Chiều cuối năm của những người lính trong trại giam Yên Hạ

Khánh Linh |

Thay vì tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều cuối năm, những cán bộ, chiến sĩ tại trại giam Yên Hạ (Sơn La) lại phải gác lại những nỗi niềm riêng để đồng hành cùng những phạm nhân trên hành trình hướng thiện.

Mong ước một bữa cơm đoàn viên

Chiều 30 Tết, khi những bông hoa đào bung nở rực rỡ sau cánh cổng trại giam Yên Hạ (thuộc Bộ Công an, đóng tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La), cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân nơi đây tất bật đón Tết.

Phát bánh chưng, tặng quà Tết, tổ chức chương trình văn nghệ, thể thao, chơi trò chơi dân gian là những gì diễn ra sau cánh cổng trại giam chiều cuối năm.

Gắn bó với nơi này đã gần 30 năm, nhưng số lần thượng tá Mùi Văn Cường - Phó Giám thị trại giam Yên Hạ và vợ - thiếu tá Nông Thị Hiền, cán bộ đội Tham mưu Tổng hợp đón giao thừa ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thượng tá Cường chia sẻ: “Do đặc thù công việc nên vào những ngày lễ, Tết, các cán bộ, chiến sĩ phải luôn túc trực trong trại giam, cùng ăn Tết với phạm nhân. Tết ở ngoài bận rộn bao nhiêu thì trong trại giam còn phức tạp gấp bội lần”.

Bởi lẽ, Tết là thời điểm tâm lý phạm nhân có nhiều diễn biến phức tạp nên công tác đảm bảo cho phạm nhân vui Xuân, đón Tết an toàn, vui vẻ là nhiệm vụ của tất cả cán bộ, chiến sĩ tại đây.

Cũng theo Thượng tá Cường, năm nào anh đón giao thừa trong trại thì mọi việc nội ngoại, nhà cửa, động viên các con lại một tay thiếu tá Hiền lo liệu và ngược lại.

Ban giám thị trại giam Yên Hạ tặng quà Tể cho phạm nhân. Ảnh: Đơn vị cung cấp
Ban giám thị trại giam Yên Hạ tặng quà Tết cho phạm nhân. Ảnh: Đơn vị cung cấp

“Có nhiều năm, tôi được đơn vị hỗ trợ về đón Tết sớm thì hết ca trực về đã qua giao thừa, vợ con đã đi ngủ. Nhưng lúc nào hai vợ chồng cũng động viên nhau, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, còn công việc nhà cùng nhau san sẻ.

Tôi thực sự cảm ơn vợ vì cô ấy đã luôn thấu hiểu, ủng hộ công việc của chồng và thay tôi chăm sóc các con cùng hai bên nội, ngoại.

Về phía các con, do đã được bố mẹ làm công tác tư tưởng tốt nên ngay cả khi dịch COVID - 19 căng thẳng, bố mẹ phải ở lại đơn vị hay những dịp Tết, các con cũng khá chủ động bảo ban nhau việc nhà và học tập” - vị Phó Giám thị bộc bạch.

Được biết, ngoài vợ chồng thượng tá Cường, hiện cũng có 7 cặp vợ chồng đang là cán bộ, chiến sĩ cùng công tác trong trại giam Yên Hạ.

 
Gia đình thượng tá Cường trong chương trình tuyên dương các gia đình tiêu biểu của cục C10, Bộ Công an. Ảnh: Gia đình cung cấp

Còn với thiếu uý Hà Mạnh Tiến - một cán bộ trẻ mới nhận nhiệm vụ tại trại giam Yên Hạ năm nay là năm thứ 3 và cũng từng ấy cái Tết, chàng Thiếu uý tuổi đôi mươi đón ở nơi này.

Trò chuyện với PV, thiếu uý Tiến chia sẻ: “Bố mình cũng công tác tại đây nên từ nhỏ mình đã quen với việc bố sẽ không đón giao thừa cùng gia đình.

Chính vì thế, khi vào công tác tại đây, mình cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ trực giao thừa và coi đó là chuyện bình thường, không nề hà gì cả. Mặc dù thời điểm chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, cũng thấy có hơi bồi hồi một chút”.

Theo người cán bộ trẻ này, thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới là lúc tâm lý phạm nhân bất ổn nhất, nhiều phạm nhân không còn gia đình, không có ai đến thăm nuôi vào những ngày lễ, Tết.

Những lúc này, cán bộ quản giáo và các phạm nhân khác thực sự như những người thân của họ, bên cạnh chia sẻ, động viên họ vượt qua”.

Dù với những người lính trong trại giam, bữa cơm chiều cuối năm bên gia đình là một thứ gì đó xa xỉ. Nhưng họ coi cuộc sống sau cánh cổng sắt là ngôi nhà thứ hai, những phạm nhân là người thân cần họ đồng hành, đặc biệt trong những ngày Tết.

