Vụ cháy tòa nhà dầu khí ở Thanh Hoá:

Chiến sĩ công an kể phút sinh tử nhường mặt nạ chống độc cho nạn nhân

Quách Du - Xuân Hùng |

Khi tiếp cận hiện trường vụ cháy tòa nhà dầu khí, 2 chiến sĩ công an Thanh Hoá thấy nhiều người bị ngạt khí nên đã nhường mặt nạ chống độc cho các nạn nhân. Sau đó, chính 2 chiến sĩ này bị ngạt khí và may mắn được đồng đội kịp thời ứng cứu.

Ngày 17.1, sau một ngày xảy ra vụ cháy tại tòa nhà dầu khí ở Thanh Hoá, đã có 2 người bị tử vong, 13 nạn nhân còn lại vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

 
Trung úy Vũ Việt Dũng kể lại thời điểm tiếp cận hiện trường, cứu các nạn nhân. Ảnh: Quách Du

Nằm trên giường bệnh, Trung úy Vũ Việt Dũng (28 tuổi, thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy Chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh Thanh Hoá) cho biết, vào khoảng 18h30 ngày 16.1, đơn vị anh nhận được thông tin vụ cháy xảy ra tại tòa nhà dầu khí Thanh Hoá.

“Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Khi tới nơi, tôi cùng nhiều anh em khác đã phải tiếp cận từ phía sau của tòa nhà rồi lên tầng tầng 4. Lên đến tầng 7, chúng tôi thấy có người bị ngạt khí nên trung sĩ Nam và binh nhất Đông đã nhường mặt nạ chống độc để cứu nạn nhân” – Trung úy Nam kể.

 
Trung sĩ Dương Văn Nam kể lại giây phút nhường mặt nạ chống độc cho nạn nhân bị ngạt khí. Ảnh: Quách Du

Cũng theo Trung úy Dũng, sau khi 2 chiến sĩ Nam và Đông nhường mặt nạ chống độc cho các nạn nhân thì bị ngạt khí. Sau đó, 2 chiến sĩ này được phát hiện kịp và đưa ra ngoài.

Trung sĩ Dương Văn Nam (23 tuổi, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy Chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh Thanh Hóa) cho hay, khi tiếp cận tầng 7 của tòa nhà, anh thấy có 1 người phụ nữ đang bị ngạt khí. Không một phút suy nghĩ, anh nhường ngay mặt nạ chống độc cho người này và lao vào nhà vệ sinh đóng cửa tránh khói.

 
Anh Trịnh Minh Trung (35 tuổi, nhân viên Công ty kiến trúc Thanh Hoá), người phải chạy lên tầng thượng của tòa nhà để lánh nạn. Ảnh: Quách Du

“Ngoài tôi ra, thì binh nhất Tống Văn Đông cũng nhường mặt nạ chống độc cho một nạn nhân khác và cả 2 đều phải vào nhà vệ sinh đóng cửa lại để chống khói. Sau khi phát hiện chúng tôi bị ngạt, các chiến sĩ khác đã ứng cứu kịp thời và đưa ra khỏi tòa nhà” – Trung sĩ Nam nói.

Anh Trịnh Minh Trung (36 tuổi, là nhân viên Công ty kiến trúc Thanh Hóa) có trụ sở ở tầng 9 tòa nhà dầu khí cho biết, đang làm việc, thì cả nhóm phát hiện khói, tuy nhiên không biết cháy ở đâu.

“Sau đó, khói càng thêm mù mịt, nên tất cả phải chạy, tuy nhiên, chạy ra thang máy thì mất điện, lúc này buộc chúng tôi phải chạy cầu thang bộ, xuống đến tầng 4 thì phát hiện đám cháy dữ dội kèm theo khói đặc nên buộc phải chạy ngược lên tầng thượng. Tại đây, cả nhóm bật đèn điện thoại phát tín hiệu cầu cứu.

