Chiều 1.6, Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả lũ

Vũ Long |

Chiều 1.6, Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả thứ nhất, sáng 2.6.2022 mở cửa xả đáy thứ 2 để xả lũ, đảm bảo an toàn hồ đập trước mưa lớn.

Trưa 1.6, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã ban hành công điện số 03/CĐ-QG điện Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang, đề nghị mở các cửa xả đáy thủy điện Tuyên Quang để xả lũ nhằm đảm bảo an toàn hồ đập trước tình hình mưa lớn đang tiếp diễn hiện nay. Công điện nhấn mạnh:

Vào hồi 9 giờ ngày 1.6, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 117,6m, lưu lượng về hồ 1.345m3/s, lưu lượng xả 591m3/s (phát điện). Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 1.6, khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to với lượng mưa có nơi lên trên 100mm.

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 7 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng được ban hành tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17.6.2019 của Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du cần đưa dần mực nước hồ Tuyên Quang về cao trình 105,2m trước ngày 15.6 (hiện nay, mực nước hồ đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 12,4m và còn tiếp tục gia tăng, có khả năng vượt mực nước dâng bình thường), Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang:

Mở hoàn toàn cửa xả đáy thứ nhất vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 1.6.

Mở tiếp hoàn toàn cửa xả đáy thứ hai vào hồi 7 giờ ngày 2.6.

Trước khi mở cửa xả lũ, Thủy điện Tuyên Quang có trách nhiệm thông báo cho chính quyền địa phương; các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy… khu vực hạ du thủy điện Tuyên Quang biết để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản theo đúng quy định.

Đồng thời, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân: UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo bồi thường, khắc phục hậu quả

THANH TUẤN |

Ngày 31.5, ông Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết, sau khi có việc “đổ lỗi” qua lại giữa các công ty thủy điện khi bồi thường thiệt hại cho người dân, tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Công Thương phối hợp với UBND huyện Đăk Hà kiểm tra, xử lý để có các báo cáo giải quyết cụ thể.

Dân mất kế mưu sinh vì thủy điện xả lũ

THANH TUẤN |

Trong khi các bên liên quan còn tranh cãi về "thủ phạm" gây thiệt hại cho dân sau khi thủy điện xả lũ, thì đã mất gần 2 năm qua, người dân ở xã Đăk Psi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum vẫn chưa nhận được đồng bồi thường thiệt hại nào. Việc tích xả nước không theo đúng quy trình đã đẩy nhiều người nông dân lâm vào cảnh khó khăn khi mất phương kế mưu sinh. Không thể để người dân "mắc kẹt" nhiều năm, chờ phân giải đúng - sai của các bên liên quan trong việc xả lũ thủy điện.

Thái Nguyên: Mưa lớn kéo dài, hồ Núi Cốc tràn xả lũ

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Để đảm bảo an toàn, đơn vị vận hành hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) đã phải mở tràn xả lũ từ 15h ngày 23.5 khi lượng nước đổ về hồ liên tục tăng do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trên địa bàn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân: UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo bồi thường, khắc phục hậu quả

THANH TUẤN |

Ngày 31.5, ông Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết, sau khi có việc “đổ lỗi” qua lại giữa các công ty thủy điện khi bồi thường thiệt hại cho người dân, tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Công Thương phối hợp với UBND huyện Đăk Hà kiểm tra, xử lý để có các báo cáo giải quyết cụ thể.

Dân mất kế mưu sinh vì thủy điện xả lũ

THANH TUẤN |

Trong khi các bên liên quan còn tranh cãi về "thủ phạm" gây thiệt hại cho dân sau khi thủy điện xả lũ, thì đã mất gần 2 năm qua, người dân ở xã Đăk Psi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum vẫn chưa nhận được đồng bồi thường thiệt hại nào. Việc tích xả nước không theo đúng quy trình đã đẩy nhiều người nông dân lâm vào cảnh khó khăn khi mất phương kế mưu sinh. Không thể để người dân "mắc kẹt" nhiều năm, chờ phân giải đúng - sai của các bên liên quan trong việc xả lũ thủy điện.

Thái Nguyên: Mưa lớn kéo dài, hồ Núi Cốc tràn xả lũ

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Để đảm bảo an toàn, đơn vị vận hành hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) đã phải mở tràn xả lũ từ 15h ngày 23.5 khi lượng nước đổ về hồ liên tục tăng do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trên địa bàn.