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Trại giam Yên Hạ thuộc Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng – Bộ Công an được thành lập ngày 12.11.1964, đóng quân trên địa bàn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Phạm nhân trại giam Yên Hạ gói bánh chưng Tết.
Phạm nhân trại giam Yên Hạ gói bánh chưng Tết.

Thông tin từ Ban giám thị cho biết, trại giam Yên Hạ đang quản lý khoảng trên 3.000 phạm nhân. Phạm nhân là người dân tộc thiểu số chiếm trên 70%, phạm nhân phạm tội liên quan đến ma túy chiếm gần 80%.

Vượt qua những khó khăn về tính chất phức tạp của phạm nhân, đặc điểm địa hình đồi núi, đất đai khô cằn, thời tiết khắc nghiệt, Ban giám thị Trại giam Yên Hạ Triển khai thực hiện tốt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Trải qua 59 năm xây dựng và trưởng thành, đơn vị Trại giam Yên Hạ đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công Hạng Nhì, Ba cùng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều năm liền đơn vị được công nhận là Đơn vị Quyết thắng và nhiều cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương.

Tết đã về trên những cành đào núi, trong cái rét ngọt của miền Tây Bắc và len lỏi vào từng buồng giam. Và năm nay, lại thêm một cái Tết, các cán bộ, chiến sĩ nơi đây không đón ở nhà…

Tiết mục múa xoè do các phạm nhân trại giam Yên Hạ thực hiện trong chương trình văn nghệ ngày cuối năm.
Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Bữa cơm chiều cuối năm

NHẬT HỒ |

Đối với người Việt, chuẩn bị lễ cúng chiều 30 Tết và bữa cơm tất niên được coi là công việc cuối cùng của năm cũ. Năm nào cũng vậy, chiều 30 Tết, con cháu trong gia đình lại tất bật với việc dọn mâm cỗ đầy, trước để kính mời ông bà, tổ tiên về thăm con cháu, sau là để đoàn tụ cả gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên.

Phong tục chiều cuối năm của người Tày Bình Liêu

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Bình Liêu, Quảng Ninh là huyện miền núi, biên giới có trên 96 % là đồng bào dân tộc thiểu số, gồm các dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ,… Trong đó, dân tộc Tày chiếm trên 50%. Với đồng bào Tày Bình Liêu, chiều cuối năm cũng là khoảng thời gian đặc biệt nhất trong năm để tiễn năm cũ qua đi và chào đón một năm mới về với bao niềm hi vọng về một mùa Xuân mới.

Hơn 500 công nhân KCN Phan Thiết được nhận quà Tết trong chiều cuối năm

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Hơn 500 công nhân, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp (KCN) Phan Thiết I được nhận quà Tết của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Thuận trong chiều cuối cùng của năm 2022.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Chứng khoán: Tâm lý thận trọng chờ thông tin từ FED

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp rung lắc trong phiên tiếp theo trước khi thiết lập một mặt bằng giá ổn định hơn với ngưỡng hỗ trợ gần quanh 1.015 - 1.020.

Công ty Dệt 19.5 nợ lương, chậm đóng BHXH: Người lao động đã được nhận lương tháng 9.2022

Hà Anh |

Ngày 21.3, bà Lê Thị Hiền - Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Dệt thuộc Công ty Cổ phần Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam - cho biết, 66 người lao động tại nhà máy đã được nhận lương tháng 9.2022.

Đề xuất ưu tiên đối với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử

Vân Trang |

Nhiều học sinh băn khoăn và cho rằng, cần có chính sách ưu tiên với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử ở các khối ngành kinh tế.

Dự báo thời tiết 22.3: Bắc Bộ nhiệt độ tăng rất nhanh, có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 35 - 50%.

Bữa cơm chiều cuối năm

NHẬT HỒ |

Đối với người Việt, chuẩn bị lễ cúng chiều 30 Tết và bữa cơm tất niên được coi là công việc cuối cùng của năm cũ. Năm nào cũng vậy, chiều 30 Tết, con cháu trong gia đình lại tất bật với việc dọn mâm cỗ đầy, trước để kính mời ông bà, tổ tiên về thăm con cháu, sau là để đoàn tụ cả gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên.

Phong tục chiều cuối năm của người Tày Bình Liêu

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Bình Liêu, Quảng Ninh là huyện miền núi, biên giới có trên 96 % là đồng bào dân tộc thiểu số, gồm các dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ,… Trong đó, dân tộc Tày chiếm trên 50%. Với đồng bào Tày Bình Liêu, chiều cuối năm cũng là khoảng thời gian đặc biệt nhất trong năm để tiễn năm cũ qua đi và chào đón một năm mới về với bao niềm hi vọng về một mùa Xuân mới.

Hơn 500 công nhân KCN Phan Thiết được nhận quà Tết trong chiều cuối năm

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Hơn 500 công nhân, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp (KCN) Phan Thiết I được nhận quà Tết của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Thuận trong chiều cuối cùng của năm 2022.