Chiến sĩ công an nén đau thương chịu tang cha giữa tâm dịch Bắc Ninh

Vân Trường |

Đang làm nhiệm vụ chống dịch ở Bắc Ninh, đại úy Phạm Quang Thái, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động nhận được tin cha mất tại quê nhà Thái Bình.

Chiều 10.6, khi đang làm nhiệm vụ, đại úy Phạm Quang Thái, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động - được tăng cường tham gia phòng, chống dịch tại Bắc Ninh từ ngày 28.5 - nhận được tin cha qua đời vì bệnh nặng tại quê nhà Thái Bình.

Là con trai trưởng trong gia đình, lại đang được tăng cường trong tâm dịch, đại úy Thái vô cùng đau xót khi không thể nhìn mặt cha lần cuối.

"Khi nghe tin bố mất, tôi rất đau buồn nhưng do đang làm nhiệm vụ tại tâm dịch, tôi không thể về nhà nhìn bố lần cuối. Tôi chỉ biết nén đau thương trong lòng, đành chấp nhận hoàn cảnh và cố gắng chứ không biết phải làm cách nào...", đại úy Phạm Quang Thái kể lại.

Đại úy Thái cho biết thêm, ở nhà mọi người đều hiểu, thông cảm với hoàn cảnh của anh, gọi điện động viên. Công việc hậu sự cho bố anh Thái sẽ được người thân đứng ra cùng nhau lo liệu.

Lãnh đạo, chỉ huy các cấp và đồng đội đến chia sẻ, động viên Đại úy Phạm Quang Thái. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)
Lãnh đạo, chỉ huy các cấp và đồng đội đến chia sẻ, động viên đại úy Phạm Quang Thái. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)

Ngày mai, gia đình, làng xóm ở quê nhà sẽ làm lễ an táng cho bố đại úy Thái. Cách đó khoảng 100km, dù là con trưởng nhưng anh Thái chỉ biết đứng trước ban thờ được đồng đội lập tại trụ sở Công an phường Vũ Ninh để bái vọng, thắp nén nhang tạ lỗi với đấng sinh thành.

Đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Công an TP.Bắc Ninh cho biết, biết tin bố của đại úy Phạm Quang Thái qua đời nhưng không về được, lãnh đạo, chỉ huy các cấp và đồng đội đã lập ban thờ tại trụ sở Công an phường Vũ Ninh để đại úy Thái thắp hương cho bố. Lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh cũng đã đến chia sẻ, động viên trước mất mát của đại úy Phạm Quang Thái.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Chiến lược đặc biệt giúp Bắc Ninh sớm kiểm soát dịch: Chia tách nguồn lây

Vân Trường |

Trong bối cảnh, dịch COVID-19 có ở cộng đồng và một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp, tỉnh Bắc Ninh đã có chiến lược chia tách nguồn lây giữa khu công nghiệp (KCN) và cộng đồng. Chiến lược này đã giúp tỉnh Bắc Ninh sớm kiểm soát dịch.

Nữ điều dưỡng phải chịu tang mẹ ở khu cách ly vì đi tăng cường Bắc Ninh

Hương Giang |

Ngày 9.6, khi đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc các bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bắc Ninh, nữ điều dưỡng Hà Thị Trinh (điều dưỡng của BV Sản Nhi Bắc Ninh được điều động tăng cường cho BVĐK tỉnh Bắc Ninh) nhận được điện thoại báo tin mẹ mất đột ngột tại Hà Nội khi mới ngoài 50 tuổi.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam hỗ trợ đoàn viên, người lao động tại Bắc Ninh

Quế Chi |

Ngày 10.6, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã mua 981 suất quà, trao tới đoàn viên, người lao động đang làm việc tại 3 KCN ở tỉnh Bắc Ninh, góp phần giúp người lao động của ngành nâng cao sức khỏe, đẩy lùi dịch bệnh.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chiến lược đặc biệt giúp Bắc Ninh sớm kiểm soát dịch: Chia tách nguồn lây

Vân Trường |

Trong bối cảnh, dịch COVID-19 có ở cộng đồng và một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp, tỉnh Bắc Ninh đã có chiến lược chia tách nguồn lây giữa khu công nghiệp (KCN) và cộng đồng. Chiến lược này đã giúp tỉnh Bắc Ninh sớm kiểm soát dịch.

Nữ điều dưỡng phải chịu tang mẹ ở khu cách ly vì đi tăng cường Bắc Ninh

Hương Giang |

Ngày 9.6, khi đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc các bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bắc Ninh, nữ điều dưỡng Hà Thị Trinh (điều dưỡng của BV Sản Nhi Bắc Ninh được điều động tăng cường cho BVĐK tỉnh Bắc Ninh) nhận được điện thoại báo tin mẹ mất đột ngột tại Hà Nội khi mới ngoài 50 tuổi.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam hỗ trợ đoàn viên, người lao động tại Bắc Ninh

Quế Chi |

Ngày 10.6, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã mua 981 suất quà, trao tới đoàn viên, người lao động đang làm việc tại 3 KCN ở tỉnh Bắc Ninh, góp phần giúp người lao động của ngành nâng cao sức khỏe, đẩy lùi dịch bệnh.