ lệ hơn 86%. Bốn thí sinh đạt điểm cao nhất ở môn này với 9,5 điểm và 9 thí sinh bị 0 điểm.

Chiều mai (tức 4.7), Sở này sẽ chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019. Bảng điểm chuẩn của các trường THPT sẽ được thông tin trên các kênh báo đài, website www.edu.vn của Sở. Phụ huynh, học sinh đối chiếu với phiếu báo điểm kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT khóa ngày 2.6 sẽ biết được con em mình trúng tuyển vào trường nào.

Về hồ sơ nhập học:

- Thời gian để học sinh nộp hồ sơ nhập học: Từ ngày 5.7 đến 16 giờ 30 ngày 27.7.2018

- Hồ sơ nhập học gồm:

1. Đơn xin dự tuyển 10 có ghi 3 nguyện vọng ưu tiên xét vào các trường THPT

2. Phiếu báo điểm tuyển sinh 10 trên đó có ghi 3 nguyện vọng

3. Học bạ cấp THCS (bản chính)

4. Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính). Học sinh mới công nhận tốt nghiệp nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) do các cơ sở giáo dục cấp và nộp bản chính văn bằng vào hồ sơ khi được Phòng GD&ĐT cấp phát bằng.

5. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

6. Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh vào lớp 10 theo kiểu “hành” phụ huynh

Bích Hà |

Trong khi các phụ huynh đang đau đầu tìm một chỗ học cho con sau khi trượt lớp 10 trường công, thì các trường ngoài công lập lại “làm trò” trong việc tuyển sinh, đặt ra những luật chơi riêng khiến phụ huynh khốn khổ.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh đau đầu với cách tuyển sinh của trường tư

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm chuẩn vào lớp 10 của một số trường ở Hà Nội lên xuống theo giờ… giống như sân chơi chứng khoán. Tặng điểm nếu nộp hồ sơ sớm, nộp trước các khoản phí, nếu rút hồ sơ không hoàn trả… là luật chơi riêng của nhiều trường THPT ngoài công lập đang khiến nhiều phụ huynh, học sinh đau đầu.

Hà Nội: Xét tuyển bổ sung vào lớp 10, lớp 6

Huyên Nguyễn - Đặng Chung |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP. Hà Nội vừa công bố quyết định điểm trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT chuyên, lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài, điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 6 chương trình thí điểm song bằng.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Tuyển sinh vào lớp 10 theo kiểu “hành” phụ huynh

Bích Hà |

Trong khi các phụ huynh đang đau đầu tìm một chỗ học cho con sau khi trượt lớp 10 trường công, thì các trường ngoài công lập lại “làm trò” trong việc tuyển sinh, đặt ra những luật chơi riêng khiến phụ huynh khốn khổ.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh đau đầu với cách tuyển sinh của trường tư

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm chuẩn vào lớp 10 của một số trường ở Hà Nội lên xuống theo giờ… giống như sân chơi chứng khoán. Tặng điểm nếu nộp hồ sơ sớm, nộp trước các khoản phí, nếu rút hồ sơ không hoàn trả… là luật chơi riêng của nhiều trường THPT ngoài công lập đang khiến nhiều phụ huynh, học sinh đau đầu.

Hà Nội: Xét tuyển bổ sung vào lớp 10, lớp 6

Huyên Nguyễn - Đặng Chung |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP. Hà Nội vừa công bố quyết định điểm trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT chuyên, lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài, điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 6 chương trình thí điểm song bằng.