“Rất may, sau 1 giờ cố thủ, chúng tôi được lực lượng cứu hộ tiếp cận và đưa ra ngoài đi cấp cứu. Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa từng trải qua một vụ cháy nào nguy hiểm như vậy” anh Trung nói.

 
Hiện trường vụ cháy vào sáng ngày 17.1, vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa. Ảnh: Quách Du

Theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, sau khi xảy ra vụ cháy tòa nhà dầu khí, có 15 người nhập viện cấp cứu, trong đó, 2 người đã tử vong. 13 người khác vẫn đang tiếp tục được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 18h30 cùng ngày, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại tầng 2 tòa nhà dầu khí (số 38, đường Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hoá).

Đám cháy xảy ra khi rất nhiều người đang có mặt trong tòa nhà, họ đã phải chạy lên tầng cao rồi ra tín hiệu cầu cứu. Sau đó, lực lượng chức năng, phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hoá đã có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Quách Du - Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Cháy tòa nhà dầu khí ở Thanh Hoá: 2 người tử vong, nhiều người phải cấp cứu

Quách Du |

Sau vụ cháy tòa nhà dầu khí ở Thanh Hoá, đến thời điểm hiện tại, đã có 2 người tử vong, 2 người khác bị suy hô hấp nặng và nhiều người khác vẫn đang được cấp cứu.

Cháy tòa nhà dầu khí, 1 người tử vong, 8 người khác cấp cứu

Quách Du |

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá, sau vụ cháy tòa nhà dầu khí, đã có một người tử vong, 8 người khác đang tiếp tục được cấp cứu do bị ngạt khí.

Hiện trường vụ cháy lớn tòa nhà dầu khí, nhiều người đang mắc kẹt

Quách Du |

Khoảng 18h30, tại tòa nhà dầu khí (ở số 38, đường Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ cháy lớn. Hiện trên tầng cao của tòa nhà vẫn đang còn nhiều người dùng đèn sáng phát tín hiệu cầu cứu. Lực lượng chức năng đang khẩn trương dập lửa và tiếp cận các nạn nhân đang mắc kẹt.

Thanh Hoá: Cháy lớn tại tòa nhà dầu khí, nhiều người phát tín hiệu cầu cứu

Quách Du |

Đám cháy bốc lên ngùn ngụt, khiến nhiều nhân viên trong toà nhà đã phải lên tầng cao để ra tín hiệu cầu cứu. Lực lượng chức năng khẩn trương tiếp cận, giải cứu những người bị mắc kẹt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cháy tòa nhà dầu khí ở Thanh Hoá: 2 người tử vong, nhiều người phải cấp cứu

Quách Du |

Sau vụ cháy tòa nhà dầu khí ở Thanh Hoá, đến thời điểm hiện tại, đã có 2 người tử vong, 2 người khác bị suy hô hấp nặng và nhiều người khác vẫn đang được cấp cứu.

Cháy tòa nhà dầu khí, 1 người tử vong, 8 người khác cấp cứu

Quách Du |

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá, sau vụ cháy tòa nhà dầu khí, đã có một người tử vong, 8 người khác đang tiếp tục được cấp cứu do bị ngạt khí.

Hiện trường vụ cháy lớn tòa nhà dầu khí, nhiều người đang mắc kẹt

Quách Du |

Khoảng 18h30, tại tòa nhà dầu khí (ở số 38, đường Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ cháy lớn. Hiện trên tầng cao của tòa nhà vẫn đang còn nhiều người dùng đèn sáng phát tín hiệu cầu cứu. Lực lượng chức năng đang khẩn trương dập lửa và tiếp cận các nạn nhân đang mắc kẹt.

Thanh Hoá: Cháy lớn tại tòa nhà dầu khí, nhiều người phát tín hiệu cầu cứu

Quách Du |

Đám cháy bốc lên ngùn ngụt, khiến nhiều nhân viên trong toà nhà đã phải lên tầng cao để ra tín hiệu cầu cứu. Lực lượng chức năng khẩn trương tiếp cận, giải cứu những người bị mắc kẹt.