Chiều 30, nhiều tiểu thương thà đập bỏ bồn hoa ế chứ không bán tháo

C.Phúc - Cao Huân |

Đầu giờ chiều ngày 30 Tết, nhiều tiểu thương tại chợ hoa 23.9 quận 1 (TPHCM) đã thẳng tay phá bỏ những chậu hoa chưa bán được, nhất quyết không bán tháo hoặc cho người khác nhặt.

 
Tiểu thương phá bỏ hoa, lấy chậu mang về chứ nhất quyết không bán rẻ

Theo ghi nhận của PV, chiều 30 Tết (24.1), khi lực lượng chức năng ra thông báo yêu cầu các tiểu thương thu dọn chỗ bán hoa để trả lại mặt bằng công viên, nhiều người bán hoa đã đã "phá" hoa, nhất quyết không cho hoặc bỏ lại ven đường để người khác lấy.

 
Một số người dân ngỏ ý muốn xin nhưng những tiểu thương này nhất quyết không đồng ý và nhổ bỏ.

Ông Nguyễn Hữu Phúc - Tiểu thương buôn hoa Tết hơn 10 năm tại chợ hoa công viên 23.9  cho biết: "Bán không hết thì mang về cho dòng họ, bà con. Năm nay, sức mua quá kém, tôi mang về chợ hoa 500 chậu hoa mà tới giờ còn gần 300 chậu, trong khi chi phí mua hoa lại đắt, riêng mỗi phí vận chuyển từ Nha Trang lên đây đã mất 25 triệu".

 
Anh Sang - tiểu thương bán hoa tại chợ hoa công viên 23 tháng 9 thà bỏ đi chứ không cho hoa.

Trong khi đó, anh Sang (Đồng Tháp) nhất quyết không bán tháo hoa, số hoa không bán hết anh đã cắt bỏ phần bông, còn phần gốc mang về. "Giờ này thì hạ giá cũng không bán nữa, thà bỏ chứ không bán rẻ, giờ mình mà bán rẻ thì sang năm sao bán nữa" anh Sang cho hay.

 
Nhất quyết không bán rẻ, tiểu thương ngồi cắt bỏ những chậu hoa.

Bên cạnh những tiểu thương nhất quyết đập bỏ chứ không bán rẻ, thì cũng có những tiểu thương quyết định bán rẻ mong thu lại được ít vốn. Từ 100.000 đồng/chậu đến quá giờ trưa nhiều chậu hoa được tiểu thương bán giá 5.000 - 10.000 đồng/chậu.

 
Những đống hoa được được các tiểu thương phá bỏ, chờ công nhân vệ sinh tới dọn dẹp.
C.Phúc - Cao Huân
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo cây mai "vũ nữ chân dài" lần đầu xuất hiện tại chợ hoa Tết

Phương Thảo |

Xuân Canh Tý năm nay là lần đầu tiên anh Võ Văn Xô đem cây mai có hình dáng tự như một thiếu nữ, được anh gọi vui là "vũ nữ chân dài" trưng bày tại chợ hoa Tết. Ngoài ra anh còn trình làng thêm 2 siêu phẩm mai Tết của mình là quái thú và mai xù đều có hình dáng vô cùng độc lạ và hiếm thấy.

Đà Lạt rực rỡ hoa cây cảnh ngày cuối năm

Hồng Sơn |

Tết đến xuân sang, lòng người rạo rực và hầu như nhà nào cũng không quên sắm cho mình cây hoa, chậu cảnh ngày xuân. Hôm nay đã là 29 Tết, ngập tràn trên các trục đường chính của Đà Lạt, đặc biệt là dọc bờ Hồ Xuân Hương, Đường Trần Hưng Đạo và cả chợ Đà Lạt. Muôn ngàn loài hoa, cây cảnh đang khoe sắc chờ người yêu thích chọn lựa.

TP.HCM: 29 Tết, khách mua vẫn thưa thớt chờ "đại hạ giá"

Phúc Chân |

29 Tết, tại một số chợ hoa lớn trên địa bàn TPHCM, giá hoa đã có dấu hiệu giảm nhẹ để thu hút người mua. Dự kiến, đến chiều, tối nay và sáng 30, giá hoa sẽ còn tiếp tục giảm sâu hơn nữa.

Chi tiết những điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên cả nước

Bích Hà |

Trong thời khắc chuyển giao năm cũ đón năm mới Canh Tý 2020, các địa phương trên cả nước đều tổ chức bắn pháo hoa và nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Top những loại cây cảnh chỉ đại gia mới "dám" rước về chơi Tết

TẠ QUANG |

Thị trường Tết năm nay có nhiều loại cây hoa, cây cảnh độc đáo dù giá đắt nhưng các “đại gia” vẫn tìm mua về chưng Tết.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Độc đáo cây mai "vũ nữ chân dài" lần đầu xuất hiện tại chợ hoa Tết

Phương Thảo |

Xuân Canh Tý năm nay là lần đầu tiên anh Võ Văn Xô đem cây mai có hình dáng tự như một thiếu nữ, được anh gọi vui là "vũ nữ chân dài" trưng bày tại chợ hoa Tết. Ngoài ra anh còn trình làng thêm 2 siêu phẩm mai Tết của mình là quái thú và mai xù đều có hình dáng vô cùng độc lạ và hiếm thấy.

Đà Lạt rực rỡ hoa cây cảnh ngày cuối năm

Hồng Sơn |

Tết đến xuân sang, lòng người rạo rực và hầu như nhà nào cũng không quên sắm cho mình cây hoa, chậu cảnh ngày xuân. Hôm nay đã là 29 Tết, ngập tràn trên các trục đường chính của Đà Lạt, đặc biệt là dọc bờ Hồ Xuân Hương, Đường Trần Hưng Đạo và cả chợ Đà Lạt. Muôn ngàn loài hoa, cây cảnh đang khoe sắc chờ người yêu thích chọn lựa.

TP.HCM: 29 Tết, khách mua vẫn thưa thớt chờ "đại hạ giá"

Phúc Chân |

29 Tết, tại một số chợ hoa lớn trên địa bàn TPHCM, giá hoa đã có dấu hiệu giảm nhẹ để thu hút người mua. Dự kiến, đến chiều, tối nay và sáng 30, giá hoa sẽ còn tiếp tục giảm sâu hơn nữa.

Chi tiết những điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên cả nước

Bích Hà |

Trong thời khắc chuyển giao năm cũ đón năm mới Canh Tý 2020, các địa phương trên cả nước đều tổ chức bắn pháo hoa và nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Top những loại cây cảnh chỉ đại gia mới "dám" rước về chơi Tết

TẠ QUANG |

Thị trường Tết năm nay có nhiều loại cây hoa, cây cảnh độc đáo dù giá đắt nhưng các “đại gia” vẫn tìm mua về chưng Tết.